"Vén bức màn" tài chính Tổ hợp Y tế Phương Đông

Tùng Thư |

Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông do ông Nguyễn Thanh Việt (shark Việt) làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên được thành lập từ năm 2010. Tuy nhiên, dữ liệu của Lao Động cho thấy năm 2018, doanh nghiệp này không phát sinh doanh thu và chi phí. Năm 2019, Tổ hợp Y tế Phương Đông lỗ sau thuế 53,78 tỉ đồng.

Theo giới thiệu trên website của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (benhviendakhoaphuongdong.vn), đơn vị y tế ngoài công lập này thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – Đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) - doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của shark Việt (ông Nguyễn Thanh Việt).

Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông được thành lập tháng 3/2010, là đơn vị Tổ hợp về lĩnh vực y tế với quy mô gồm bệnh viện, công ty thiết bị y tế, công ty Dược, trường đào tạo về y tế.

Đến ngày 24.2.2019, doanh nghiệp này khai trương chính thức Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được doanh nghiệp tự giới thiệu là xây dựng theo mô hình bệnh viện khách sạn, tiêu chuẩn quốc tế với 9 chuyên khoa, hệ thống phòng cấp cứu cùng các khu dịch vụ hỗ trợ.

Theo Tạp chí Nhà đầu tư, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông có tổng vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng.

Tháng 1.2021, Tổ hợp Y tế Phương Đông tiếp tục công bố đầu tư gần 500 tỉ xây dựng "Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Phương Đông".

Theo báo cáo tài chính của Tổ hợp Y tế Phương Đông mà Lao Động có được, năm 2018 - doanh nghiệp này không phát sinh doanh thu và bất kỳ chi phí nào.

Năm 2019, Tổ hợp Y tế Phương Đông ghi nhận 89,2 tỉ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lên tới 97 tỉ đồng nên công ty lỗ gộp 7,83 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2019 lần lượt là 11,7 và 35,4 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tổ hợp Y tế Phương Đông là âm 54,43 tỉ đồng.

Nhờ lợi nhuận khác đạt 658,2 triệu đồng nên lỗ sau thuế năm 2019 của doanh nghiệp dừng ở mức 53,78 tỉ đồng.

Tại ngày 31.12.2019, tổng tài sản của Tổ hợp Y tế Phương Đông đạt 1.039 tỉ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là tài sản cố định (1.009 tỉ đồng).

Đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của Tổ hợp Y tế Phương Đông là 430,47 tỉ đồng. Nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu, ở mức 609,2 tỉ đồng, hầu hết là vay và nợ thuê tài chính dài hạn (565,1 tỉ đồng).

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân, Intracom cũng có khi thua lỗ ra sao?

Tùng Thư |

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất (Profit 500) nhưng theo nguồn tin của Lao động, tại ngày 31.12.2019, Intracom lỗ lũy kế 93,67 tỉ đồng. Công ty của shark Việt cũng phải đối diện với áp lực nợ vay lớn khi tại thời điểm cuối năm 2019 - nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân, Intracom cũng có khi thua lỗ ra sao?

Tùng Thư |

Từng lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất (Profit 500) nhưng theo nguồn tin của Lao động, tại ngày 31.12.2019, Intracom lỗ lũy kế 93,67 tỉ đồng. Công ty của shark Việt cũng phải đối diện với áp lực nợ vay lớn khi tại thời điểm cuối năm 2019 - nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.