Việt Nam sản xuất trên 128 triệu chiếc điện thoại di động, xuất khẩu tăng

Vũ Long |

Trong 7 tháng năm 2021, Việt Nam đã sản xuất trên 128 triệu chiếc điện thoại di động. Xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện tăng 11,9%.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 7.2021 ước đạt 4,3 tỉ USD, tăng 30,5% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng năm 2021, nhóm hàng điện thoại và các loại linh kiện đã đạt kim ngạch xuất khẩu 29,35 tỉ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Bộ Công Thương cũng đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất một số nhóm hàng công nghiệp chủ yếu trong 7 tháng năm 2021 vẫn tăng so với cùng kỳ: Nhóm linh kiện điện thoại tăng tới 40%; sản xuất điện thoại di động tăng 14,1%. Trong 7 tháng qua, Việt Nam đã sản xuất trên 128 triệu chiếc điện thoại di động.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng trưởng khá tốt tại 9 thị trường hàng đầu gồm: Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu (EU), ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (TQ), Đài Loan (TQ), Ấn Độ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gỡ "nút thắt" khiến giá lúa gạo giảm, xuất khẩu trầm lắng

Vũ Long |

Dù sản lượng vụ hè thu giảm, nhưng giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng, xuất khẩu bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, không để "cháy" đơn hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ đạo như chế biến nông, lâm và thủy sản; điện tử; dệt may; da giày… đối diện với áp lực bị chậm đơn hàng.

Dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu sang Châu Âu vẫn tăng mạnh nhờ EVFTA

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, xuất khẩu hàng hóa sang Châu Âu vẫn tăng mạnh nhờ hỗ trợ tích cực của Hiệp định EVFTA.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gỡ "nút thắt" khiến giá lúa gạo giảm, xuất khẩu trầm lắng

Vũ Long |

Dù sản lượng vụ hè thu giảm, nhưng giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng, xuất khẩu bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, không để "cháy" đơn hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ đạo như chế biến nông, lâm và thủy sản; điện tử; dệt may; da giày… đối diện với áp lực bị chậm đơn hàng.

Dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu sang Châu Âu vẫn tăng mạnh nhờ EVFTA

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, xuất khẩu hàng hóa sang Châu Âu vẫn tăng mạnh nhờ hỗ trợ tích cực của Hiệp định EVFTA.