Vaccine là giải pháp hữu hiệu để các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển

Vũ Long |

Để ổn định sản xuất và tăng trưởng kinh tế, cần đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc các ngành mũi nhọn.

Nguy cơ doanh nghiệp đứt gãy sản xuất

Theo thông tin từ các thương nhân, do diễn biến căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không đủ nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là các ngành chế biến và xuất khẩu gỗ, điện tử, dệt may… do nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy, thiếu hụt trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam Nam (Vitas) Vũ Đức Giang, chuỗi cung ứng dệt may đang đối mặt với khó khăn lớn là chi phí tăng cao. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp bị đối tác thúc ép giao hàng bằng máy bay làm phát sinh chi phí. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu nguyên liệu cũng không thuận lợi như trước, nguy cơ các doanh nghiệp phải "ăn đong" nguyên liệu có thể xảy ra.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Vitas - chia sẻ: “Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, vấn đề tắc nghẽn vận tải, tồn đọng hàng hóa, nguyên liệu tại cảng đặt nhiều doanh nghiệp dệt may trước nhiều bất ổn”.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cũng cho hay, hầu hết các tỉnh thành đã yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được duy trì hoạt động khi đảm bảo điều kiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường – 2 địa điểm" để phòng, chống dịch bệnh lây lan vào các nhà máy, các khu công nghiệp, nhưng thực tế hiện nay chỉ có khoảng 30% các doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện "3 tại chỗ", cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ giao đơn hàng xuất khẩu.

Thông tin từ Hiệp hội Điều Việt Nam cũng cho biết: Đại dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của doanh nghiệp của ngành chế biến, xuất khẩu hạt điều, nguy cơ gián đoạn nguồn cung cấp nhân điều của Việt Nam đang là nỗi lo lắng của nhiều nhà nhập khẩu trên thế giới...

Vaccine cho các ngành "đầu tàu" là giải pháp hữu hiệu

Theo Bộ Công Thương, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khởi sắc trở lại nhờ chiến lược tiêm chủng vaccine COVID-19 được thực hiện đồng loạt trên toàn thế giới, thương mại hàng hóa toàn cầu hồi phục nhanh.

Các nền kinh tế lớn của thế giới là Mỹ và EU mở cửa trở lại, thị trường tiêu dùng được phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, điện thoại di động, dệt may, da giày… sẽ tăng mạnh trở lại. Việc tận dụng cơ hội này của Việt Nam trong việc duy trì và giành được thêm các đơn hàng lớn để phục hồi sản xuất trong nước trong bối cảnh dịch bệnh trong thời gian tới là hết sức quan trọng.

Theo chuyên gia kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, hiện nay, ngành công nghiệp chế biến chế tạo với các mũi nhọn như dệt may, da giày, điện tử, máy tính; ngành chế biến thực phẩm mà dẫn đầu là nhóm hàng nông, lâm, thủy sản... đang là "điểm sáng" đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cần được ưu tiên vaccine để tiêm cho người lao động thuộc tất cả các mắt xích trong chuỗi từ sản xuất đến vận chuyển, tiêu thụ.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng khẳng định: Chỉ khi 100% công nhân, lao động của các doanh nghiệp được tiêm chủng, thì các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã mới có thể duy trì sản xuất, cung ứng sản phẩm cho xã hội.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh: Giải pháp bền vững, lâu dài nhất vẫn là đẩy nhanh tiến trình và quy mô tiêm vaccine cho người dân, đạt tỉ lệ 70-80% trong năm 2022.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dùng xe đặc chủng CSGT đưa cụ ông 87 tuổi đến điểm tiêm vaccine ở TPHCM

Huân Cao |

Thấy cụ ông 87 tuổi đang đi bộ nhiều km để đến bệnh viện huyện Nhà Bè (TPHCM) tiêm vaccine, Tổ tuần tra công an huyện Nhà Bè đã dùng xe đặc chủng của CSGT đưa cụ đến bệnh viện.

Người nước ngoài tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM: "Cảm ơn Việt Nam rất nhiều”

Thanh Vũ - Anh Tú |

Ngày 6.8, nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại khu vực chung cư Happy Valley tại Quận 7, TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, đợt tiêm này quận 7 tổ chức thí điểm 4 điểm tiêm cho khoảng 18.000 người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn quận.

Khẩn trương tiêm vaccine cho toàn bộ người làm việc ở ngành hàng thiết yếu

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 6.8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị TPHCM khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người lao động làm việc trong những doanh nghiệp tham gia sản xuất mặt hàng thiết yếu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dùng xe đặc chủng CSGT đưa cụ ông 87 tuổi đến điểm tiêm vaccine ở TPHCM

Huân Cao |

Thấy cụ ông 87 tuổi đang đi bộ nhiều km để đến bệnh viện huyện Nhà Bè (TPHCM) tiêm vaccine, Tổ tuần tra công an huyện Nhà Bè đã dùng xe đặc chủng của CSGT đưa cụ đến bệnh viện.

Người nước ngoài tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM: "Cảm ơn Việt Nam rất nhiều”

Thanh Vũ - Anh Tú |

Ngày 6.8, nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại khu vực chung cư Happy Valley tại Quận 7, TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, đợt tiêm này quận 7 tổ chức thí điểm 4 điểm tiêm cho khoảng 18.000 người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn quận.

Khẩn trương tiêm vaccine cho toàn bộ người làm việc ở ngành hàng thiết yếu

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 6.8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị TPHCM khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người lao động làm việc trong những doanh nghiệp tham gia sản xuất mặt hàng thiết yếu.