Vì một bãi vật liệu xây dựng, 11 năm, một khu công nghiệp vẫn chưa thành hình

CAO HÙNG |

Đó là tình cảnh của khu công nghiệp - cầu cảng Phước Đông (gọi tắt KCN Phước Đông), quy mô hơn 143ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do Công ty cổ phần IMG Phước Đông (IMG Phước Đông) làm chủ đầu tư. Suốt 11 năm triển khai, cái mà chủ đầu tư nhận được chỉ là khu đất “2 mảnh” bị xé toạc bởi… một bãi tập kết vật liệu xây dựng (hay còn gọi là bãi cạp cát)...

11 năm, bãi cạp cát… chia đôi KCN

Năm 2007, tỉnh Long An ra quyết định cấp phép, thu hồi trên 143ha đất tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, để giao IMG Phước Đông thực hiện dự án KCN Phước Đông. Chủ đầu tư dự án đã chuyển 100% tiền đền bù hỗ trợ (118 tỷ đồng) để giải phóng mặt bằng... Trong diện tích đất thu hồi, có 5.471,6m2 của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng - thương mại Thăng Long (DNTN Thăng Long) đang làm bãi chứa cát kinh doanh. Lúc đó,  DNTN Thăng Long được kê khai bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Trong lúc UBND tỉnh Long An đã cấp phép, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 dự án KCN Phước Đông thì UBND tỉnh này lại phát hành công văn số 6464/UBND-KT ngày 14.12.2007, “chấp thuận để DNTN Thăng Long hoạt động tại vị trí hiện hữu” (?). Công văn này đi ngược lại các quyết định về cấp phép, phá vỡ quy hoạch KCN Phước Đông…

Bãi cạp cát dùng trong kinh doanh của DNTN Thăng Long xé đôi khu đất 143 ha quy hoạch làm KCN Phước Đông. Ảnh: C.H
Bãi cạp cát dùng trong kinh doanh của DNTN Thăng Long xé đôi khu đất 143ha quy hoạch làm KCN Phước Đông. Ảnh: C.H

Ngày 31.1.2012, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An có văn bản gửi UBND tỉnh, nêu rõ: “Phần đất của DNTN Thăng Long là bãi chứa vật liệu xây dựng, chia KCN Phước Đông thành hai phần tách rời nhau... Nếu DN này vẫn tồn tại thì việc kết nối hạ tầng KCN không thể thực hiện được. Do đó, UBND tỉnh có quyết định thu hồi, hủy bỏ công văn 6464 đồng thời thu hồi đất của DNTN Thăng Long giao cho IMG Phước Đông…”.

Ngày 15.11.2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng (hiện là Thủ tướng) Nguyễn Xuân Phúc “yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì cùng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), TTCP chỉ đạo kiểm tra nội dung khiếu nại về việc sử dụng đất của IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long để có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật”.

Suốt 11 năm qua, KCN Phước Đông vẫn là đất hoang hoá, chưa thể thi công hạ tầng cơ sở. Ảnh: C.H
Suốt 11 năm qua, KCN Phước Đông vẫn là đất hoang hoá, chưa thể thi công hạ tầng cơ sở. Ảnh: C.H

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 29.4.2014, UBND tỉnh Long An ra quyết định “chấm dứt hiệu lực thi hành công văn 6464”. Tiếp đến ngày 16.5.2014, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 5.471,6m2 đất của DNTN Thăng Long…

Hoán đổi đất cũng không xong, chủ đầu tư thua thiệt

Ngày 22.12.2014, UBND tỉnh Long An ra văn bản yêu cầu “hoán đổi đất và cơ sở hạ tầng” giữa IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long trước 26.6.2015. Đây được coi là giải pháp tháo gỡ vụ việc… Chẳng đặng đừng, IMG Phước Đông đành đồng ý “hoán đổi đất” theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp hoán đổi không thành thì đề nghị UBND tỉnh cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của luật pháp.

Nhưng, DNTN Thăng Long lại yêu cầu IMG Phước Đông thiết kế bãi cạp cát mới, phải đảm bảo xà lan tương đương 1.000 tấn neo đậu; cần cẩu 60 tấn bốc vật liệu trên xà lan 1.000 tấn hoạt động bình thường; đường dẫn vô bãi đảm bảo cho xe 20 tấn ra vào…Phía IMG Phước Đông không thể đáp ứng yêu cầu này, vì chi phí tốn kém, đến hàng chục tỷ đồng.

IMG Phước Đông chỉ thi công san lấp mặt bằng khác, để hoán đổi đất với DNTN Thăng Long, theo tiêu chuẩn thiết kế của KCN Phước Đông. Thế nhưng, DNTN Thăng Long không chấp nhận…

DNTN Thăng Long vẫn hoạt động kinh doanh, dù bãi cạp cát đã nằm trong quy hoạch KCN Phước Đông. Ảnh: C.H
DNTN Thăng Long vẫn hoạt động kinh doanh, dù bãi cạp cát đã nằm trong quy hoạch KCN Phước Đông. Ảnh: C.H

Bức xúc, IMG Phước Đông có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ. Ngày 9.9.2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 287/TB-VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc khiếu nại của IMG Phước Đông trong đó nêu rõ: “Yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo việc thu hồi đất của DNTN Thăng Long theo đúng quy định, đảo đảm quyền lợi hợp pháp của DNTN Thăng Long. Nếu 2 DN tự thương lượng, thỏa thuận được với nhau về việc sử dụng đất thì chính quyền địa phương tạo thuận lợi cho họ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp DNTN Thăng Long có nguyện vọng sử dụng đất nằm trong KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Long An xem xét, xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành một diện tích đất phù hợp thuộc KCN của IMG Phước Đông cho DNTN Thăng Long thuê để giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại và sớm đưa KCN Phước Đông kết nối được hạ tầng và đi vào khai thác, sử dụng”. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng rất rõ ràng, nhưng tới nay (tháng 1.2018), vụ việc vẫn chưa tới đâu.

Ông Lê Minh Tuấn – Tổng Giám đốc IMG Phước Đông - nói: “IMG Phước Đông đã đầu tư gần 400 tỷ đồng (chưa tính tiền lãi cả trăm tỷ đồng). Đã có khoảng 105 cuộc họp ( 6 cuộc của Thanh tra CP), 34 cuộc họp do tỉnh tổ chức, 30 cuộc họp của các sở, ngành, 35 cuộc họp ở cấp cấp huyện, 2 lần Phó Thủ tướng chỉ đạo, 11 lần UBND tỉnh ra quyết định, 59 văn bản của IMG Phước Đông gửi đi và 48 công văn đến.… nhưng dự án vẫn kéo dài đã gần 11 năm và chưa hoàn thành… Hiện doanh nghiệp đang trước nguy cơ phá sản”.

Một góc KCN Phước Đông. Ảnh: C.H
Một góc KCN Phước Đông. Ảnh: C.H

Chiều 25.1, PV Lao Động liên lạc với bà Bùi Mộng Tuyền - Giám đốc DNTN Thăng Long - đề nghị có cuộc làm việc… Bà Tuyền cho biết sẽ “sắp xếp thời gian làm việc với báo chí”. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vào lúc nào thì bà Tuyền không nói rõ… Và bà Tuyền từ chối trả lời PV qua điện thoại.

Cả khu đất rộng hơn 140ha buộc phải bỏ hoang hoá suốt nhiều năm, vô cùng lãng phí. Không chỉ chủ đầu tư thiệt hại nặng nề, mà tỉnh Long An cũng mất nguồn thu rất lớn cho ngân sách. Chưa kể, hàng nghìn người dân địa phương cũng mất cơ hội làm việc tại KCN Phước Đông. Trong khi đó, mỗi tháng, IMG Phước Đông phải móc hầu bao gần 1 tỷ đồng chi phí cho ban quản lý dự án, bảo vệ… mà vẫn không biết tới bao giờ KCN Phước Đông mới nên hình, nên dạng?

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

T.N |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa khởi tố ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Buôn lậu tại Long An vẫn nóng vì còn tình trạng tiếp tay

Theo chinhphu.vn |

Một trong những nguyên nhân quan trọng để tình trạng buôn lậu, hàng giả,... vẫn tồn tại là sự vào cuộc của các lực lượng chức năng chưa đạt yêu cầu và còn tiếp tay cho buôn lậu.

Thấy gì qua một vụ ngừng việc tập thể ở Long An?

TRUNG NGÔN |

Chỉ vì số tiền 50.000 đồng mà nhiều công nhân (CN) đã ngừng việc tập thể một cách trái luật, không phải một mà đến hai lần. Trong khi tại doanh nghiệp (DN) đã có tổ chức công đoàn (CĐ) với khoảng 90% người lao động (NLĐ) là công đoàn viên (CĐV). Hậu quả là DN phải tạm ngừng hoạt động và có khả năng sẽ phải đóng cửa, hàng trăm NLĐ điêu đứng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

T.N |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa khởi tố ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Buôn lậu tại Long An vẫn nóng vì còn tình trạng tiếp tay

Theo chinhphu.vn |

Một trong những nguyên nhân quan trọng để tình trạng buôn lậu, hàng giả,... vẫn tồn tại là sự vào cuộc của các lực lượng chức năng chưa đạt yêu cầu và còn tiếp tay cho buôn lậu.

Thấy gì qua một vụ ngừng việc tập thể ở Long An?

TRUNG NGÔN |

Chỉ vì số tiền 50.000 đồng mà nhiều công nhân (CN) đã ngừng việc tập thể một cách trái luật, không phải một mà đến hai lần. Trong khi tại doanh nghiệp (DN) đã có tổ chức công đoàn (CĐ) với khoảng 90% người lao động (NLĐ) là công đoàn viên (CĐV). Hậu quả là DN phải tạm ngừng hoạt động và có khả năng sẽ phải đóng cửa, hàng trăm NLĐ điêu đứng.