Vì sao viết phần mềm thu nhập 330 tỉ đồng, nộp thuế chỉ hơn 23 tỉ đồng?

CAO NGUYÊN |

Việc một cá nhân sản xuất phần mềm chỉ phải đóng thuế 23,4 tỉ đồng trên tổng thu nhập 330 tỉ đồng gây nhiều thắc mắc.

Mới đây một cá nhân sản xuất phần mềm và có nguồn thu từ quảng cáo, chủ động kê khai nộp thuế của năm 2020 là 23,4 tỉ trên tổng thu nhập 330 tỉ đồng.

Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao mức đóng thuế chỉ 7%, về vấn đề này ngày 27.1, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết thuế suất tối đa áp dụng cho cá nhân kinh doanh là 7% tính trên doanh thu.

Mới đây, ông Lê Quang Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy (Cục Thuế TP. Hà Nội) cho biết, năm 2020, Chi cục có 65 cá nhân kinh doanh online kê khai và nộp thuế tới 55 tỉ đồng. Ngoài ra còn hàng trăm cá nhân khác tự giác kê khai, nhưng chưa đến ngưỡng phải nộp thuế và vẫn trong diện quản lý.

Đáng chú ý, có một cá nhân nộp thuế tiêu biểu là nữ giới, 28 tuổi, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy thu nhập lên tới 330 tỉ đồng nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải. Người này cũng đã kê khai và nộp thuế 23,4 tỉ đồng.

Một cá nhân nộp thuế tiêu biểu khác là nam giới, 30 tuổi, cũng có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, có thu nhập 260 tỉ đồng nhờ sáng tác ra nhiều phần mềm được các ứng dụng trên thế giới sử dụng, đã đóng thuế 18,1 tỉ đồng.

Hai cá nhân trên được xác định là những người nộp thuế cao nhất năm 2020 tại địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, trước thông tin về tiền thuế phải nộp, có nhiều ý kiến thắc mắc tại sao cá nhân thu nhập hơn 300 tỉ nhưng đóng thuế chỉ 7%?. Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết về chính sách thuế, có thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công là nộp theo biểu thuế lũy tiến. Sau khi trừ đi những người phụ thuộc thì mới tính thuế.

Còn những trường hợp nêu trên là thu nhập của cá nhân kinh doanh. Trường hợp này có hai loại thuế. Thứ nhất là thuế giá trị gia tăng (VAT) và thứ hai là thuế thu nhập cá nhân.

“Những trường hợp cá nhân kinh doanh này không xác định được đầu vào và đầu ra cụ thể nên được đánh vào tỉ lệ nhất định. Tỉ lệ này gọi là tỉ lệ gia tăng 5%, còn thuế thu nhập cá nhân là 2% trên tổng doanh thu. Như vậy là 7% tổng doanh thu”, ông Huy nói.

Trong khi đó, chia sẻ thêm với Lao Động, bà Tạ Thị Phương Lan - Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh (Tổng cục thuế) cho rằng, hai cá nhân trên sản xuất phần mềm và có nguồn thu từ quảng cáo được xem là cá nhân kinh doanh, do đó cách tính thuế khác với người làm công ăn lương.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kiếm hàng trăm tỉ nhờ viết phần mềm ứng dụng trên Google Play và App Store

CAO NGUYÊN |

Một nữ giới (28 tuổi, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thu nhập lên tới 330 tỉ đồng nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải.

Từ năm 2021: Lương thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Minh Phương |

Khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực ngày 1.1.2021, đã bổ sung thêm quy định người lao động thử việc được ký hợp đồng lao động. Vậy lương thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

"Đóng thuế 10% doanh thu, chắc tôi bán xe đi tìm việc làm khác thôi"

Huân Cao |

Từ ngày 5.12 tới đây, tài xế chạy xe công nghệ sẽ đóng thuế 10% trên doanh thu. Khi nghe thông tin này, nhiều tài xế lo lắng khi doanh thu ngày càng thấp và đời sống ngày càng khó khăn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiếm hàng trăm tỉ nhờ viết phần mềm ứng dụng trên Google Play và App Store

CAO NGUYÊN |

Một nữ giới (28 tuổi, có hộ khẩu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thu nhập lên tới 330 tỉ đồng nhờ sáng tạo ra nhiều phần mềm được các ứng dụng Google Play và App Store đăng tải.

Từ năm 2021: Lương thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Minh Phương |

Khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực ngày 1.1.2021, đã bổ sung thêm quy định người lao động thử việc được ký hợp đồng lao động. Vậy lương thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

"Đóng thuế 10% doanh thu, chắc tôi bán xe đi tìm việc làm khác thôi"

Huân Cao |

Từ ngày 5.12 tới đây, tài xế chạy xe công nghệ sẽ đóng thuế 10% trên doanh thu. Khi nghe thông tin này, nhiều tài xế lo lắng khi doanh thu ngày càng thấp và đời sống ngày càng khó khăn.