Việt Nam được nhiều nước đặt hàng cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn

NHẬT HỒ |

Gạo Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Các đối tác đề nghị phía Việt Nam cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn chứ  không phải vô bao xuất theo kiểu đấu giá như trước đây.

Đó là thông tin Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ST25, gạo ngon nhất thế giới đưa đến hội nghị tổng kết công tác phòng chống hạn mặn, hợp tác bao tiêu, chế biến xuất khẩu lúa gạo, thủy sản giữ doanh nghiệp, HTX và nông dân được UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức chiều 5.8.

Ông Hồ Quang Cua nhận định, Bạc Liêu có hướng đi rất phù hợp, đúng với yêu cầu của doanh nghiệp và xu hướng hội nhập và nhập khẩu của thế giới ở mô hình lúa – tôm với trên 30.000ha tại hai huyện Phước Long và Hồng Dân. Doanh nghiệp của ông đang tìm cách để sản xuất giống lúa ST24, ST25 trên vùng đất lúa tôm, bởi đây mô hình thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng thuốc hóa học.

Ông Cua nhận định, sắp tới sẽ xây dựng thương hiệu ST24, ST25 có chỉ dẫn địa lý là vùng Bán đảo Cà Mau để hạt gạo thơm có chất lượng của Việt Nam dễ dàng xuất khẩu có giá trị kim ngạch cao ở các thị trường khó tính.

Ông Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ST25 sẽ phát triển gạo thơm ST tại vùng lúa tôm Bạc Liêu và Bán đảo Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Ông Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ST25 sẽ phát triển gạo thơm ST tại vùng lúa tôm Bạc Liêu và Bán đảo Cà Mau (ảnh Nhật Hồ).

Ông Cua cũng cho biết, sau khi gạo ST25 được vinh danh tại cuộc thi, có rất nhiều đối tác là các công ty nước ngoài đặt hàng Việt Nam xuất khẩu gạo bằng túi (vô bao sẵn 5kg, 10kg, có bao bì) để những đối tác này đưa vào hệ thống phân phối đến người tiêu dùng.

Theo ông Cua, đây là cơ hội để hạt gạo Việt Nam nâng cao giá trị xuất khẩu bởi lâu nay xuất khẩu theo đấu giá, xuất khẩu gạo chưa có thương hiệu nên giá trị không cao.

Được biết, Bạc Liêu đã ký hết hợp tác với nhiều doanh nghiệp sản xuất lúa thơm chất lượng cao, trong đó có ST24, ST25 nhằm nâng cao giá trị hạt lúa, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng lúa.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu, Cà Mau: Hàng trăm căn nhà sập, hơn 57.000ha lúa bị đe dọa

NHẬT HỒ |

Trong 3 ngày qua tại Cà Mau, Bạc Liêu có mưa lớn kèm dông lốc làm cho trên 400 căn nhà sập và tốc mái. Mưa cũng làm ngập cục bộ nhiều nơi, ảnh hưởng đến trên 57.000ha lúa đang thời kỳ sinh trưởng.

Khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra

HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của thời tiết phức tạp, tỉnh Quảng Trị có chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để ứng phó thiên tai.

Tháp Mười công bố quyết định thành CĐCS Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam

Thanh Nhàn |

Ngày 24.7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, công bố quyết định thành lập và chỉ định Ban chấp hành lâm thời CĐCS Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam, thuộc địa bàn xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Lùm xùm xuất khẩu gạo: Do Bộ Công Thương, Tài Chính "phối hợp chưa đồng bộ"

Phạm Dung |

Những lùm xùm liên quan đến việc xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua đã được Bộ Công Thương làm rõ và thừa nhận có "sự phối hợp chưa đồng bộ" với Bộ Tài Chính.

Nguy cơ xuất khẩu gạo sụt giảm do thiếu đầu ra

Phong Nguyễn |

Trong khi vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang cho thu hoạch lớn, năng suất lúa vượt trội so với vụ trước, giá bán cũng cao hơn, thì các doanh nghiệp (DN) XK gạo lại đang bí đơn hàng mới. Dự báo giá lúa gạo có thể giảm trong thời gian tới do thiếu đầu ra.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Nguy cơ xuất khẩu gạo gặp khó trong quý 3

Vũ Long |

Từ 31.5 đến nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo đang gặp khó khăn vì không ký được đơn hàng mới. Hoạt động xuất nhập khẩu gạo trên thế giới đang chậm lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Bạc Liêu, Cà Mau: Hàng trăm căn nhà sập, hơn 57.000ha lúa bị đe dọa

NHẬT HỒ |

Trong 3 ngày qua tại Cà Mau, Bạc Liêu có mưa lớn kèm dông lốc làm cho trên 400 căn nhà sập và tốc mái. Mưa cũng làm ngập cục bộ nhiều nơi, ảnh hưởng đến trên 57.000ha lúa đang thời kỳ sinh trưởng.

Khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra

HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của thời tiết phức tạp, tỉnh Quảng Trị có chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để ứng phó thiên tai.

Tháp Mười công bố quyết định thành CĐCS Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam

Thanh Nhàn |

Ngày 24.7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, công bố quyết định thành lập và chỉ định Ban chấp hành lâm thời CĐCS Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam, thuộc địa bàn xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Lùm xùm xuất khẩu gạo: Do Bộ Công Thương, Tài Chính "phối hợp chưa đồng bộ"

Phạm Dung |

Những lùm xùm liên quan đến việc xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua đã được Bộ Công Thương làm rõ và thừa nhận có "sự phối hợp chưa đồng bộ" với Bộ Tài Chính.

Nguy cơ xuất khẩu gạo sụt giảm do thiếu đầu ra

Phong Nguyễn |

Trong khi vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang cho thu hoạch lớn, năng suất lúa vượt trội so với vụ trước, giá bán cũng cao hơn, thì các doanh nghiệp (DN) XK gạo lại đang bí đơn hàng mới. Dự báo giá lúa gạo có thể giảm trong thời gian tới do thiếu đầu ra.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Nguy cơ xuất khẩu gạo gặp khó trong quý 3

Vũ Long |

Từ 31.5 đến nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo đang gặp khó khăn vì không ký được đơn hàng mới. Hoạt động xuất nhập khẩu gạo trên thế giới đang chậm lại.