Vì sao chứng khoán Mỹ xanh đậm khi ông Biden chiếm lợi thế?

Thế Lâm |

Trước khi cán mức 270 phiếu đại cử tri, ứng cử viên Joe Biden đã có vài ngày giành lợi thế phiếu bầu. Chứng khoán Mỹ khi đó đã có những phiên xanh ngoài dự đoán.

Sắc xanh thị trường song hành với lợi thế của ông Biden

Trước đó, hầu hết các dự đoán cho rằng, nếu ứng cử viên Joe Biden giành lợi thế, thị trường tài chính thế giới sẽ có những phản ứng bất lợi.

Tuy nhiên trên thực tế, thị trường chứng khoán đã có “tiếng nói” ngược lại, và phản ứng ngoài dự đoán của các nhà phân tích thị trường.

Cụ thể, vào ngày 5.11 (giờ Hà Nội), sau khi bản đồ bầu cử các bang tại Mỹ của Fox News cho thấy ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden lội ngược dòng và đang giành lại lợi thế bằng sắc xanh nhạt tại các bang Nevada, Wisconsin, Michigan và tiếp sau đó là Georgia, Pennsylvania, thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực bằng cách tăng điểm mạnh mẽ.

Kết phiên vào rạng sáng ngày 5.11 (giờ Hà Nội), chỉ số Dow Jones tăng 1,3%; chỉ số S&P 500 tăng 2,2%; đặc biệt, Nasdaq Composite – chỉ số của các cổ phiếu công nghệ - tăng mạnh đến 3,9%.

Đến phiên ngày 6.11, khi ứng viên Joe Biden tiếp tục tạo cách biệt về lợi thế tỉ lệ phiếu bầu, thị trường chứng khoán Mỹ lại có thêm 1 phiên tăng mạnh. Theo đó, Dow Jones và S&P 500 cùng tăng xấp xỉ 2%; Nasdaq Composite tăng đến 2,59%.

Vì sao thị trường chứng khoán tăng?

Trước đó, trước các dư luận về nỗi lo lắng trên thị trường chứng khoán, ông Joe Biden đã trấn an rằng chỉ sau khi ông đắc cử khoảng 2 tuần thôi thì thị trường sẽ tăng mạnh. Nhưng trên thực tế, thị trường đã không cần phải chờ đến thời điểm đó.

Theo các phân tích, thị trường phản ứng tích cực với lợi thế của ông Joe Biden cho thấy sự kì vọng về một sự ổn định từ việc xử lí đại dịch cho đến vấn đề kinh tế. Đặc biệt là về kinh tế, các doanh nghiệp chí ít sẽ có một môi trường hoạt động ổn định hơn thay vì phải “phập phồng” với các quyết định, sắc lệnh của chính phủ liên quan đến chiến tranh thương mại, rào cản thuế nhập khẩu, xuất khẩu nông sản… Ngoài ra, sự kì vọng thông qua gói kích thích kinh tế với giá trị lớn hơn theo chủ trương của Đảng Dân chủ sẽ gặp thuận lợi hơn.

Trong 2 phiên tăng điểm của chứng khoán Mỹ đề cập ở trên, chỉ số Nasdaq Composite đã tăng một cách tưng bừng. Kết phiên ngày 5.11, cổ phiếu Apple và Microsoft tăng khoảng 4%, cổ phiếu Facebook tăng mạnh đến 8,3%, cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) và Amazon cùng tăng hơn 6%.

Cần biết rằng, nhiều “ông lớn” công nghệ đang gặp khó khăn, hệ lụy từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Cụ thể, hàng chục công ty công nghệ Mỹ gặp thiệt hại khi bị giới hạn hoặc không được bán linh kiện cho một số công ty Trung Quốc trong đó có Huawei, ZTE, dẫn đến giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận. Còn các mạng xã hội thì bị tước quyền miễn trừ pháp lý theo một sắc lệnh được ban hành dạo tháng 5.2020.

Sự tăng điểm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ còn cho thấy giới doanh nghiệp, các nhà đầu tư Mỹ kì vọng một khi Joe Biden đắc cử tổng thống, ông sẽ xử lí vấn đề kinh tế một cách mềm mại và uyển chuyển hơn, tránh được hệ lụy không nhỏ đối với doanh nghiệp Mỹ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: 1 tuần thận trọng và chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trải qua 1 tuần thận trọng chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, kết tuần VN-Index vẫn tăng nhẹ 12,82 điểm, tương ứng 1,3%.

Chứng khoán: VN-Index tăng gần 13 điểm trong tuần, kiểm định vùng 940

Minh An |

Tuần giao dịch 2-6.11, VN-Index đã tăng gần 13 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với tuần trước, đồng thời khối ngoại cũng bán ròng khá mạnh.

Chứng khoán 24h: Khối ngoại quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực

Minh An |

Phiên giao dịch cuối tuần (6.11), khối ngoại đã quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực khi bán ròng 151 tỉ đồng trên sàn HOSE. Cổ phiếu MSN vẫn bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 58 tỉ đồng.

Chứng khoán: Vẫn khó lường, nên đứng ngoài chờ sau bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 5.11 cho thấy sự khó lường khi gần suốt cả phiên tăng điểm, nhưng chỉ trong khoảng hơn 20 phút cuối phiên đã đảo ngược chuyển sang sắc đỏ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chứng khoán: 1 tuần thận trọng và chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trải qua 1 tuần thận trọng chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, kết tuần VN-Index vẫn tăng nhẹ 12,82 điểm, tương ứng 1,3%.

Chứng khoán: VN-Index tăng gần 13 điểm trong tuần, kiểm định vùng 940

Minh An |

Tuần giao dịch 2-6.11, VN-Index đã tăng gần 13 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với tuần trước, đồng thời khối ngoại cũng bán ròng khá mạnh.

Chứng khoán 24h: Khối ngoại quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực

Minh An |

Phiên giao dịch cuối tuần (6.11), khối ngoại đã quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực khi bán ròng 151 tỉ đồng trên sàn HOSE. Cổ phiếu MSN vẫn bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 58 tỉ đồng.

Chứng khoán: Vẫn khó lường, nên đứng ngoài chờ sau bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 5.11 cho thấy sự khó lường khi gần suốt cả phiên tăng điểm, nhưng chỉ trong khoảng hơn 20 phút cuối phiên đã đảo ngược chuyển sang sắc đỏ.