Vì sao chậm thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ tại Hà Tĩnh?

TRẦN TUẤN |

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi vì doanh nghiệp xin điều chỉnh quy mô mà lại chậm làm hồ sơ, thủ tục.

Chiều 3.10, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phan Văn Nhàn - Trưởng Phòng Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Tĩnh cho biết, đến nay việc xử lý với Dự án công nghiệp công nghệ cao của FLC ở xã Thạch Văn vẫn đang vướng.

Cụ thể, theo ông Nhàn, đầu năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát các điều kiện thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh để tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định.

Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn FLC) có văn bản xin chỉ thực hiện dự án trên diện tích hơn 96ha tiếp nhận từ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) trong tổng diện tích được giao ban đầu là 240ha.

“Chúng tôi đã hướng dẫn họ nếu muốn giảm quy mô thì làm hồ sơ xin điều chỉnh để các sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định. Thế nhưng, đến nay họ vẫn chưa làm, dù chúng tôi đã đôn đốc nhiều lần.” - ông Nhàn thông tin.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho hay, dự án nông nghiệp công nghệ cao của FLC trên địa bàn mới chỉ trồng Thanh Long trên một phần nhỏ diện tích nhưng hiệu quả thấp. Trong khi bỏ hoang phần lớn đất đai rất lãng phí. Nhiều cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhân dân địa phương có ý kiến đề nghị thu hồi dự án. Thế nhưng, đến nay không hiểu vì sao vẫn chưa thấy thu hồi.

Nhiều cọc bê tông bỏ dùng để làm trụ cho cây Thanh Long nhưng do chỉ trồng trên diện tích nhỏ nên không sử dụng đến. Ảnh: TT.
Nhiều cọc bê tông bỏ dùng để làm trụ cho cây Thanh Long nhưng do chỉ trồng trên diện tích nhỏ nên không sử dụng đến, trong khi diện tích đất bỏ hoang còn rất lớn, lãng phí. Ảnh: TT.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay, phía Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh xin chuyển dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn sang chăn nuôi lợn quy mô 60.000 con/lứa nhưng UBND huyện Thạch Hà không đồng ý vì gần khu dân cư sẽ ô nhiễm môi trường.

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1.2018 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Mục tiêu của dự án là tổ chức trồng trọt, sản xuất rau củ quả đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng, an toàn, giàu dinh dưỡng thông qua việc đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đến tháng 1.2019, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Thế nhưng, thực tế dự án đầu tư chậm tiến độ và chỉ thực hiện trồng khoảng gần 30ha Thanh Long ruột đỏ và dưa lưới, bí, dưa lê, lạc nhưng năng suất thấp. Trong khi theo quy hoạch thì nông sản chính của dự án là Thanh Long ruột đỏ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ưu tiên quỹ đất, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Vũ Long |

Đà Nẵng đã quy hoạch phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 2.986ha, phát triển các vùng nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Xem xét thu hồi dự án Nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng ưu tiên quỹ đất, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Vũ Long |

Đà Nẵng đã quy hoạch phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 2.986ha, phát triển các vùng nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Xem xét thu hồi dự án Nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí.