Việt Nam sẵn sàng tham gia sân chơi chung của thế giới

D.T |

Chiều 2.10, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với một số bộ, ngành tổ chức Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Chủ trương và Chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, với nhiều hoạt động hội thảo chuyên đề.

Diễn đàn diễn ra trong các ngày 2 - 3.10 tại Hà Nội. Trong ngày 2.10, các hội thảo chuyên đề tập trung xoay quanh một số vấn đề về chuyển đổi số ở các lĩnh vực như Ngân hàng thông minh với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng”; Sản xuất thông minh với chủ đề “Chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh”…

Ông Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương Triệu Tài Vinh nhận định: “Chúng ta đang nỗ lực “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đến nay vẫn đi theo mô hình công nghiệp hóa kiểu cũ với tư duy và thể chế quản lý cũ, do vậy tốc độ phát triển kinh tế chậm, không bền vững, năng lực đổi mới sáng tạo hạn chế.  Nền kinh tế nước ta phát triển chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố vốn, tài nguyên thiên nhiên và lao động trình độ thấp, dẫn đến chất lượng tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh quốc gia chưa được cải thiện, nhất là về thể chế kinh tế, kết cấu hạ tầng và đổi mới công nghệ".

Theo ông Vinh, việc ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam nếu chúng ta quyết tâm đổi mới tư duy và xây dựng được chiến lược phát triển rút ngắn phù hợp. Song, đây vẫn đang là một thách thức lớn do kinh tế thế giới đang chuyển đổi rất nhanh sang mô hình phát triển mới, hiện đại, trong khi tư duy cũ vẫn đang chi phối mạnh ở mọi cấp độ quản lý và hệ thống chính trị Việt Nam.

"Nhìn một cách tổng quát, tiến trình phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với cả thời cơ và thách thức giúp cho chúng ta chủ động, sẵn sàng hơn khi hội nhập vào sân chơi chung của thế giới" - ông Triệu Tài Vinh nói.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định việc chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cuộc cách mạng này không chỉ là cuộc cách mạng về công nghệ mà quan trọng hơn là cuộc cách mạng về thể chế, yêu cầu phải đổi mới tư duy quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, quản lý xã hội cho phù hợp. Mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, linh hoạt, tạo không gian và điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết 52-NQ/TW cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp lớn như: công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính -  ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; văn hóa số; y tế; giáo dục và đào tạo.

D.T
TIN LIÊN QUAN

Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

B.T.S |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm Vương quốc Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Theo TTXVN, từ ngày 23-24.9, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phạm Dung |

Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ liên quan chủ trì chỉ đạo chuyên môn tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghệ 4.0 vào ngày 2 và 3.10.2019. Dự kiến sẽ có trên 4.000 đại biểu tham dự sự kiện này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

B.T.S |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm Vương quốc Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Theo TTXVN, từ ngày 23-24.9, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phạm Dung |

Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ liên quan chủ trì chỉ đạo chuyên môn tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghệ 4.0 vào ngày 2 và 3.10.2019. Dự kiến sẽ có trên 4.000 đại biểu tham dự sự kiện này.