Vì sao Apple để Apple Watch “lên ngôi” thay vì iPhone12?

Thế Lâm |

Sự kiện Time Flies đêm 15 rạng sáng 16.9 ra mắt các dòng sản phẩm như Apple Watch Series 6, iPad, iPad Air mới. Nhưng ngôi sao chính, tâm điểm là Apple Watch.

Trước đó, thông tin đã rò rỉ từ Apple cho biết, “táo khuyết” sẽ tổ chức 2 sự kiện vào tháng 9 và tháng 10. Sau thông tin này, các nhà phân tích dự đoán rằng, sự kiện đêm 15.9 sẽ không phải dành cho iPhone12. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

Hay nói chính xác hơn, Apple đã “dọn sân” riêng sự kiện tháng 9 để tôn vinh một ngôi sao mới trong bối cảnh thị trường dịch bệnh COVID-19. Đó chính là Apple Watch Series 6 và phiên bản rút gọn Apple Watch SE.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Apple lại “dọn sân” cho riêng Apple Watch mà không gộp chung với iPhone12?

Thực tế thị trường thời gian qua chính là câu trả lời: Apple Watch sau khoảng 3 năm đầu trầy trật về doanh số, từ năm 2018 tới nay đã thay đổi dần vị thế, trở thành một ngôi sao đang lên cho dù doanh thu chưa phải là chiếm tỉ trọng hàng đầu.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Apple, trong quí 2 vừa qua (là quí 3 năm tài chính của Apple) mảng thiết bị đeo, thiết bị trong nhà (Home) và phụ kiện mang về 6,45 tỉ USD, tăng 17% so với mức 5,53 tỉ USD cùng kì năm trước.

Nhưng có một con số còn đáng chú ý hơn, là trong quí 1 và 2 năm 2020 (là quí 2 và 3 năm tài chính của Apple), riêng thiết bị đeo Apple Watch có đến 75% khách hàng là người mua mới, cho thấy khả năng và phạm vi mở rộng tiếp cận khách hàng của Apple Watch càng ngày càng đáng nể.

Con số đó góp phần lí giải việc Apple đã cải tiến nhiều chi tiết nhỏ và bên ngoài của Apple Watch Series 6 trong đêm ra mắt 15.9 vừa qua, như nhiều màu sắc hơn, nhiều mẫu dây đeo hơn, nhiều mặt đồng hồ hơn… Đây chính là những yếu tố thậm chí mang tính thu hút hàng đầu đối với giới trẻ chứ chưa hẳn là tính năng.

Một con số khác từ nguồn của Công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics cho biết, từ năm 2015 tới nay, trong khi ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sĩ sụt giảm dần doanh số thì Apple Watch lại tăng dần. Đặc biệt từ năm 2017 với thế hệ Apple Watch Series 3 đến Series 5 ra mắt năm 2019, tốc độ tăng khá mạnh và đều. Apple Watch Series 5 năm 2019 thậm chí đã lần đầu tiên vượt mốc tiêu thụ 30 triệu chiếc trên toàn cầu, trở thành mẫu đồng hồ bán chạy nhất thế giới.

Cùng với đó, việc đeo đồng hồ của người dùng ngày càng quan tâm đến các tính năng theo dõi sức khỏe để chăm sóc bản thân. Và Apple Watch Series 6 với tính năng đo nồng độ ôxy trong máu ra mắt đêm qua càng cho thấy rõ định hướng chiến lược của sản phẩm thiết bị đeo mới của Apple.

Dù đang ở vi trí dẫn đầu thị trường, nhưng cơ hội giành thêm thị phần của Apple Watch với công chúng trẻ đang còn rất thênh thang.

Như vậy, sự kiện đêm 15.9 có thể thấy là Apple có chủ đích rõ ràng là để cho Apple Watch tỏa sáng với một sự kiện dành riêng cho nó tính từ khi dòng sản phẩm này được tung ra thị trường năm 2015. Apple Watch chỉ có thể là ngôi sao và tỏa sáng khi không đứng chung sự kiện với iPhone12.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhà bán lẻ có “hố hàng” khi cho đặt trước Apple iPhone12?

Thế Lâm |

Như Lao Động đã đưa tin, tại sự kiện Time Flies đêm qua, Apple đã chưa ra mắt thế hệ điện thoại mới iPhone 12, mà chỉ ra mắt Apple Watch, iPad và iPad Air mới.

Sức khỏe, "con bài" Apple Watch Series 6 hướng đến có gì mới?

Thế Lâm |

iPhone 12 đã không ra mắt như kì vọng vào sự kiện Time Flies đêm qua. Thay vào đó, Apple Watch Series 6 mới là điểm nhấn, với các tính năng theo dõi sức khỏe.

Apple chưa ra mắt iPhone12, nhưng chip iPhone mới đi trước một bước

Thế Lâm |

Trong sự kiện Time Flies diễn ra đêm qua, sự kì vọng iPhone thế hệ mới – iPhone12trình làng đã không diễn ra. Thay vào đó, Apple “nhá hàng” chip Bionic A14.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhà bán lẻ có “hố hàng” khi cho đặt trước Apple iPhone12?

Thế Lâm |

Như Lao Động đã đưa tin, tại sự kiện Time Flies đêm qua, Apple đã chưa ra mắt thế hệ điện thoại mới iPhone 12, mà chỉ ra mắt Apple Watch, iPad và iPad Air mới.

Sức khỏe, "con bài" Apple Watch Series 6 hướng đến có gì mới?

Thế Lâm |

iPhone 12 đã không ra mắt như kì vọng vào sự kiện Time Flies đêm qua. Thay vào đó, Apple Watch Series 6 mới là điểm nhấn, với các tính năng theo dõi sức khỏe.

Apple chưa ra mắt iPhone12, nhưng chip iPhone mới đi trước một bước

Thế Lâm |

Trong sự kiện Time Flies diễn ra đêm qua, sự kì vọng iPhone thế hệ mới – iPhone12trình làng đã không diễn ra. Thay vào đó, Apple “nhá hàng” chip Bionic A14.