Vân Đồn nói gì về việc cấm công chức môi giới bất động sản?

Nguyễn Hùng |

Trong công văn 101/TB -UBND, ngày 5.4.2021 về việc kiểm soát thị trường bất động sản, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất đai.

Dư luận đặt câu hỏi việc cấm trên có đúng luật, và nếu có, liệu có kiểm soát được cán bộ, công chức tham gia hoạt động môi giới bất động sản.

Trả lời Lao Động sáng nay, 9.4, ông Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, người ký công văn 101 – cho biết, theo quy định, hoạt động môi giới bất động sản phải theo quy định pháp luật, trong đó những người làm môi giới phải có chứng chỉ. Cán bộ, công chức không có chứng chỉ thì không được tham gia các hoạt động môi giới bất động sản.

“Trong thực tế, nếu cán bộ, công chức tham gia “ngầm” hoạt động trên thì các cơ quan chức năng cũng khó có thể biết được. Việc chúng tôi ra công văn trên là nhằm chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai; lưu ý một số nội dung để các địa phương, các cán bộ, công chức thực hiện” – ông Minh cho biết.

Công văn 101/TB –UBND cũng có một nội dung gây tranh cãi, trong đó sẽ xem xét thu hồi đất của những người từ địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây lãng phí trong việc sử dụng đất…

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn – cho biết, theo quy định, đất nông nghiệp bỏ hoang trong thời gian nhất định, tùy từng loại đất, sẽ bị xem xét thu hồi. Tuy nhiên, ông Minh cũng thừa nhận việc này sẽ rất khó bởi gần đến thời hạn bị xem xét thu hồi, các chủ đất tiến hành trồng trọt, sản xuất thì không thể thu hồi được.

“Công văn cũng nhằm tăng cường công tác quản lý về đất nông nghiệp trong bối cảnh sốt đất ảo ở Vân Đồn. Chính quyền các xã phải thường xuyên rà soát quỹ đất nông nghiệp để tránh tình trạng những người nơi khác đến mua, bán nhưng không đưa vào sử dụng, sản xuất, vừa gây lãng phí vừa tạo những cơn sốt đất ảo" – ông Minh giải thích.

Như báo Lao Động đã phản ánh, giá đất ở huyện Vân Đồn liên tục “nhảy múa” suốt thời gian dài. Sau một thời gian ngắn có dấu hiệu giảm nhiệt thì gần đây, giá đất lại tăng mạnh. Theo giới đầu tư, đất ở xã Đông Xá, thị trấn Cái Rồng, xã Hạ Long đang thuộc diện “hot” nhất.

“Giá đất ở khu tái định cư ở xã Hạ Long cách đây 1 tháng là 24 triệu đồng/m2, hiện được rao bán ở mức 33 triệu đồng/m2” – một nhà đầu tư bất động sản lâu năm ở Vân Đồn cho biết.

Theo ông Trương Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn – một trong những lý do khiến giá đất sốt ảo là người dân khó tiếp cận được thông tin về các dự án, quy hoạch. Vì thế, UBND huyện Vân Đồn sẽ cho công khai bằng nhiều hình thức để người dân, nhà đầu tư nắm được toàn bộ quy hoạch, tình trạng pháp lý các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vietjet "xông đất" sân bay Vân Đồn năm mới Tân Sửu

Hoà Nguyễn |

Sáng 3.3.2021, chuyến bay Vietjet từ TP.HCM hạ cánh tại sân bay Vân Đồn đã chính thức khôi phục hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ khi tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay trong ngày đầu hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 3.3, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch COVID-19.

Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Vân Đồn ngày mở lại

Minh Minh |

Ngày 3.3, hãng hàng không Vietjet chính thức khai thác trở lại đường bay tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vietjet "xông đất" sân bay Vân Đồn năm mới Tân Sửu

Hoà Nguyễn |

Sáng 3.3.2021, chuyến bay Vietjet từ TP.HCM hạ cánh tại sân bay Vân Đồn đã chính thức khôi phục hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ khi tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay trong ngày đầu hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 3.3, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch COVID-19.

Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Vân Đồn ngày mở lại

Minh Minh |

Ngày 3.3, hãng hàng không Vietjet chính thức khai thác trở lại đường bay tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).