Vải u hồng của Việt Nam được quảng bá và quan tâm tại Úc

Vũ Long |

Theo Bộ Công Thương, kết quả khảo sát do Thương vụ Việt Nam tại Úc cho thấy giống vải u hồng của Việt Nam được người dân Úc khá quan tâm.

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, để chuẩn bị đón 9 tấn vải u hồng của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Úc vào ngày 12.6 tới, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã tổ chức tuần lễ truyền thông, thông tin tới cơ quan chức năng và người dân Úc, khẳng định quả vải Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe của của nhiều nước trong đó có Úc, Mỹ, Nhật Bản...

Giống vải u hồng của Việt Nam được thống nhất tên thương mại tại Úc là Golden Lychees “Fruit of luck”, với hàm ý không chỉ ngon mà màu vàng còn tượng trưng cho sự may mắn. Sản phẩm được giới thiệu kèm là các hình ảnh nhận diện các loại vải u hồng với vỏ hồng điểm vàng, hay vàng, vàng xanh (u hồng, u trứng,…). 

Giống vải quả có màu đỏ, hồng sẽ được quảng bá là Red Lychees “Fruit of love” với hàm ý màu sắc, hương vị sự ngọt ngào, say đắm.

Trong tuần lễ quảng bá cho quả vải Việt Nam tại Úc, thương vụ Việt Nam tại châu lục này sẽ mời các nhà nhập khẩu tiềm năng của Úc ăn thử quả vải. Ngoài ra, Thương vụ còn sử dụng nhiều biện pháp, tận dụng lợi thế để quảng cáo quả vải đến người dân Úc. Thu nhận phản hồi từ người tiêu dùng, đặc biệt thông tin về các nhà nhập khẩu và cửa hàng để phát triển mạng lưới cho năm tiếp theo.

Được biết, niên vụ 2020, tỉnh Bắc Giang có 28.126ha vải, ước sản lượng 160.000 tấn. Trong đó, vải sớm đầu mùa ước khoảng 45.000 tấn, vải chính vụ 115.000 tấn.

Tại Hải Dương, diện tích vải đạt khoảng 9.750ha, ước sản lượng 45.000 tấn.

Hiện, việc tiêu thụ quả vải đang diễn ra thuận lợi. Từ ngày 3.6.2020, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã sang Việt Nam để xúc tiến việc nhập khẩu quả vải của Việt Nam vào Nhật Bản trong niên vụ 2020.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng động viên đoàn xe xuất hành tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

THEO VGP |

Hôm nay (6.6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Bắc Giang, dự và cắt băng tại lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam "mở đường" xuất khẩu vải

Vũ Long |

Chuyên gia của Nhật Bản vừa đến Việt Nam phối hợp để việc xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng tiến độ.

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng động viên đoàn xe xuất hành tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

THEO VGP |

Hôm nay (6.6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Bắc Giang, dự và cắt băng tại lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam "mở đường" xuất khẩu vải

Vũ Long |

Chuyên gia của Nhật Bản vừa đến Việt Nam phối hợp để việc xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng tiến độ.

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.