Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến an toàn

M.T |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 8.2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỉ USD.

Trong đó, có 1.135 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (giảm 36,8% về số dự án) với tổng vốn đăng ký đạt gần 11,33 tỉ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ về số vốn đăng ký).

Ngoài ra, 639 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 11%) nhưng tổng vốn đăng ký tăng thêm vẫn tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ (đạt gần 5 tỉ USD).

Những tín hiệu lạc quan cho thấy Việt Nam vẫn đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư.

Ngày 14.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp, làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan và đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực; sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD, duy trì Hàn Quốc là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam; quan tâm tăng tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam, đẩy mạnh nâng cao tay nghề người lao động và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế và kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh trong mọi hoàn cảnh trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Nhấn mạnh quan điểm lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao trước các đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để củng cố niềm tin, phát triển sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, hướng tới tương lai.

Liên quan đến nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, mới đây, nhân chuyến thăm và làm việc với Nghị viện Châu Âu và một số nước Châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp một loạt tập đoàn lớn, như Exxon Mobil, Infra Asia Invest, Siemens Energy AG, Ørsted, Deme, Nokia…

Thông tin từ các cuộc làm việc này cho thấy, các tập đoàn lớn vẫn đang rất quan tâm đến điểm đến đầu tư Việt Nam. Chính ông Christian Bruch, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng Siemens Energy AG (Đức) đã khẳng định mong muốn được tham gia các dự án năng lượng tại Việt Nam và cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư lĩnh vực này trong tương lai.

Hiện Siemens Energy AG được biết đến là nhà đầu tư mong muốn được tham gia Dự án Trung tâm Điện khí Cà Ná (Ninh Thuận), với quy mô hàng tỉ USD. Tập đoàn Ørsted (Đan Mạch), đang có 27 dự án điện gió trên thế giới, cũng không giấu tham vọng liên doanh, liên kết với Tập đoàn T&T để nghiên cứu, đầu tư các dự án điện gió tại Việt Nam…

Kỳ vọng vào chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21 tới 24.9.

Theo Bộ Ngoại giao, ngoài hoạt động chính là tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76, Chủ tịch nước dự kiến sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ để thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sản xuất, qua đó củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ và các đối tác.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến đi Cuba từ ngày 18 tới 20.9.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam trở thành điểm sáng cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn

Hương Nguyễn |

“Việt Nam là quốc gia nằm trong Top đầu của khu vực ASEAN được doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn đầu tư trong thời gian tới”; “Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới trong công tác kiểm soát đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong các quốc gia Châu Á và nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới trong năm qua” là những đánh giá tích cực của nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có lý do để trở lại Việt Nam

Song Minh |

Tạp chí đầu tư và tài chính Barron's của Mỹ cho hay, Việt Nam có những kế hoạch lớn về cơ sở hạ tầng và đây là lý do để các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng quay trở lại thị trường Việt Nam.

Lo nhà đầu tư nước ngoài "thâu tóm" thị thường xăng dầu Việt

Anh Tuấn |

Theo Bộ Công Thương, trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy nội dung "cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không quá 35%" cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thêm, Bộ kiến nghị bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam trở thành điểm sáng cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn

Hương Nguyễn |

“Việt Nam là quốc gia nằm trong Top đầu của khu vực ASEAN được doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn đầu tư trong thời gian tới”; “Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới trong công tác kiểm soát đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong các quốc gia Châu Á và nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới trong năm qua” là những đánh giá tích cực của nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có lý do để trở lại Việt Nam

Song Minh |

Tạp chí đầu tư và tài chính Barron's của Mỹ cho hay, Việt Nam có những kế hoạch lớn về cơ sở hạ tầng và đây là lý do để các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng quay trở lại thị trường Việt Nam.

Lo nhà đầu tư nước ngoài "thâu tóm" thị thường xăng dầu Việt

Anh Tuấn |

Theo Bộ Công Thương, trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy nội dung "cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không quá 35%" cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thêm, Bộ kiến nghị bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83.