Vẽ dự án 2.632 tỉ đồng rồi… “đắp chiếu”

BẢO LÂM |

Năm 2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với tổng vốn hơn 2.600 tỉ đồng. Thế nhưng dự án “đầu voi” 2.632 tỉ đồng này đã nhanh chóng biến thành “đuôi chuột” khi điều chỉnh vốn xuống còn 100 tỉ đồng rồi “đắp chiếu”. Chưa dừng lại ở đó, dự án nuôi bò này cũng nhanh chóng bị đổ bể. Để rồi hiện nay chủ đầu tư lại bắt tay với doanh nghiệp nước ngoài thực hiện dự án chăn nuôi lợn C.P.

Dân thất vọng vì dự án... “ma”

Dự án chăn nuôi bò công nghệ cao của Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai được triển khai từ năm 2015 tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Đến ngày 14.1.2016 dự án này được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu với quy mô đàn bò hơn 33.000 con. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trên diện tích 1.500ha, tổng vốn 2.632 tỉ đồng (vốn chủ sở hữu chiếm 20%). Dự kiến đến tháng 10.2018 dự án sẽ hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng, mua sắm máy móc, thiết bị, nhập bò và trồng cỏ để nuôi. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã đột ngột đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông cho dự án điều chỉnh giảm từ 33.000 con xuống còn 1.000 con bò sinh sản và bò giống. Với việc thay đổi quy mô này, tổng số vốn đầu tư cũng đã thay đổi, giảm xuống chỉ còn 100 tỉ đồng, diện tích đất còn gần 71ha.

Thực tế tại dự án chủ đầu tư đã xây dựng 2 chuồng trại với quy mô rộng hàng nghìn mét vuông. Thế nhưng, ở 2 chuồng trại này không có người làm việc, người quản lý… mọi hoạt động của trang trại đã bị “tê liệt” hoàn toàn.

Nhiều người dân địa phương cho biết, trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư đã tuyên truyền, hứa hẹn với người dân sẽ sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Việc triển khai dự án sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương. Thế nhưng đây chỉ là một “chiếc bánh vẽ” của nhà đầu tư.

Nhiều người dân ở xã Quảng Phú cho rằng, trước khi làm dự án, chủ đầu tư đã phổ biến, hứa hẹn với bà con sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Những ngày đầu, mặc dù bị mất đất sản xuất nhưng người dân nơi đây mong muốn dự án nhanh đi vào hoạt động có hiệu quả. Như vậy, người dân nơi đây sẽ có cơ hội tìm được công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng, sau 3 năm triển khai, chủ đầu “đắp chiếu” dự án. Điều này khiến nhiều người dân nghèo ở xã Quảng Phú “tiến thoái lưỡng nan” khi vừa mất đất đai vừa chẳng có công ăn việc làm…

Theo ông Y Răng - một người dân nghèo ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, chẳng những dự án không thực hiện như cam kết như ban đầu mà ngay cả việc thu hồi đất cũng còn nhiều điều đáng băn khoăn. Phần lớn diện tích đất đai bị thu hồi thực hiện dự án nuôi bò đều là đất do người dân tự khai hoang để phát triển sản xuất. Một số người dân khác đến sau thì mua đất của những người khai hoang trước đây để phát triển kinh tế. Thế nhưng, khi triển khai dự án, người dân chỉ được hỗ trợ bình quân 5 triệu đồng/ha. Sau khi lấy đất, nhiều năm nay chủ đầu tư dự án đã không nuôi bò. Thậm chí đất thì bỏ hoang trong khi người dân địa phương thì không có đất sản xuất, đói nghèo...

Dự án một đường… triển khai thành một nẻo

Chia sẻ về dự án nuôi bò ở địa phương bị đổ bể, lãnh đạo UBND huyện Krông Nô thừa nhận từ những ngày đầu triển khai dự án đã gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, quy mô thu hồi đất ban đầu là 1.500ha nhưng chỉ thu được 71ha. Cũng có thể chủ đầu tư còn gặp khó về tài chính nên dự án không thể triển khai đúng tiến độ.

Cũng theo lãnh đạo huyện Krông Nô, số tiền 5 triệu đồng là số tiền doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân. Về nguồn gốc đây là đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức chuyển về cho địa phương quản lý sử dụng. Thời gian qua người dân đã xâm xâm canh trái phép diện tích đất này.

Theo ông Trần Cao Châu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai, vừa qua đơn vị đã phối hợp với Tập đoàn chăn nuôi C.P. (Thái Lan) để chăn nuôi heo nái, heo con… trên diện tích đất dự án đang bỏ hoang.

Quy mô dự án mới sẽ nuôi 110.000 con/năm với tổng vốn 254 tỉ đồng, chia làm 3 giai đoạn từ nay đến năm 2026. Giai đoạn 1 dự án sẽ nuôi 2.400 con heo nái sinh sản và 24.000 con heo thịt... và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1 đến 6.2022.

Về hình thức triển khai, ông Châu cho biết, sẽ xây mới hoàn toàn chuồng trại để nuôi heo và đều do C.P. đầu tư, triển khai. Đức Long Gia Lai sẽ “góp vốn” bằng quyền sử dụng đất của dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Vụ đàn bò tót đói trơ xương: Đề tài khoa học "bò tót lai bò nhà" được thực hiện ra sao?

Nhiệt Băng |

Ngay trong ngày 30.9, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng có Tờ trình số 1090 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản (bò tót lai F1, F2 đang bị bỏ đói trơ xương ở Ninh Thuận) cho Vườn Quốc gia Phước Bình và dự kiến bàn giao hiện trường trong đầu tháng 10.2020. Vậy, quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này được thực hiện ra sao trong vòng hơn 6 năm qua?

Vụ "đàn bò tót trơ xương": Lâm Đồng yêu cầu cử ngay cán bộ đến kiểm tra

Nhiệt Băng |

Sáng 30.9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ (KHCN) Lâm Đồng cử ngay cán bộ kỹ thuật đến khu vực "bò tót trơ xương" ở Ninh Thuận, để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh những diễn biến xấu trong thời gian chờ bàn giao.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ đàn bò tót đói trơ xương: Đề tài khoa học "bò tót lai bò nhà" được thực hiện ra sao?

Nhiệt Băng |

Ngay trong ngày 30.9, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng có Tờ trình số 1090 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản (bò tót lai F1, F2 đang bị bỏ đói trơ xương ở Ninh Thuận) cho Vườn Quốc gia Phước Bình và dự kiến bàn giao hiện trường trong đầu tháng 10.2020. Vậy, quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này được thực hiện ra sao trong vòng hơn 6 năm qua?

Vụ "đàn bò tót trơ xương": Lâm Đồng yêu cầu cử ngay cán bộ đến kiểm tra

Nhiệt Băng |

Sáng 30.9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ (KHCN) Lâm Đồng cử ngay cán bộ kỹ thuật đến khu vực "bò tót trơ xương" ở Ninh Thuận, để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh những diễn biến xấu trong thời gian chờ bàn giao.