Vì sao tàu hoả liên tục trật bánh tại Hà Nội?

Khánh Hoà |

Ngành đường sắt vừa công bố nguyên nhân gây ra 2 vụ tàu hoả trật bánh trong 2 ngày liên tiếp tại ga Yên Viên, Hà Nội.

Theo đó, trong vụ trật bánh ngày 6.8, nguyên nhân chính là do đơn vị thi công việc duy tu sửa chữa khu vực ghi N110 chưa đảm bảo một số thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn nghiệm thu theo quy định. Bên cạnh đó, ban lái tàu đã điều khiển tàu chạy vượt tốc độ quy định khi một số toa xe cuối cùng của đoàn tàu chưa qua hết khu vực hạn chế tốc độ (tốc độ cho phép tại khu vực qua ghi N110 là 15km/h, tốc độ tàu thực tế qua ghi lúc xảy ra tai nạn là 17,78km/h). Tổng Công ty đường sắt Việt Nam xác định trách nhiệm dẫn đến sự cố thuộc về Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải và Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên.

Trong vụ trật bánh ngày 7.8, nguyên nhân được xác định là ngay sau khi xảy ra sự cố lần 1, đơn vị thi công đã tập trung xử lý để thông đường và hoàn trả tốc độ khu ga là 15km/h và khu ga đã đón được 05 đoàn tàu (03 tàu hàng, 02 tàu khách) thông qua an toàn nhưng đơn vị thi công đã thiếu cẩn trọng, không kiểm tra lại các thông số kỹ thuật đường sau khi các đoàn tàu thông qua đã tác động ảnh hưởng đến kết cấu nền đường. Trong vụ này, trách nhiệm dẫn đến sự cố thuộc về Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Tổng Công ty đường sắt đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Bộ NNPTNT yêu cầu tạm dừng ngay các công trình đang thi công, ứng phó mưa lũ

L.V |

Đề phòng ngập úng do ảnh hưởng của rãnh thấp, ngày 14.8, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) đã có Công điện khẩn yêu cầu Giám đốc Sở NNPTNT các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc; Giám đốc các Cty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp ứng phó.

18,2 triệu USD đầu tư vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp

L.V |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký kết thực hiện dự án: “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” với tổng số vốn trên 18,2 triệu USD.

BBC hé lộ tình tiết mới trước khi nạn nhân nghi là Kim Jong-nam bị sát hại

Hà Liên |

Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, muốn đào thoát sang phương Tây trước khi bị sát hại vào đầu năm nay.

Kỷ luật buộc thôi việc phóng viên VOV bị khởi tố vì cưỡng đoạt tài sản

P.V |

Ngày 14.8, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc ông Nguyễn Thế Thắng (41 tuổi) - phóng viên đơn vị này, do có hành vi vi phạm pháp luật.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bộ NNPTNT yêu cầu tạm dừng ngay các công trình đang thi công, ứng phó mưa lũ

L.V |

Đề phòng ngập úng do ảnh hưởng của rãnh thấp, ngày 14.8, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) đã có Công điện khẩn yêu cầu Giám đốc Sở NNPTNT các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc; Giám đốc các Cty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp ứng phó.

18,2 triệu USD đầu tư vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp

L.V |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký kết thực hiện dự án: “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” với tổng số vốn trên 18,2 triệu USD.

BBC hé lộ tình tiết mới trước khi nạn nhân nghi là Kim Jong-nam bị sát hại

Hà Liên |

Kim Jong-nam, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, muốn đào thoát sang phương Tây trước khi bị sát hại vào đầu năm nay.

Kỷ luật buộc thôi việc phóng viên VOV bị khởi tố vì cưỡng đoạt tài sản

P.V |

Ngày 14.8, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc ông Nguyễn Thế Thắng (41 tuổi) - phóng viên đơn vị này, do có hành vi vi phạm pháp luật.

Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu tập hàng loạt các đại sứ chủ chốt về nước?

Hà Liên |

Các đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã bị triệu tập bất ngờ trở lại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa chưa có dấu hiệu lắng xuống.