Vật lộn vì trả lương, Zimbabwe sa thải hơn 3.000 công chức

DP (Theo Reuter) |

Hơn 3.000 công chức của nhiều Bộ khác nhau của Zimbabwe đã bị sa thải để đảm bảo vấn đề tiền lương, tiết kiệm ngân sách.

Theo Reuters, mức lương của khu vực công chiếm tới hơn 90% ngân sách quốc gia. Trong khi ngân sách của Zimbabwe chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn - 4 tỉ USD.

Trước áp lực đè nặng, Ủy ban Dịch vụ Công cộng của nước này tuyên bố họ sẽ cắt giảm 3.365 viên chức từ nhiều bộ bao gồm Bộ Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Giải trí. Động thái này được thực hiện nhằm phù hợp với kế hoạch về ngân sách đã được công bố hồi tháng 11, cũng như đảm bảo lời hứa của chính phủ đối với người dân về việc cắt giảm dịch vụ dân sự cồng kềnh.

Chính quyền Tổng thống Emmerson Mnangagwa đang vật lộn với tình trạng thiếu đồng USD khiến tình trạng ngân sách tê liệt và thâm hụt ngày càng tăng, cũng như niềm tin của các nhà đầu tư bị mờ nhạt ở một quốc gia từng được gọi là bánh mì của châu Phi.

Đây là những hậu quả để lại sau 4 thập kỷ cai trị của người tiền nhiệm Robert Mugabe. Dưới thời của ông Mugabe, đất nước châu Phi này ngập trong nghèo đói và lạm phát. Chính vì vậy đã dẫn tới cuộc đảo chính, lật đổ chính quyền của Mugabe, thay máu bộ máy chính quyền.

Hiện tại, thách thức với tổng thống Mnangagwa là vô cùng nặng nề để phục hồi nền kinh tế đất nước.

Vào tháng 10 vừa qua, nội các của Zimbabwe đã phê duyệt một chương trình phục hồi kinh tế nhằm vào dự luật lương. Theo đó, cắt giảm nguồn chi tiêu không cần thiết sẽ là chìa khóa để giúp đất nước trả hơn 2 tỉ USD với các chủ nợ để có thể nhận được viện trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

DP (Theo Reuter)
TIN LIÊN QUAN

Zimbabwe: Giáng sinh ảm đạm vì khủng hoảng kinh tế

Hải Anh |

Tại cửa hàng tạp hóa của Solomon Chakauya ở quận Chinamhora, ngoại ô thủ đô Harare, Zimbabwe không có dấu hiệu nào về sự tấp nập của mùa Giáng sinh.

Liên Hợp Quốc cảnh báo các lực lượng chính trị ở Zimbabwe tránh bạo động

Phong Lâm |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng chính trị tại Zimbabwe kiềm chế và thận trọng, đảm bảo bạo lực không leo thang

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu phát biểu công khai sau khi bị lật đổ

Hải Anh |

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người bị quân đội lật đổ vào tháng 11 năm ngoái đã bất ngờ lên tiếng hôm chủ nhật (29.7), kêu gọi cử tri không bầu cử cho đảng cầm quyền ZANU-PF.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Zimbabwe: Giáng sinh ảm đạm vì khủng hoảng kinh tế

Hải Anh |

Tại cửa hàng tạp hóa của Solomon Chakauya ở quận Chinamhora, ngoại ô thủ đô Harare, Zimbabwe không có dấu hiệu nào về sự tấp nập của mùa Giáng sinh.

Liên Hợp Quốc cảnh báo các lực lượng chính trị ở Zimbabwe tránh bạo động

Phong Lâm |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng chính trị tại Zimbabwe kiềm chế và thận trọng, đảm bảo bạo lực không leo thang

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu phát biểu công khai sau khi bị lật đổ

Hải Anh |

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người bị quân đội lật đổ vào tháng 11 năm ngoái đã bất ngờ lên tiếng hôm chủ nhật (29.7), kêu gọi cử tri không bầu cử cho đảng cầm quyền ZANU-PF.