Vẫn còn việc tiếp tay cho buôn lậu, làm hàng giả

ĐẶNG TIẾN - PHẠM DUNG |

Kinh phí hoạt động thiếu thốn, đặc biệt là kinh phí cho việc tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng. Trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức quản lý thị trường (QLTT) chưa đồng đều, ảnh hưởng đến công tác tham mưu, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nghiêm trọng hơn, vẫn còn có công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật và đã bị xử lý - thông tin ông Trịnh Văn Ngọc - Cục trưởng Cục QLTT - đưa ra tại lễ sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục QLTT.

Thiếu kinh phí tiêu hủy hàng giả

Theo Cục trưởng Cục QLTT Trịnh Văn Ngọc, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra 79.284 vụ; phát hiện, xử lý 52.147 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách 282,4 tỉ đồng; trong đó có những lĩnh vực mặt hàng đạt kết quả cao, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp SXKD.

Cục QLTT đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các chuyên đề hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nổi cộm trên thị trường như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm... qua đó đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như: Sản phẩm VINACA giả thuốc chữa bệnh, khăn lụa Khaisilk, mỹ phẩm TS: Đã chuyển cơ quan công an để điều tra hình sự, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hệ thống cửa hàng Mumuso, Con Cưng…

Cũng theo ông Ngọc, hiện kinh phí cho QLTT còn rất hạn hẹp, đặc biệt là kinh phí cho việc tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt là mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất độc hại, động-thực vật và sản phẩm có nguồn gốc động-thực vật ở dạng tươi sống, sơ chế có nguy cơ cao về dịch bệnh, an toàn thực phẩm và khó khăn trong việc lưu giữ, bảo quản.

Trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng đó, vẫn còn có công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật và đã bị xử lý.

Phải khởi tố hình sự

Trả lời Báo Lao Động về vấn nạn hàng giả, hàng nhái nhãn mác các thương hiệu uy tín được bày bán công khai trong khi đó một số việc như Mumuso, Con Cưng, Khaisilk được lực lượng QLTT phát hiện gần đây nhưng đến nay không xử lý dứt điểm, Phó Cục trưởng Cục QLTT Trần Hùng cho rằng không phải bắt một vụ hay xử lý một vụ nào đó mà quan trọng nhất là phải lập lại trật tự quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hàng hoá như phân bón, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…

Cùng đó là phải xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội. Đặc biệt là những vụ hàng giả liên quan đến sức khỏe người dân phải kiên quyết xử lý. “Cứ là hàng giả mà ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng thì phải hình sự và khởi tố trước pháp luật” - ông Hùng nhấn mạnh.

Liên quan đến trách nhiệm của lực lượng QLTT khi hàng giả hàng nhái bày bán tràn lan trên thị trường, ông Hùng cho rằng, hàng giả mang vác nhỏ lẻ thì biên phòng rất vất vả xử lý, việc kiểm soát và chống buôn lậu thì chủ công là hải quan và biên phòng.

Quản lý cửa khẩu chính ngạch, nhập khẩu thì hải quan chịu trách nhiệm và khu vực đường mòn lối mở thì của lực lượng biên phòng. Nhưng trên thực tế hiện nay vẫn còn hiện tượng buông lỏng quản lý để hàng giả công khai, ngang nhiên, thách thức dư luận.

Do đó cần phải thực hiện nghiêm minh để lấy lại niềm tin và sự đồng thuận ủng hộ, tố giác, tạo nên làn sóng chống hàng giả, hàng nhái của người dân.

Thời gian tới Cục QLTT sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, cơ quan chức năng và công chức trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm phức tạp, nghiêm trọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không có giải pháp khắc phục kiên quyết, hiệu quả...

ĐẶNG TIẾN - PHẠM DUNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.