Ủy ban Châu Âu không trực tiếp sang kiểm tra "thẻ vàng" IUU

Vũ Long |

Gần 4 năm bị Ủy ban Châu Âu (EC) phạt “thẻ vàng” hải sản, Việt Nam đang nỗ lực để lấy lại “thẻ xanh”. EC sẽ làm việc trực tuyến với Bộ NNPTNT.

Trao đổi với PV ngày 5.10, ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), cho biết: Theo thông tin mới nhất, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ không sang Việt Nam kiểm tra trực tiếp công tác thực hiện các khuyến nghị của EC về khai thác hải sản để gỡ "thẻ vàng" IUU của Việt Nam (khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không được quản lý - IUU).

"Ngày 27.10 tới đây, EC sẽ làm việc trực tuyến với Tổng cục Thủy sản về vấn đề này" - ông Nguyễn Quang Hùng cho hay.

Ông Nguyễn Quang Hùng cũng thông tin, sau 2 lần trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị để gỡ "thẻ vàng" IUU trong thời gian qua, EC cũng đánh giá nỗ lực của Việt Nam, nên nguy cơ bị EC nâng từ mức phạt "thẻ vàng" lên "thẻ đỏ" là ít xảy ra. Tuy nhiên, sau 4 năm bị EC phạt "thẻ vàng", thủy sản Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường EU. Vì vậy, nỗ lực của Việt Nam là phải gỡ được "thẻ vàng" trong thời gian sớm nhất, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình chống khai thác IUU ở một số địa phương. Các tỉnh đã vào cuộc rất quyết liệt từ cấp xã.

Ông Nguyễn Quang Hùng cũng cho biết thêm, theo chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo các tỉnh, huyện, xã hứa cam kết chấm dứt vi phạm tàu cá ở vùng biển trước ngoài trước 31.12.2021, đây là tiêu chí quan trọng để phía EC gỡ thẻ vàng IUU.

Theo Bộ NNPTNT, trong 9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỉ USD, tăng  17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,2 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam đang đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản năm 2021 đạt 8,5-8,8 tỉ USD, trong đó chú trọng một số nhóm hàng chính như: tôm, cá tra, cá ngừ...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gỡ "thẻ vàng" thủy sản khó khăn cũng phải về đích đúng hạn

Vũ Long |

Mặc dù nhiều nỗ lực, nhưng mốc thời hạn đến hết năm 2021 phải gỡ được "thẻ vàng" khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là rất thách thức.

Phải nhanh chóng gỡ "thẻ vàng", tuyệt đối không được để bị "thẻ đỏ"

Vũ Long |

Ngành thủy sản đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu, hướng tới mục tiêu được gỡ "thẻ vàng" vào năm 2022.

Giảm dần vi phạm khai thác hải sản trái phép, quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quyết tâm về việc giảm dần số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chấm dứt tình trạng này vào năm 2022 để gỡ “thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu (EC). Tuyệt đối không để tình trạng tiếp tục vi phạm dẫn tới bị áp “thẻ đỏ”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gỡ "thẻ vàng" thủy sản khó khăn cũng phải về đích đúng hạn

Vũ Long |

Mặc dù nhiều nỗ lực, nhưng mốc thời hạn đến hết năm 2021 phải gỡ được "thẻ vàng" khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là rất thách thức.

Phải nhanh chóng gỡ "thẻ vàng", tuyệt đối không được để bị "thẻ đỏ"

Vũ Long |

Ngành thủy sản đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu, hướng tới mục tiêu được gỡ "thẻ vàng" vào năm 2022.

Giảm dần vi phạm khai thác hải sản trái phép, quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh quyết tâm về việc giảm dần số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chấm dứt tình trạng này vào năm 2022 để gỡ “thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu (EC). Tuyệt đối không để tình trạng tiếp tục vi phạm dẫn tới bị áp “thẻ đỏ”.