Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với UAE trong 5 lĩnh vực công nghệ

Ngô Cường |

Việt Nam sẽ hợp tác sâu với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Đô thị thông minh, sản xuất thông minh, an ninh mạng, chuyển đổi số, công nghệ trong nông nghiệp và môi trường.

Ngày 26.10.2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Thủ tướng Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã họp trực tuyến về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ nhu cầu hợp tác của Việt Nam với UAE trong 5 lĩnh vực ưu tiên gồm đô thị thông minh, sản xuất thông minh, an ninh mạng, chuyển đổi số, công nghệ trong nông nghiệp và môi trường.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng UAE, Ngài Mohamed Bin Taliah - người đứng đầu chương trình Dịch vụ Chính phủ đã chúc mừng Việt Nam vừa có doanh nghiệp xuất sắc đoạt giải thưởng quan trọng nhất ở hạng mục trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số ngày 18.10.2021 trong khuôn khổ sự kiện triển lãm công nghệ thông tin GITEX Global 2021 tại Dubai - đồng thời khẳng định sẽ cùng phía Việt Nam bàn bạc chi tiết để sớm ký kết thoả thuận hợp tác song phương trong 5 lĩnh vực đã nêu. Ngài Mohamed Bin Taliah cũng nhấn mạnh, sẽ chia sẻ kinh nghiệm để đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Chủ tịch AIC Group Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đối tác.
Chủ tịch AIC Group Nguyễn Thị Thanh Nhàn - người vừa nhận giải thưởng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả nhất trong chuyển đổi số quốc gia tại Dubai.

Tại cuộc họp, hai bên cũng thống nhất ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đào tạo nhân tài, đặc biệt quan tâm đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kỳ vọng sự hợp tác này có thể giúp hàng trăm startup với nhiều chuyên ngành khác nhau của Việt Nam có cơ hội tham gia nghiên cứu phát triển, học tập và làm việc tại UAE.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của UAE, đặc biệt trong việc khắc phục những bất lợi về khí hậu và địa hình, UAE đã có những ý tưởng sáng tạo độc đáo để thúc đẩy phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ lớn của thế giới.

UAE cũng là quốc gia rất thành công trong việc ứng dụng chuyển đổi số tạo ra các tiện ích thông minh cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và du khách qua các nền tảng tích hợp, hệ thống một cửa điện tử và mô hình tiếp công dân ảo đang được thí điểm tại một số nơi.

Chính phủ UAE cũng đang triển khai hàng loạt chương trình vườn ươm hiệu quả, tạo không gian và cơ hội phát triển thuận lợi cho các đơn vị khởi nghiệp với các gói hỗ trợ được thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp và có trọng tâm.

Tuần lễ GITEX 2021 diễn ra từ 17 – 21.10.2021 tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Dubai với gần 4.000 công ty công nghệ và hơn 450 diễn giả từ hơn 140 quốc gia tham gia, sự kiện này là nơi chia sẻ và giới thiệu những sản phẩm đột phá trong các lĩnh vực như thành phố thông minh, 5G, trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây và điện toán biên, an ninh mạng, dịch vụ di động tương lai, công nghệ tài chính, công nghệ y tế, v.v…

GITEX Global 2021 quy tụ được những tên tuổi lớn nhất trong làng công nghệ thế giới như Microsoft, Intel, Dell Technologies, HP, Oracle, Zoom, Toshiba, Ericsson, Cisco, Thales, Amazon… cùng hàng trăm công ty khởi nghiệp, các nhà đầu tư toàn cầu và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện GITEX năm này còn có sự phối hợp tổ chức của AI Everything, một trong những sáng kiến hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo vào trong cuộc sống.

Ban tổ chức trao tặng cúp và giải thưởng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả nhất trong chuyển đổi số quốc gia” cho Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group). Năm 2018, AIC cũng từng ghi dấu ấn với giải thưởng “Ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh xuất sắc nhất thế giới” tại cuộc thi Thành phố Thông minh Toàn cầu tại London, Vương quốc Anh. Nhiều cơ quan báo chí quốc tế đã thông tin về thành tựu này của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời nhận định các nền tảng và ứng dụng thông minh của AIC Group tạo ra một hệ sinh thái tích hợp nhằm tạo thuận lợi cho sự minh bạch và tương tác giữa các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp và mang lại tiện ích cho toàn xã hội.

Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.