Vì sao buổi đối thoại doanh nghiệp tỉnh An Giang không có lễ khai mạc?

Lục Tùng |

Buổi đối thoại doanh nghiệp do UBND tỉnh An Giang tổ chức vừa diễn ra tại TP Long Xuyên đã khiến cho nhiều người bất ngờ vì không có lễ khai mạc như thường lệ...

Sáng 9.8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm với sự tham dự của trên 300 đơn vị sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Lục Tùng

Buối đối thoại được tỉnh An Giang chuẩn bị chu đáo với thái độ trọng thị. Điểm gây bất ngờ với những người tham dự là buổi đối thoại diễn ra không có lễ cũng như diễn văn khai mạc như thường lệ.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn thành phần tham dự của ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang - buổi lễ đi thẳng vào phần nội dung bằng cách mời đại diện doanh nghiệp phát biểu, đề xuất, kiến nghị...

Ông Lê Văn Nưng phát biểu. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Văn Nưng phát biểu. Ảnh: Lục Tùng

Thấy nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang  Lê Văn Nưng đứng lên giải thích: “Theo thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, buổi làm việc hôm nay không có diễn văn khai mạc vì thực chất đã quá quen biết nhau, để dành thời gian cho nhiều doanh nghiệp được nói và nói trọn vẹn những vấn đề mình quan tâm, để kết thúc đúng vào cuối buổi sáng nhằm không để doanh nghiệp bị áp lực thời gian...”.

Doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Lục Tùng
Doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, nhiều ngày trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương  tổ chức gặp gỡ để tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp... Qua đó đã ghi nhận 27 ý kiến trên 6 lĩnh vực gắn bó với môi trường đầu tư, như: Đất đai, môi trường; xây dựng; Nông nghiệp; giao thông... và chuyển đến cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản.

“Hôm nay, chủ yếu để lắng nghe thêm ý kiến mà trước đó vì nhiều lý do doanh nghiệp chưa bày tỏ hết” - ông Nưng nhấn mạnh và cũng thông báo thêm cho doanh nghiệp biết là lãnh đạo tỉnh cũng đang triển khai mạnh các biện pháp để “thúc” các cơ quan thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nhanh nhất.

Doanh nghiệp người nước ngoài phát biểu tại hội trường. Ảnh: Lục Tùng
Doanh nghiệp nước ngoài phát biểu tại hội trường. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện chấm điểm PCI đối với từng đơn vị và có hình thức động viên, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị đạt điểm cao và quyết liệt hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị đạt điểm thấp để phấn đấu vươn lên...

“An Giang xác định hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng luật là một trong những nội dung trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Bởi doanh nghiệp phát triển sẽ kéo theo nhiều yếu tố giải quyết việc làm, tăng trưởng...” - ông Nưng cho biết thêm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ông Chưởng, đoạn km17+350 cặp theo đường tỉnh lộ 946 (từ phà An Hòa đi thị trấn Chợ Mới) huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tập trung nhân lực, phương tiện xử lý khẩn cấp sạt lở lớn Quốc lộ 91

Lục Tùng |

Sạt lở Quốc lộ 91 vừa xảy ra tại đoạn đi qua địa phận ấp Bình Tân, xã Bình Thủy (huyện Châu Phú).Trước diễn biến của tình hình sạt lở, chiều 1.8, đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã đến huyện Châu Phú khảo sát và chỉ đạo công tác xử lý khắc phục sự cố.

“Phấn đấu đưa ĐH An Giang thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực..."

Lục Tùng |

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải phấn đấu đưa Đại học An Giang trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật của vùng và cả nước.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

An Giang: Ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Ông Chưởng, đoạn km17+350 cặp theo đường tỉnh lộ 946 (từ phà An Hòa đi thị trấn Chợ Mới) huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tập trung nhân lực, phương tiện xử lý khẩn cấp sạt lở lớn Quốc lộ 91

Lục Tùng |

Sạt lở Quốc lộ 91 vừa xảy ra tại đoạn đi qua địa phận ấp Bình Tân, xã Bình Thủy (huyện Châu Phú).Trước diễn biến của tình hình sạt lở, chiều 1.8, đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã đến huyện Châu Phú khảo sát và chỉ đạo công tác xử lý khắc phục sự cố.

“Phấn đấu đưa ĐH An Giang thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực..."

Lục Tùng |

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải phấn đấu đưa Đại học An Giang trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật của vùng và cả nước.