Vay vốn đóng tàu xa bờ, hơn 4 năm tàu vẫn... nằm bờ

CAO HÙNG |

Chuyện lạ lùng xảy ra ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Công ty cổ phần EU Thanh Lâm xin được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Thế nhưng, ròng rã hơn 4 năm qua, con tàu đang đóng của Công ty EU Thanh Lâm vẫn chưa thể... xa bờ, vì đói vốn, do ngân hàng không cho vay.

Đầu năm 2015, EU Thanh Lâm xin phép các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đóng mới con tàu đánh cá mang biển hiện BTH-97679-TS. Trong lúc đang thi công đóng mới tàu thì Nghị định 67 của Chính phủ có hiệu lực, mừng rỡ, EU Thanh Lâm xin được vay vốn để hoàn thiện con tàu, sớm cho tàu ra khơi, bởi tàu đóng mới thuộc diện được phép vay vốn theo Nghị định 67.

Tuy nhiên, hàng loạt trở ngại xảy ra trong quá trình doanh nghiệp vay vốn. Đầu tiên là UBND huyện đảo Phú Quý không xem xét chuyển đơn xin vay vốn..., EU Thanh Lâm phải khiếu nại khắp nơi. Và sau đó, đơn chuyển đến UBND tỉnh Bình Thuận. Nhưng UBND tỉnh Bình Thuận lại viện lý do “chủ tàu còn nợ thuế”, nên không chấp nhận... EU Thanh Lâm lại gửi đơn xin cứu xét.

May mắn sau đó, Cục thuế xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế; Ngân hàng Nhà nước có văn bản đồng ý, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem xét bổ sung EU Thanh Lâm vào danh sách các đối tượng được vay vốn đóng tàu mới theo Nghị định 67. Ngày 1.11.2016, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định số 4037/UBND-KT đồng ý bổ sung tàu dịch vụ thuỷ sản, biển hiệu đăng ký BTH-97679-TS của EU Thanh Lâm vào danh sách đóng mới, thuộc diện được vay vốn theo Nghị địnhn 67.

Con tàu BTH - 97679-TS hiện đang nằm tại Nhà máy đóng tàu An Phú, quận 7, TP HCM.
Con tàu BTH - 97679-TS hiện đang nằm tại Nhà máy đóng tàu An Phú, quận 7, TPHCM.

Tuy nhiên, phía cho vay vốn là Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thuận - đã không chấp nhận cho EU Thanh Lâm vay vốn trong suốt thời gian qua, dù phía ngân hàng và doanh nghiệp đã họp rất nhiều buổi để tháo gỡ vướng mắc.

Trả lời báo chí, ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thuận - cho biết: “Từ năm 2009, Công ty cổ phần EU Thanh Lâm đã được Agribank Chi nhánh Phú Quý cho vay để đóng tàu dầu (tàu mang số hiệu BTH- 9679). Quá trình vay vốn được ngân hàng cho vay bổ sung nhiều lần để hoàn thiện con tàu. Tuy nhiên, ngày 16.12.2017, Công ty đề nghị vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 cho chính con tàu này. Vì vậy, ngân hàng đã từ chối cho vay”.

Trong khi đó, ông Ngô Thanh Lâm - Giám đốc EU Thanh Lâm – đã phủ nhận thông tin trên của ông Nam: “Chúng tôi vay vốn trước đây (năm 2009) là để đóng con tàu dầu, thuộc diện quản lý của Sở GT-VT, là con tàu khác. Trong quá trình đóng con tàu dầu này, vì nhiều lý do trở ngại, khó khăn, nên việc thi công con tàu đã bị huỷ bỏ. Công ty EU Thanh Lâm vẫn nhận và cam kết khoản nợ vay cho việc đóng tàu dầu, chứ có chối bỏ trách nhiệm trả nợ đâu?

Còn con tàu BTH - 97679-TS được đóng mới hoàn toàn từ năm 2015, mới được Chi cục thuỷ sản Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quyết định số 1165/QĐ-SNN ngày 22.1.2015, với số đăng ký tàu là BTH-97679-TS. Đây là tàu đánh bắt cá xa bờ, thuộc diện quản lý của Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận. Con tàu này hội đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. Nhưng không hiểu tại sao, phía ngân hàng vẫn nhập nhèm 2 con tàu thành 1 con tàu và từ chối cho vay?”.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7.7.2014 của Chính phủ ban hành với một mục đích hết sức đúng đắn. Đó là tạo điều kiện vay vốn cho ngư dân có vốn để đóng tàu cá, có công suất lớn, đủ khả năng đánh bắt xa bờ. Việc tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt xa bờ cũng là góp phần giúp ngư dân khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Thế nhưng, thật đáng tiếc, việc vay vốn theo Nghị định 67 đối với EU Thanh Lâm quá... trần ai. Suốt 4 năm qua, tại Nhà máy đóng tàu An Phú (TP HCM), dù con tàu đã cơ bản hoàn tất phần vỏ, nhưng lại thiếu tiền để mua động cơ mới và đành phải... nằm bờ vô thời hạn.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Agribank nói gì về việc “Ngư dân đóng tàu Nghị định 67 đồng loạt kêu cứu”?

NHIỆT BĂNG - LAN HƯƠNG |

11 ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa đồng loạt ký đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh và cơ quan chức năng liên quan kêu cứu về việc kỳ thanh toán nợ gốc vay vốn ngân hàng lúc thấp lúc cao hơn 10 lần. 

Sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Cơ sở đóng tàu không đồng ý bồi thường

XUÂN NHÀN |

Chiều 2.4, Sở NNPTNT Bình Định đã họp giải quyết kiến nghị của nhóm chủ tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/CP bị hư hỏng. Rất nhiều phiên đối thoại đã trôi qua, trách nhiệm đền bù, hỗ trợ vẫn đang là dấu hỏi lửng lơ, nhùng nhằng và gai góc.

Vay tiền tỉ, đóng tàu to để... nằm bờ

PHÓNG SỰ CỦA LÂM HƯNG THƠ |

Chưa bao giờ, các tàu, thuyền đánh bắt thủy hải sản của tỉnh Quảng Trị lại gặp khó khăn về thiếu hụt lao động như hiện tại. Nhiều tàu, dù biết mùa trăng, con nước đã lên, cứ dong tàu ra khơi là có cá tôm trở về, nhưng bất lực cuốn lưới, thả neo nằm ở cảng vì đỏ mắt cũng không tìm ra lao động; nhiều tàu khác, lại nhắm mắt tuyển bạn (người làm nghề trên biển) ở độ tuổi “U nghỉ hưu” để vớt vát...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Agribank nói gì về việc “Ngư dân đóng tàu Nghị định 67 đồng loạt kêu cứu”?

NHIỆT BĂNG - LAN HƯƠNG |

11 ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa đồng loạt ký đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh và cơ quan chức năng liên quan kêu cứu về việc kỳ thanh toán nợ gốc vay vốn ngân hàng lúc thấp lúc cao hơn 10 lần. 

Sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Cơ sở đóng tàu không đồng ý bồi thường

XUÂN NHÀN |

Chiều 2.4, Sở NNPTNT Bình Định đã họp giải quyết kiến nghị của nhóm chủ tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/CP bị hư hỏng. Rất nhiều phiên đối thoại đã trôi qua, trách nhiệm đền bù, hỗ trợ vẫn đang là dấu hỏi lửng lơ, nhùng nhằng và gai góc.

Vay tiền tỉ, đóng tàu to để... nằm bờ

PHÓNG SỰ CỦA LÂM HƯNG THƠ |

Chưa bao giờ, các tàu, thuyền đánh bắt thủy hải sản của tỉnh Quảng Trị lại gặp khó khăn về thiếu hụt lao động như hiện tại. Nhiều tàu, dù biết mùa trăng, con nước đã lên, cứ dong tàu ra khơi là có cá tôm trở về, nhưng bất lực cuốn lưới, thả neo nằm ở cảng vì đỏ mắt cũng không tìm ra lao động; nhiều tàu khác, lại nhắm mắt tuyển bạn (người làm nghề trên biển) ở độ tuổi “U nghỉ hưu” để vớt vát...