VHC, ANV, FMC, MPC – bộ tứ mã chứng khoán thuỷ sản dự báo "ngon choét"

Trà My |

Các mã chứng khoán của công ty thuỷ sản vào thị trường Mỹ tăng mạnh mấy phiên gần đây. Xuất khẩu thuỷ sản được đánh giá là sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt từ nay đến cuối năm.

Đáng chú ý, xuất khẩu vào thị trường Mỹ quý II/2021 tăng trưởng mạnh. Kim ngạch thủy sản sang Mỹ đạt 567 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn với tỉ trọng chiếm 22%.

Các mã chứng khoán của các doanh nghiệp có tỉ trọng xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ đều tăng mạnh trong những ngày qua.

“Sự kiện Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có chuyến công du sang Việt Nam là một mốc tiến quan trọng trong việc phát triển thương mại song phương Việt – Mỹ. Quan hệ thương mại Hoa kỳ- Việt Nam là một chủ đề rất hấp dẫn và gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên tình hình kinh tế và chứng khoán”, Chuyên gia Công ty chứng khoán BSC nhận định.

Đồ thị mã chứng khoán VHC trong 9 tháng qua. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị mã chứng khoán VHC trong 9 tháng qua. Ảnh chụp màn hình

Hiện thị trường Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của CTCP Vĩnh Hoàn VHC, chiếm 35% doanh thu năm 2020. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý II của VHC lần lượt đạt 2.343 tỉ (tăng 41% so với cùng kì năm trước) và 261 tỉ (tăng 16% so với cùng kì năm trước).

Nói về triển vọng kinh doanh quý III, các chuyên gia phân tích của BSC giữ quan điểm thận trọng do tình hình giãn cách xã hội khiến công suất hoạt động giảm và chi phí phát sinh tăng và giá cước tiếp tục neo ở mức cao. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý rằng thị trường Mỹ đang cho thấy nhu cầu hồi phục mạnh, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho VHC ngay sau khi tình hình dịch được kiểm soát.

Chốt phiên giao dịch ngày 31.8, giá cổ phiếu VHC hiện ở mức 49.550 đồng/cổ phiếu

Đồ thị mã chứng khoán FMC trong 9 tháng qua. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị mã chứng khoán FMC trong 9 tháng qua. Ảnh chụp màn hình

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) được cho là cũng hưởng lợi khi Mỹ là một trong thị trường xuất khẩu chính của công ty này, chiếm 19% doanh thu năm 2019.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý II lần lượt đạt 1.160 tỉ (tăng 33% so với cùng kì năm trước) và 82 tỉ (tăng 58% so với cùng kì năm trước). Kết quả kinh doanh khả quan nhờ tăng trưởng sản lượng tôm (+28% so với năm trước) khi các thị trường xuất khẩu Nhật Bản, Mỹ hồi phục. Đáng chú ý, FMC không bị ảnh hưởng bởi giá cước neo cao trong kỳ quý II/2021.

Chốt phiên giao dịch ngày 31.8, giá cổ phiếu FMC hiện ở mức 45.500 đồng/cổ phiếu.

Thị trường Bắc Mỹ chiếm 40% doanh thu của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2020. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II lần lượt đạt 3.291 tỉ ( tăng 20% so với cùng kì năm trước) và 249 tỉ (+41% so với cùng kì năm trước). Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ mức nền thấp so với cùng kỳ năm ngoái và nhu cầu tại thị trường xuất khẩu hồi phục khả quan.

Đồ thị mã chứng khoán ANV trong 9 tháng qua. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị mã chứng khoán ANV trong 9 tháng qua. Ảnh chụp màn hình

CTCP Nam Việt (ANV) là một trong hai doanh nghiệp được áp mức thuế 0 USD/kg sau khi có Kết quả sơ bộ thuế chống bán phá giá cá tra, đây là bước tiền đề tốt cho doanh nghiệp quay trở lại thị trường Mỹ sau khi dừng xuất khẩu vào thị trường này từ năm 2014. Khi vùng nuôi Bình Phú hoàn thành, ANV được dự báo có thể xuất khẩu hơn 20.000 tấn cá tra fillet sang Mỹ mỗi năm.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ANV lần lượt đạt 1.074 tỉ (+21% so với cùng kì năm ngoái) và 24 tỉ (-25% so với cùng kì năm ngoái). Theo các chuyên gia BSC, kết quả kinh doanh giảm mạnh do chi phí lãi vay tăng mạnh đạt 29 tỉ (+71% YoY) vì một phần vùng nuôi Bình Phú đi vào hoạt động và chi phí vận tải tăng cao trong bối cảnh thiếu hụt container toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 31.8, giá cổ phiếu ANV hiện ở mức 31.400 đồng/cổ phiếu

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường còn tiếp tục rung lắc vì lực chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp nhưng đà tăng đã giảm trước lực bán chốt lời mạnh. Dự báo phiên đầu tháng ngày 1.9, thị trường sẽ tiếp tục rung lắc vì lực chốt lời.

Khối ngoại "xả" tiền kỷ lục, nhà đầu tư chứng khoán có nên hoang mang?

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiếm khi chứng kiến kỷ lục về lượng tiền khối ngoại rút ra và lượng tài khoản trong nước mở mới như hiện nay.

Chứng khoán: Lực chốt lời mạnh có thể xuất hiện trong phiên cuối tháng 8

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tháng ngày mai 31.8 thị trường có thể đối mặt với vùng kháng cự 1.335-1.340, theo đó có thể gây ra rung lắc do lực bán chốt lời mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Thị trường còn tiếp tục rung lắc vì lực chốt lời?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên thứ 3 tăng điểm liên tiếp nhưng đà tăng đã giảm trước lực bán chốt lời mạnh. Dự báo phiên đầu tháng ngày 1.9, thị trường sẽ tiếp tục rung lắc vì lực chốt lời.

Khối ngoại "xả" tiền kỷ lục, nhà đầu tư chứng khoán có nên hoang mang?

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiếm khi chứng kiến kỷ lục về lượng tiền khối ngoại rút ra và lượng tài khoản trong nước mở mới như hiện nay.

Chứng khoán: Lực chốt lời mạnh có thể xuất hiện trong phiên cuối tháng 8

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tháng ngày mai 31.8 thị trường có thể đối mặt với vùng kháng cự 1.335-1.340, theo đó có thể gây ra rung lắc do lực bán chốt lời mạnh.