Vé trận Việt Nam-Malaysia bị thổi lên cao gấp chục lần

Thiên Bình |

Sau khi VFF mở bán lô 2.500 vé đầu tiên của trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, vé chợ đen đã được rao bán với giá gấp hàng chục lần. 

Đúng 10h sáng ngày 12.10, trang bán vé của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán. Và cũng ngay sau đó không lâu, những tấm vé đầu tiên đã xuất hiện trên thị trường chợ đen với mức giá "trên trời". 

Theo đó, vé vào sân theo dõi trận đấu có 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng, đều được rao bán công khai trên mạng. Các loại vé phổ biến nhất có mệnh giá 200.000, 350.000 và 500.000 đồng/vé, trong khi loại vé mệnh giá 600.000 đồng hiếm hơn.

 
 VFF chưa mở bán vé, thị trường vé chợ đen đã sôi động

Các cặp vé mệnh giá 200.000 đồng/vé đang được rao bán ở mức 4.000.000 đồng/cặp, cao gấp 20 lần giá gốc. Cặp vé mệnh giá 350.000 đồng/vé đã lên mức 7.000.000 đồng/cặp, cặp vé mệnh giá 500.000 đồng/vé bị đẩy lên mức 10.000.000 đồng/cặp vé. Vé mệnh giá 600.000 đồng/vé đang được rao với giá 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng/cặp.

Người bán nâng giá nhưng người mua cũng rất "chịu chơi". Nhiều người biết giá cao nhưng vẫn chấp nhận bỏ tiền để có thể sở hữu được tấm vé xem trận chung kết. 

 
 Nhiều người chấp nhận mua giá cao hơn gấp hàng chục lần

Thậm chí, khi VFF còn chưa mở bán vé, trên các trang bán vé chợ đen đã rao bán để khách hàng có thể "đặt gạch", có vé là sẽ sang tay với giá gấp nhiều lần.

Thị trường vé chợ đen đã nóng và sẽ còn được dự đoán sẽ còn nóng hơn nữa trong những lần mở bán vé tiếp theo của VFF. Lợi dụng sức nóng của trận chung kết cùng với việc nhiều người không thể mua được vé thông qua trang bán vé trực tuyến của Liên đoàn bóng đá,dân phe vé sẽ mặc sức đẩy vé lên cao vút.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay (12.10) khi VFF chính thức mở bán vé, nhiều khách hàng không thể truy cập được trang ngay từ khi bắt đầu. Hệ thống đã tê liệt vì lượng người vào quá đông. Nhiều người dân phản ánh, dù đã ngồi "chầu chực" trước máy tính từ sáng nhưng vẫn không thể sở hữu tấm vé xem chung kết.

Đây là tình huống đã được dự báo trước đó, bởi nhu cầu mua vé trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia tăng cao.

Theo thống kê từ VFF, trong đợt mở bán vé online trận Việt Nam – Philippines đã có 600.000 người tạo tài khoản, 4,8 triệu lượt truy cập. Trong đó, có 60% truy cập bằng smartphone, 38% truy cập bằng máy tính để bàn, 2% truy cập bằng máy tính bảng. Với số lượng này, trận chung kết được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên số lượng người đăng ký mua. 

Được biết, VFF sẽ có những điều chỉnh về mặt kĩ thuật, giúp các CĐV Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn trong việc mua online vé trận chung kết. 

VFF sẽ mở 3 đợt bán vé nữa cụ thể là: 16h, 22h ngày 10.12 và 10h ngày 11.12.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Kêu trời vì săn vé online Việt Nam vs Malaysia “khó như đánh xổ số”

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 10.12, hệ thống bán vé trận Việt Nam - Malaysia quá tải ngay lập tức sau khi mở bán, do có quá nhiều người truy cập cùng lúc. Nhiều cổ động viên dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể thành công trong đợt mở bán đầu tiên.

Tình tiết lạ trong vụ trang web bán vé bóng đá online giả mạo

Thế Lâm |

Website http://vebongonline.com.vn bị VFF cho rằng là trang bán vé giả mạo nhưng chưa làm rõ được mục đích hay động cơ của đối tượng. Còn hai website bán vé chính thức các trận đấu AFF Cup 2018 của VFF là:  https://vebongdaonline.vn, https://vebongdaonline.com.vn.

HLV Park Hang-seo lo ngại sức ép từ 80.000 khán giả ở Bukit Jalil

ĐÌNH THẢO |

Trước trận chung kết lượt đi với Malaysia của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết điều e ngại nhất là sức ép từ 80.000 khán giả trên SVĐ Bukit Jalil.

VFF tá hỏa khi phát hiện trang bán vé online giả mạo

ĐÌNH THẢO |

Website có địa chỉ http://vebongonline.com.vn, có giao diện thiết kế hoàn toàn giống với website bán vé bóng đá online của VFF và đây là website bán vé bóng đá online giả mạo BTC.

Sập mạng bán vé trận Việt Nam - Malaysia ngay sau khi mở bán

HOÀI ĐAN |

Sáng 10.12, hệ thống bán vé trận Việt Nam - Malaysia quá tải ngay lập tức sau khi mở bán, do có quá nhiều người truy cập cùng lúc.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Kêu trời vì săn vé online Việt Nam vs Malaysia “khó như đánh xổ số”

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 10.12, hệ thống bán vé trận Việt Nam - Malaysia quá tải ngay lập tức sau khi mở bán, do có quá nhiều người truy cập cùng lúc. Nhiều cổ động viên dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể thành công trong đợt mở bán đầu tiên.

Tình tiết lạ trong vụ trang web bán vé bóng đá online giả mạo

Thế Lâm |

Website http://vebongonline.com.vn bị VFF cho rằng là trang bán vé giả mạo nhưng chưa làm rõ được mục đích hay động cơ của đối tượng. Còn hai website bán vé chính thức các trận đấu AFF Cup 2018 của VFF là:  https://vebongdaonline.vn, https://vebongdaonline.com.vn.

HLV Park Hang-seo lo ngại sức ép từ 80.000 khán giả ở Bukit Jalil

ĐÌNH THẢO |

Trước trận chung kết lượt đi với Malaysia của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết điều e ngại nhất là sức ép từ 80.000 khán giả trên SVĐ Bukit Jalil.

VFF tá hỏa khi phát hiện trang bán vé online giả mạo

ĐÌNH THẢO |

Website có địa chỉ http://vebongonline.com.vn, có giao diện thiết kế hoàn toàn giống với website bán vé bóng đá online của VFF và đây là website bán vé bóng đá online giả mạo BTC.

Sập mạng bán vé trận Việt Nam - Malaysia ngay sau khi mở bán

HOÀI ĐAN |

Sáng 10.12, hệ thống bán vé trận Việt Nam - Malaysia quá tải ngay lập tức sau khi mở bán, do có quá nhiều người truy cập cùng lúc.