Vì sao 45 doanh nghiệp Thái Lan chưa được xuất khẩu lợn sang Việt Nam

Vũ Long |

Do việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam quá chậm trễ, phía Thái Lan đã đề nghị bổ sung thêm 45 doanh nghiệp xuất khẩu lợn và chờ phía Việt Nam chấp thuận.

Vì sao lợn hơi về "nhỏ giọt"

Như Lao Động đã đưa tin, tình trạng nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam sau khi được sự thống nhất của cơ quan thú y 2 nước diễn ra quá chậm chạp.

Cục Thú y Việt Nam thông tin, đã có gần 4,5 triệu con lợn sống được đăng ký nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo các thương nhân, trong số lợn đã nhập chủ yếu là lợn giống, số lợn thương phẩm để giết mổ làm thực phẩm chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Do đó, ngày 3.7.2020, Cục Thú y Thái Lan đã có công văn gửi Cục Thú y Việt  Nam bổ sung thêm 45 doanh nghiệp vào danh sách đề nghị được phía Việt Nam cho phép xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam nhưng chưa được trả lời.

Trao đổi với PV Lao Động, một số thương nhân nhập khẩu lợn cho biết: 13 doanh nghiệp đã được phép xuất khẩu lợn sang Việt Nam đã bán lợn với giá quá đắt: Giá lợn đã lên đến 75.000 đồng khi về đến cửa khẩu Thái Lan-Lào khiến khi về đến các trại cách ly tại Việt Nam giá bị lên đến 85.000-86.000 đồng/kg.

"Mua lợn với giá đắt nên chúng tôi không thể bán ra thị trường với giá rẻ để bình ổn giá như mục tiêu mà Bộ NNPTNT đề ra" - ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thành Đô Nghệ an cho biết.

Nếu được bổ sung vào danh sách 45 doanh nghiệp mới này, giá lợn xuất khẩu vào Việt Nam sẽ giảm khoảng 600-700 nghìn đồng/con. Chính vì có sự chênh lệch giá này, nên nhiều thương nhân Việt Nam đã tạm dừng nhập khẩu lợn để chờ nguồn cung từ 45 doanh nghiệp mới khi được cơ quan thú y Việt Nam thông qua.

 
Chỉ mới  nhập được 9.000 trong số 1,9 triệu con lợn đã được đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: Kim Thành
Cục Thú y nói gì?

Ngày 7.7, trao đổi với PV Lao Động, đại diện Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), cho biết:

Ngày 11.6.2020, Bộ NNPTNT có Công văn số 3936/BNN-TY đồng ý cho Cục Thú y thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Từ ngày 11.6-15.6.2020, Cục Thú y Việt Nam và Cục Thú y Thái Lan đã đàm phán công nhận 13 trang trại, công ty của Thái Lan đủ điều kiện an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam.

Tính đến ngày 5.7.2020, đã có 30 lần công ty của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu gần 4,5 triệu con lợn sống từ 13 công ty xuất khẩu của Thái Lan và trong đó đã có 7 công ty của Việt Nam nhập khẩu gần 9.000 con lợn sống từ Thái Lan. Hiện tại các công ty đang tiếp tục nhập khẩu nhiều lô lợn sống về Việt Nam.

Ngày 4.7.2020, Cục Thú y tiếp tục nhận được thư đề ngày 3.7.2020 của Cục Thú y Thái Lan đề nghị bổ sung thêm nhiều công ty xuất khẩu lợn sống vào Việt Nam. Tuy nhiên qua rà soát, Cục Thú y nhận thấy phần lớn các công ty này không có trang trại chăn nuôi lợn (chỉ kinh doanh vận tải hàng hóa hoặc buôn bán lợn).

Để bảo đảm các lô lợn sống nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc từ những trang trại an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, đáp ứng các điều kiện đã thống nhất giữa hai nước, Cục Thú y đã báo cáo ngay với Bộ NNPTNT về vấn đề này.

Hiện tại, Cục Thú y đang trao đổi, đàm phán với Cục Thú y Thái Lan đề nghị cung cấp cho phía Việt Nam các tài liệu liên quan của các công ty mới đăng ký bổ sung để xuất khẩu lợn sống vào Việt Nam, nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu đã thống nhất với phía Thái Lan.

Trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Công tác an toàn phòng dịch, bảo vệ đàn lợn chăn nuôi trong  nước là rất quan trọng, nhất là hiện nay dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn. Do đó, các doanh nghiệp được xuất khẩu lợn phải đảm bảo đủ các tiêu chí yêu cầu.

"Hiện nay, cơ quan thú y đang thẩm tra năng lực của các doanh nghiệp này" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam bị ngừng trệ?

Vũ Long |

Nhiều thương nhân cho biết thủ tục nhập khẩu lợn hơi từ Thái Lan về Việt Nam kéo dài 2 tuần, khiến số lượng lợn về Việt Nam "nhỏ giọt", gây khó khăn cho tăng nguồn cung.

Ngày đầu tiên nhập khẩu lợn về Việt Nam: Chưa có doanh nghiệp đăng ký

Vũ Long |

Ngày 12.6 là ngày đầu tiên việc nhập khẩu lợn sống về Việt Nam để giết mổ thực phẩm có hiệu lực. Đến gần trưa 12.6, vẫn chưa có đơn vị nào đăng ký kiểm dịch. Giá lợn miền Bắc giảm "sốc", rời mốc 90.000 đồng/kg.

Thủ tục nhập khẩu lợn sống quá “lề mề”, nguy cơ không còn lợn để nhập

Vũ Long |

Thủ tục nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam quá lâu, trong khi nguồn cung tại quốc gia này có hạn và Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh nhập khẩu lợn từ Thái Lan. Do đó, Việt Nam có nguy cơ không còn lợn để nhập khi "dò" xong thủ tục.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vì sao nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam bị ngừng trệ?

Vũ Long |

Nhiều thương nhân cho biết thủ tục nhập khẩu lợn hơi từ Thái Lan về Việt Nam kéo dài 2 tuần, khiến số lượng lợn về Việt Nam "nhỏ giọt", gây khó khăn cho tăng nguồn cung.

Ngày đầu tiên nhập khẩu lợn về Việt Nam: Chưa có doanh nghiệp đăng ký

Vũ Long |

Ngày 12.6 là ngày đầu tiên việc nhập khẩu lợn sống về Việt Nam để giết mổ thực phẩm có hiệu lực. Đến gần trưa 12.6, vẫn chưa có đơn vị nào đăng ký kiểm dịch. Giá lợn miền Bắc giảm "sốc", rời mốc 90.000 đồng/kg.

Thủ tục nhập khẩu lợn sống quá “lề mề”, nguy cơ không còn lợn để nhập

Vũ Long |

Thủ tục nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam quá lâu, trong khi nguồn cung tại quốc gia này có hạn và Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh nhập khẩu lợn từ Thái Lan. Do đó, Việt Nam có nguy cơ không còn lợn để nhập khi "dò" xong thủ tục.