Vì sao vẫn phải dùng ngân sách xây dựng đường cao tốc?

Lam Duy |

Dù mô hình đầu tư công tư PPP được triển khai thành công ở nhiều dự án đường cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đề xuất dùng vốn ngân sách đầu tư 8/12 dự án đường cao tốc.
Hàng loạt dự án đường cao tốc triển khai theo mô hình PPP gặp khó khăn do không lựa chọn được nhà đầu tư hoặc triển khai nhưng không ký kết được hợp đồng tín dụng. Ảnh: Đặng Tiến
Hàng loạt dự án đường cao tốc triển khai theo mô hình PPP gặp khó khăn do không lựa chọn được nhà đầu tư hoặc triển khai nhưng không ký kết được hợp đồng tín dụng. Ảnh: Đặng Tiến

Theo tờ trình vừa được Bộ GTVT gửi Chính phủ, trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ triển khai đầu tư 729km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được chia thành 12 dự án thành phần độc lập.

Tính toán sơ bộ của Bộ GTVT cho thấy, tổng mức đầu tư của 12 dự án thành phần này vào khoảng 148.492 tỉ đồng. Cơ cấu nguồn vốn dự kiến bao gồm 131.217 tỉ đồng vốn Nhà nước và 17.275 tỉ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Đáng chú ý trong số trên chỉ có 4 dự án thành phần được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) và 8 dự án thành phần còn lại triển khai theo hình thức đầu tư công gồm: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Giải thích về nguyên nhân có đến 8/12 dự án đường cao tốc phải dùng vốn ngân sách, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm nêu rõ, nếu triển khai toàn bộ các dự án thành phần theo hình thức PPP, mức độ thành công sẽ không cao, có thể phát sinh các tình huống không lựa chọn được nhà đầu tư hoặc không huy động được vốn tín dụng để triển khai.

Theo đó, trong trường hợp đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư sẽ phải báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển đổi sang đầu tư công, tiến độ có thể kéo dài thêm khoảng 9 tháng.

Hơn nữa, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, ngay trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thành công nhưng không huy động được vốn vay, tiến độ dự án cũng sẽ kéo dài thêm khoảng 13 tháng so với phương án đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.

Thực tế khi triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020, có 8/11 dự án ban đầu được lựa chọn triển khai theo hình thức PPP và 3/11 dự án đầu tư dùng vốn ngân sách.

Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà đầu tư phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tính khả thi và tiến độ hoàn thành dự án, trong đó chủ yếu là huy động vốn tín dụng.

Để thúc đẩy tiến độ các dự án cũng như thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm khôi phục nền kinh tế, Quốc hội sau đó quyết định chuyển đổi 3 trong 8 dự án thành phần nói trên từ hình thức PPP sang đầu tư công.

Với 5 dự án PPP còn lại, dù có tổ chức đấu thầu nhưng cũng chỉ có 3 dự án lựa chọn được nhà đầu tư gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Trong khi đó 2 dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu không lựa chọn được nhà đầu tư buộc phải chuyển đổi sang đầu tư công.

Đáng chú ý cũng trong tờ trình gửi Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết, thực tế với 3 dự án PPP cao tốc giai đoạn 2017 - 2020 đang triển khai, dù có mức vốn Nhà nước hỗ trợ trên 50% tổng mức đầu tư và được đánh giá rất hiệu quả về tài chính so với các dự án PPP trước đây nhưng đến nay, các nhà đầu tư của 3 dự án này vẫn chưa ký kết được hợp đồng tín dụng.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 22.10, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nóng Sài Gòn: Thông tin về đề xuất xây dựng đường cao tốc Mộc Bài - TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Thông tin về đề xuất xây dựng đường cao tốc Mộc Bài - TPHCM; Phục hồi "bệnh viện xanh", TPHCM lập bệnh viện điều trị COVID-19 cấp quận;... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.10.

VEC phản hồi thông tin "chặn đường cao tốc ép xe đi vòng để trả phí"

Minh Hạnh |

Trước phản ánh "phương tiện đi trên cao tốc Lào Cai-Nội Bài hướng về Hà Nội đến địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chặn lại và yêu cầu rẽ vào đường khác để trả phí", đại diện Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẳng định không yêu cầu các phương tiện phải di chuyển ra tỉnh 310.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề xuất Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 22.10, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nóng Sài Gòn: Thông tin về đề xuất xây dựng đường cao tốc Mộc Bài - TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Thông tin về đề xuất xây dựng đường cao tốc Mộc Bài - TPHCM; Phục hồi "bệnh viện xanh", TPHCM lập bệnh viện điều trị COVID-19 cấp quận;... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.10.

VEC phản hồi thông tin "chặn đường cao tốc ép xe đi vòng để trả phí"

Minh Hạnh |

Trước phản ánh "phương tiện đi trên cao tốc Lào Cai-Nội Bài hướng về Hà Nội đến địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chặn lại và yêu cầu rẽ vào đường khác để trả phí", đại diện Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẳng định không yêu cầu các phương tiện phải di chuyển ra tỉnh 310.