Vì sao doanh nghiệp ngành ôtô đua nhau đề xuất giảm lệ phí trước bạ?

Thế Lâm |

TPHCM - Trong động thái mới nhất, các nhà nhập khẩu ôtô tại Việt Nam (VIVA) mà chủ yếu là các hãng xe đã kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là kiến nghị tiếp sau đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đưa ra trước đó vào tháng 8.2021.

Vì sụt giảm doanh số?

Tính đến thời điểm này, vấn đề giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn chưa có quyết định chính thức. Tuy nhiên, phía VIVA cho rằng, khả năng việc giảm lệ phí này sẽ diễn ra từ đó kiến nghị được “đối xử công bằng”. Từ đó, trước hết nhằm tháo gỡ khó khăn chung cho doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh ôtô, đồng thời cũng vừa tránh phân biệt đối xử giữa hai khối doanh nghiệp trong ngành ôtô tại Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2021 với doanh số sụt giảm mạnh. Tiếp đó trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, hầu hết các thành phố lớn và cũng là những thị trường trọng điểm của ngành ôtô lắp ráp trong nước và nhập khẩu tiếp tục bị ngưng trệ hoạt động vì giãn cách, chính vì thế càng khiến thị trường ôtô chưa thể hồi phục.

Tuy nhiên, đến tháng 9, thị trường ôtô bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Doanh số của các thành viên VAMA đạt 13.537 xe bán ra, tăng 52% so với tháng 8 dù vẫn giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 37% và xe nhập khẩu tăng 76%.

Tuy nhiên, nếu tính gộp 9 tháng đầu năm, doanh số của VAMA lại tăng 5% so với cùng kỳ năm trước khi đạt gần 189.000 xe.

Để tăng tốc bán hàng cuối năm

Nhìn chung từ đầu tháng 10 trở lại đây khi các ngành dần được mở cửa trở lại, nhu cầu mua sắm cũng dần hồi phục, thị trường nói chung và thị trường ôtô nói riêng cũng chuẩn bị bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm 2021 và Tết Âm lịch 2022.

Anh Nguyên (Thủ Đức, TPHCM) đã đặt mua một chiếc ôtô nhập khẩu nhưng đã 6 tháng qua vẫn chưa nhận được hàng. “Vì ảnh hưởng dịch nên việc vận chuyển gặp khó khăn. Nhiều khách hàng đặt xe nhưng phải xếp hàng chờ nhiều tháng”, anh Nguyên cho biết.

Trên thực tế, người dân cũng tiết giảm chi tiêu trong bối cảnh kinh tế - xã hội nói chung gặp khó khăn vì dịch bệnh. Tuy nhiên cũng trên thực tế cho thấy, một phần do chuỗi cung ứng nhiều ngành đình trệ do dịch bệnh, chậm đáp ứng các đơn hàng, vì thế cũng ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm, chi tiêu trên thị trường ôtô.

Cũng theo anh Nguyên, cuối năm là thời điểm mua sắm. Nếu xe về đến Việt Nam mà rơi đúng thời điểm được giảm 50% lệ phí trước bạ thì khách mua xe như anh chí ít cũng được hưởng lợi vài chục triệu đồng.

Qua trao đổi, đại diện một đại lý nhập khẩu ôtô ở Quận 7, TPHCM cũng cho rằng, nếu chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả ôtô lắp ráp trong nước và nhập khẩu được ban hành vào thời điểm hiện nay sẽ là một điểm rơi tốt hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp thuộc VAMA và VIVA bán hàng vào dịp cuối năm.

Chính vì thế, những đề xuất, kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ cũng chính là sự trông chờ thực sự của hai khối doanh nghiệp này nhằm kích cầu thị trường ôtô. Với người tiêu dùng, đó cũng là thời điểm để mua sắm và còn được hưởng lợi về lệ phí trước bạ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

11 "ông lớn" trong ngành ôtô kiến nghị ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe nhập

Anh Tuấn |

Đại diện các nhà nhập khẩu như Audi, Volkswagen, Subaru, Volvo, Jeep, Porsche... kiến nghị Chính phủ ưu đãi thuế phí trước bạ không chỉ dành cho xe lắp ráp trong nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo sau đề xuất giảm lệ phí trước bạ với ôtô trong nước

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nếu giảm 50% phí trước bạ, ôtô nào sẽ được giảm giá đến cả trăm triệu?

Anh Tuấn |

Nếu Chính phủ đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất trong nước, thì nhiều xe sẽ được giảm giá (giá lăn bánh) đến cả trăm triệu đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

11 "ông lớn" trong ngành ôtô kiến nghị ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe nhập

Anh Tuấn |

Đại diện các nhà nhập khẩu như Audi, Volkswagen, Subaru, Volvo, Jeep, Porsche... kiến nghị Chính phủ ưu đãi thuế phí trước bạ không chỉ dành cho xe lắp ráp trong nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo sau đề xuất giảm lệ phí trước bạ với ôtô trong nước

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nếu giảm 50% phí trước bạ, ôtô nào sẽ được giảm giá đến cả trăm triệu?

Anh Tuấn |

Nếu Chính phủ đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất trong nước, thì nhiều xe sẽ được giảm giá (giá lăn bánh) đến cả trăm triệu đồng.