Vé tàu xe dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 có dấu hiệu “sốt”

Đặng Tiến |

Dự kiến dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 và mùa cao điểm du lịch năm nay sẽ rất đông khách khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát. Theo ghi nhận của một số hãng vận tải khách, số lượng khách đặt mua vé dịp này đang tăng dần trong những ngày qua và một số tour đã kín khách. Cùng đó, các hãng bay đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ hành khách đến những điểm du lịch nổi tiếng như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt và Phú Quốc...

Hàng không tăng hàng trăm nghìn chỗ ngồi

Theo đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), để phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, trong 6 ngày (từ 28.4 đến 3.5.2021) hãng cung ứng gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa sẽ được cung ứng. Số ghế tăng xấp xỉ 100.000 ghế so với thường lệ.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 2.100 chuyến bay với gần 403.000 ghế, còn Pacific Airlines là gần 500 chuyến bay với gần 90.000 ghế. Các chuyến bay tăng tải trên các đường bay giữa những điểm du lịch nổi tiếng như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt và Phú Quốc... Cùng với đó, lịch bay đa dạng với nhiều chuyến bay vào các khung giờ khác nhau giúp hành khách có những lựa chọn đi lại thuận tiện và linh hoạt. Hành khách có thể đặt mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines Group.

Trong dịp cao điểm, hành khách nên làm thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động của các hãng. Đồng thời, hành khách cần khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone hoặc trang tokhaiyte.vn trong vòng 24 giờ trước khởi hành và trước khi đến sân bay…

Theo đại diện Bamboo Airways, do mở bán vé dịp lễ khá sớm và lưu lượng khách giao dịch tăng mạnh những ngày gần đây, những chuyến giờ bay đẹp trong ngày bay thuận tiện từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch biển đảo như: Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn... gần như đã hết vé. Số lượng vé còn lại không nhiều, giá cũng nhỉnh hơn cách đây ít tuần.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng mạnh của hành khách, bên cạnh việc đưa vào khai thác tối đa toàn bộ đội bay ngay từ cuối tháng 3 đầu tháng 4.2021, Bamboo Airways dự kiến tiếp tục tăng bình quân 12 - 15% tải cung ứng trên các đường bay trục, đường bay du lịch trong giai đoạn nghỉ lễ.

Giá vé giá tốt vào dịp lễ ở mức khan hiếm, vé bay cuối tuần bay cao điểm hè cũng bắt đầu có hiện tượng “sốt” khi hành khách đặt sớm trước một vài tháng để giữ chỗ. Một phần là do mới đây, Bamboo Airways đã được trang AirlineRatings xếp hạng 7/7 sao về phòng chống COVID-19, đồng thời được đánh giá đạt tuyệt đối về an toàn hàng không.

Nhằm tri ân khách hàng trở lại bầu trời và bay an toàn từ nay đến 15.4.2021, hãng hàng không Vietjet sẽ tặng khách hàng hàng triệu voucher 100.000 đồng và 50.000 đồng, được sử dụng cho lần đặt vé bay tiếp theo trước 30.6.2021.

Nhiều tàu khách tuyến Bắc - Nam được nối lại

Trao đổi với ông Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được biết, theo ghi nhận số lượng khách đặt mua vé đi tàu đang tăng dần trong những ngày qua. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lai của người dân dịp 30.4-1.5, ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy nhiều tàu khách tuyến Bắc - Nam. Đặc biệt tại hàng loạt địa điểm thường thu hút lượng khách du lịch đông đảo các dịp nghỉ lễ như: Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế, Nha Trang, Phan Thiết, TPHCM. Tùy tình hình thực tế, ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Văn Bằng chủ hãng xe Sao Việt chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa và ngược lại cho biết, hiện Việt Nam đã và đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt, tình hình này sẽ rất khả quan cho mùa du lịch năm 2021. Nhưng đây là thời gian giao thời giữa mùa hè và mùa đông nên lượng khách đi du lịch vẫn thấp, cùng đó lượng khách đã dần đi vào ổn định với khoảng 60% so với trước năm 2020, trong đó tỉ lệ khách du lịch vẫn ở mức thấp vì sau khi kiểm soát được dịch bệnh người dân đi làm để sinh nhai và người dân vẫn đang nghe ngóng về tình hình dịch bệnh nên nhà xe đang hoạt động cầm chừng.

Dẫu vậy, với lượng khách như hiện nay và sự chuẩn bị của các hãng lữ hành cũng như các trung tâm du lịch, hy vọng tình hình lượng khách đến các điểm du lịch sẽ được cải thiện. Theo nhận định của ông Bằng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh hiện nay, mùa du lịch năm nay sẽ khả quan, cùng với đó các hãng lữ hành, nhà xe đều có nhiều chính sách hỗ trợ khách, cụ thể Sao Việt giữ nguyên giá vé và giảm 10% cho khách đi đoàn đông và khứ hồi, đặc biệt nếu đoàn từ 30 người trở lên sẽ được giảm giá vé đến 20%.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Du lịch trốn nóng, nhiều người giật mình khi giá phòng khách sạn tăng cao

Huân Cao |

Nhiều người dân TPHCM đang có nhu cầu đi du lịch để trốn nóng, bất ngờ khi giá phòng khách sạn cũng như giá tour không còn rẻ như trước mà đang "leo thang" từng ngày.

Du lịch miền Bắc dịp lễ 30.4-1.5: Mong chờ một cú hích

Mai Châu |

Nhiều tour du lịch đa dạng được xây dựng và chào mời, tuy nhiên du lịch miền Bắc được đánh giá không quá sôi động, đôi phần trầm lắng hơn so với thị trường khác.

Nhiều tour du lịch dịp lễ 30.4 đã kín khách

Cao Huân |

Điều bất ngờ của nhiều đơn vị lữ hành tại TPHCM là tour đi dịp lễ 30.4 đã “đóng sổ” sớm do lượng khách đăng ký được lấp đầy theo kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị lữ hành kỳ vọng, đây là một tín hiệu khả quan, báo hiệu ngành du lịch TPHCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ sớm được phục hồi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Du lịch trốn nóng, nhiều người giật mình khi giá phòng khách sạn tăng cao

Huân Cao |

Nhiều người dân TPHCM đang có nhu cầu đi du lịch để trốn nóng, bất ngờ khi giá phòng khách sạn cũng như giá tour không còn rẻ như trước mà đang "leo thang" từng ngày.

Du lịch miền Bắc dịp lễ 30.4-1.5: Mong chờ một cú hích

Mai Châu |

Nhiều tour du lịch đa dạng được xây dựng và chào mời, tuy nhiên du lịch miền Bắc được đánh giá không quá sôi động, đôi phần trầm lắng hơn so với thị trường khác.

Nhiều tour du lịch dịp lễ 30.4 đã kín khách

Cao Huân |

Điều bất ngờ của nhiều đơn vị lữ hành tại TPHCM là tour đi dịp lễ 30.4 đã “đóng sổ” sớm do lượng khách đăng ký được lấp đầy theo kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị lữ hành kỳ vọng, đây là một tín hiệu khả quan, báo hiệu ngành du lịch TPHCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ sớm được phục hồi.