"Văn bản từ chối chuyển mục đích sử dụng rừng là không bất thường"

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cho rằng, bản bác bỏ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của 3 tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận là bình thường.

Không có chuyện "xin phá rừng"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có 3 văn bản bác bỏ tờ trình đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của 3 tỉnh: Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận.

Trước một số ý kiến cho rằng, việc một số địa phương xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế, nếu không cẩn trọng thì đây chính là hành động phá rừng - trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cho rằng: Chuyện rà soát các dự án và trả lời địa phương là bình thường theo quy định của Nhà nước.

“Gần đây Bộ có văn bản với 3 tỉnh không có gì mới và bất thường. Có lẽ do thời điểm này (sau hàng loạt vụ sạt lở, lũ quét do ảnh hưởng của lũ lụt, bão… - PV), xã hội quan tâm mà thôi. Quan điểm của Bộ trước nay là: Nếu có đề nghị thẩm định đủ điều kiện pháp luật quy định được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương; chưa rõ thì xác minh thêm cho đúng quy định pháp luật; không đủ điều kiện thì phúc đáp để địa phương biết theo quy trình làm việc thôi” – Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, văn bản các địa phương trình để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là bình thường, các dự án sẽ được khảo sát, cân nhắc… theo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, “không nên bình luận là “tình trạng xin phá rừng”” – Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.

Không chuyển rừng tự nhiên sang mục đích khác

Như vậy, sau văn bản của Bộ NNPTNT, tỉnh Ninh Bình sẽ không được phép chuyển 38,17ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi của UBND tỉnh Ninh Bình;

Kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận xin được chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110KV. Dự án này xác định dự án được thực hiện trên quy mô 45,41ha... cũng bị bác bỏ

(Tại văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận chỉ mới nêu thông tin về 28,52ha rừng tự nhiên, gồm 23,61ha quy hoạch rừng phòng hộ; 4,91ha quy hoạch rừng sản xuất. Phần diện tích còn lại chưa có thông tin cụ thể và chưa thống nhất với diện tích nêu trong báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng nằm trong dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV).

Bộ NNPTNT cũng không đồng ý với tờ trình của UBND tỉnh Quảng Nam bởi dự án này thuộc danh mục các dự án thuộc tránh nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án là "không phù hợp về thẩm quyền".

Theo điểm b khoản 3 Điều 41a bổ sung (khoản 2 Điều 1) Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15.7.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16.11.2018 của Chính phủ quy định: “... Không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản...”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 11 cây gỗ bị chặt hạ, với gần 22m3 gỗ.

Cần sớm kết luận điều tra các vụ án phá rừng nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng gây bức xúc dư luận địa phương. Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất kết luận điều tra các vụ án trọng điểm về phá rừng, để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 11 cây gỗ bị chặt hạ, với gần 22m3 gỗ.

Cần sớm kết luận điều tra các vụ án phá rừng nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng gây bức xúc dư luận địa phương. Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất kết luận điều tra các vụ án trọng điểm về phá rừng, để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe.