Doanh nghiệp du lịch tại Quảng Ninh:

Vật vã đối mặt với tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ chiếm thế thượng phong trong việc đón khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, các công ty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh dần dần rời bỏ thị trường và đến tháng 7.2018, họ không đón một khách nào, bất lực nhìn các công ty ngoại tỉnh tung hoành. Lý do: Các công ty trong tỉnh phải nộp thuế/mức giá tour tối thiểu, phải cung cấp tour trọn gói cho khách…, vì thế không thể trốn thuế để bù giá cho tour “0 đồng”, trong khi các công ty lữ hành ngoại tỉnh không bị ràng buộc những điều kiện trên.

Bất lực rồi!

Lâu nay, có gần 50 Cty lữ hành tham gia đón khách đường bộ Trung Quốc, trong đó Cty ngoại tỉnh chiếm hơn nửa. Tuy nhiên, lượng khách do các DN có trụ sở tại Quảng Ninh đón cứ giảm dần.

Theo số liệu mới nhất, tháng 5.2018, các DN Quảng Ninh đón hơn 2.000 khách, trong khi các DN ngoại tỉnh đón gần 40.000 khách. Tháng 6.2018, các DN trong tỉnh đón khoảng 1.000 khách, trong khi các DN ngoại tỉnh đón hơn 20.000 khách. Sang tháng 7, trong khi các DN ngoại tỉnh đón hơn 10.000 khách thì các DN trong tỉnh không đón khách nào.

Năm 2016, các Cty lữ hành của Quảng Ninh đón trên 345.000 khách, Cty ngoại tỉnh đón gần 110.000 khách. Năm 2017, các Cty ngoại tỉnh đón gần 300.000 khách thì Cty trong tỉnh chỉ đón 227.000 khách. Cán cân lệch hẳn ngay từ đầu năm 2018, với việc 3 tháng đầu năm, các Cty ngoại tỉnh đón trên 191.000 khách trong khi các Cty trong tỉnh chỉ đón được hơn 32.000 khách.

Đây là kết quả của chính sách: Các Cty trong tỉnh bị áp giá 1,4 triệu đồng/khách/tour 3 đêm 4 ngày để tính thuế và phải bán tour trọn gói cho khách, trong khi các Cty ngoại tỉnh thích làm gì thì làm.

“Thu 600-700NDT/khách mới tạm hòa vốn cho một tour như vậy. Đằng này nhận tour 0 đồng, lại phải nộp mức thuế tối thiểu mà Quảng Ninh áp nữa thì đến giờ chúng tôi xin đầu hàng. Chỉ có các Cty ngoại tỉnh, nhờ không bị kiểm soát, mới dễ bề trốn thuế để bù lỗ cho tour 0 đồng” - giám đốc một Cty lữ hành có trụ sở tại Hạ Long bức xúc.

Theo đại diện một số Cty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh, với tình trạng hiện nay, cho dù cuối năm khách đông, cũng không DN Quảng Ninh nào dám trở lại đón dòng khách này. Khi đó, thu thuế từ dòng khách tour “0 đồng” có thể sẽ là 0 đồng, bởi từ lâu các cơ quan chức năng tỉnh không thể động đến các Cty ngoại tỉnh, trong khi các điểm bán hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc muốn nộp bao nhiêu thì tùy.

Mỗi năm có khoảng 500.000 khách Trung Quốc theo tour giá rẻ qua cửa khẩu Móng Cái.  Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi năm có khoảng 500.000 khách Trung Quốc theo tour giá rẻ qua cửa khẩu Móng Cái.  Ảnh: Nguyễn Hùng

Thất thu thuế: Chưa có lời giải!

Năm 2017, ngành du lịch Quảng Ninh nộp ngân sách 2.105 tỉ đồng, trong đó các khoản phí thăm vịnh Hạ Long và visa cửa khẩu Móng Cái đã chiếm tới 1.330 tỉ đồng. Như vậy, thuế thu từ ngành du lịch chỉ đạt khoảng 775 tỉ đồng - một mức quá thấp so với tiềm năng và với mức tổng thu từ du lịch năm 2017 là 17.885 tỉ đồng.

Theo các HDV du lịch tiếng Trung, hơn một năm kể từ “chiến dịch” dẹp “loạn” thị trường tour “0 đồng” ở Quảng Ninh, đến nay, điều quan trọng nhất vẫn chưa giải quyết được: Chống thất thu thuế.

Hiện, việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại của khách tour “0 đồng” cơ bản không quản lý được bởi chẳng ai lấy - xuất hóa đơn. “Tỉnh yêu cầu các Cty trong tỉnh phải bán tour trọn gói - ăn, ngủ, đi lại… cho khách để dễ quản lý, nhưng các Cty ngoại tỉnh thì không. Vì thế, họ nói khách tự do ăn nghỉ nên không lấy hóa đơn. Thực tế, khách Trung Quốc đều mua tour trọn gói” - một HDV chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh - khách tour “0 đồng” thường vào các nhà hàng, khách sạn đăng ký nộp thuế tháng cố định nên họ cũng chẳng lấy hóa đơn làm gì, nhưng nếu cơ quan chức năng muốn quản lý thì cũng chẳng khó gì.

“Khách Trung Quốc đông, vào nhà hàng, khách sạn nào ai cũng biết, chỉ cần kiểm tra đột xuất vài lần là biết bao nhiêu khách, ăn, nghỉ hết bao nhiêu để từ đó tính ra được mức trốn thuế” - ông Huệ cho biết.

“Hầu hết khách tour “0 đồng” vào Quảng Ninh đều đi thăm vịnh Hạ Long và cơ bản sẽ ăn, nghỉ tại Hạ Long hoặc Cẩm Phả, Vân Đồn. Cứ lấy danh sách du khách thăm vịnh để truy ngược lại xem họ ăn, nghỉ ở đâu là ra hết” - Giám đốc một Cty lữ hành bật mí - “Vấn đề là các cơ quan chức năng có quyết tâm làm hay không. Ngay việc đơn giản là lắp camera trên các xe du lịch nhằm kiểm soát HDV bù nhìn ngồi im để HDV Trung Quốc lộng hành ra sao cũng không làm, trong khi các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đều lắp camera giám sát và ngay cả các xe du lịch bên Trung Quốc cũng đều có hệ thống camera trên xe”.

Trong khi đó, các điểm bán hàng chỉ phục vụ khách Trung Quốc - nơi được coi có doanh thu lớn nhất trong chuỗi tour “0 đồng” - càng ngày càng khó quản với sự xuất hiện của hệ thống thanh toán POS - có thể chuyển tiền trái phép về Trung Quốc từ bất cứ nơi đâu.

Từ tháng 3.2018, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập đoàn liên ngành, do Sở Du lịch chủ trì, nhằm điều tra, khảo sát với một trong những nhiệm vụ chính là chống thất thu thuế. Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - hiện vẫn đang tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh Quảng Ninh nên chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo chí.

Đại diện các Cty lữ hành, các hiệp hội, chi hội du lịch và các HDV cho rằng, thất thu thuế sẽ là mãi mãi nếu “chiến dịch” nào cũng bị lộ thông tin và điều tra được mà không dám công bố.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi nhiều dự án treo tại đô thị du lịch biển Cửa Lò

Quang Đại |

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh các dự án có hiệu quả, hàng chục dự án treo, chậm tiến độ bị tỉnh thu hồi và UBND thị xã đề nghị thu hồi.

Du lịch TP.Hồ Chí Minh: Phải có mũi nhọn trọng tâm

MINH THI |

Vì sao du lịch TPHCM chưa phát triển tương xứng vị thế của một trung tâm du lịch lớn nhất cả nước? Câu trả lời là “Thành phố phải tiên phong đoạn tuyệt những lễ hội hào nhoáng, những tổng kết hả hê với lượng khách khổng lồ mà doanh thu cò con”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thu hồi nhiều dự án treo tại đô thị du lịch biển Cửa Lò

Quang Đại |

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh các dự án có hiệu quả, hàng chục dự án treo, chậm tiến độ bị tỉnh thu hồi và UBND thị xã đề nghị thu hồi.

Du lịch TP.Hồ Chí Minh: Phải có mũi nhọn trọng tâm

MINH THI |

Vì sao du lịch TPHCM chưa phát triển tương xứng vị thế của một trung tâm du lịch lớn nhất cả nước? Câu trả lời là “Thành phố phải tiên phong đoạn tuyệt những lễ hội hào nhoáng, những tổng kết hả hê với lượng khách khổng lồ mà doanh thu cò con”.