Uỷ ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Singapore phạt 9,5 triệu USD với thương vụ Uber sáp nhập Grab

Minh Phương |

Uỷ ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Singapore (CCCS) đã ký phạt Grab và Uber 9,5 triệu USD, tương đương 13 triệu SGD do thương vụ sáp nhập của 2 công ty.

Uber Technologies Inc có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bán doanh nghiệp của mình hoạt động tại Đông Nam Á cho đối thủ lớn tại khu vực là Grab vào tháng 3 để đổi lấy 27,5% cổ phần tại công ty có trụ sở tại Singapore.

Chỉ vài ngày sau khi thoả thuận được công bố, CCCS đã mở cuộc điều tra liệu thương vụ có vi phạm luật chống độc quyền hay không.

 
Văn phòng Uber và Grab tại Singapore ngày 26 tháng 3 năm 2018. Ảnh: Reuters.
Hãng Reuters hôm nay cho biết, Uber bị phạt 6,58 triệu đôla Singapore (hơn 4,8 triệu USD) trong khi Grab bị phạt 6,42 triệu đô la Singapore (gần 4,6 triệu USD). CCCS cho biết, việc xử phạt nhằm "ngăn những vụ sáp nhập đã hoàn thành, không thể đảo ngược, nhưng gây tổn hại đến cạnh tranh".

"Các cuộc sáp nhập làm giảm đáng kể sự cạnh tranh và CCCS đã hành động để chống lại vụ sáp nhập Grab-Uber vì nó đã loại bỏ đối thủ lớn nhất của Grab, gây thiệt hại cho hành khách và tài xế Singapore. Các công ty có thể tiếp tục đổi mới tại thị trường này, thông qua các cách thức khác ngoài việc sáp nhập để chống cạnh tranh", Giám đốc điều hành CCCS - Toh Han Li nói.

Cơ quan này cho rằng Grab đã tăng giá sau khi loại được đối thủ cạnh tranh lớn nhất tại Singapore là Uber. Cước phí khách hàng phải trả cho mỗi chuyến, sau khi đã trừ khuyến mại, tăng 10 - 15%. Ngoài ra, CCCS tuyên bố đã nhận được rất nhiều khiếu nại từ hành khách và tài xế về giá cước lẫn hoa hồng của Grab.

Grab được yêu cầu phải bỏ đòi hỏi độc quyền với tài xế và các hãng taxi; duy trì thuật toán định giá và hoa hồng cho tài xế như trước khi sáp nhập.

CCCS cũng ra lệnh cho Uber bán xe của Lion City Rentals ở Singapore cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh tiềm năng nào đưa ra một đề nghị hợp lý dựa trên giá trị thị trường, và cấm Uber bán xe cho Grab mà không có sự chấp thuận theo quy định.

Grab cho biết họ đã hoàn thành thương vụ bằng các quyền hợp pháp của mình và vẫn duy trì mà không cố ý hoặc bất cẩn vi phạm luật cạnh tranh.

Grab nói rằng hãng chưa tăng giá cước kể từ sau vụ sáp nhập và hứa duy trì chính sách giá cũng như hoa hồng cho tài xế. Hãng sẽ vẫn giữ dữ liệu giá hàng tuần cho CCCS theo dõi. 

Hãng cũng cho biết nó sẽ tuân thủ các biện pháp khắc phục do CCCS đặt ra.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Grab và Moca bắt tay thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

LA |

Công ty TNHH Grab và Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Grab và tại Việt Nam.

Uber rút đơn kiện, chấp nhận nộp 56 tỉ đồng nợ thuế

KH |

Theo nguồn tin Báo Lao Động, Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan) đã đồng ý nộp trả toàn bộ tiền nợ thuế cho Cục Thuế TPHCM với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng (tương đương 2,4 triệu USD).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Grab và Moca bắt tay thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

LA |

Công ty TNHH Grab và Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Grab và tại Việt Nam.

Uber rút đơn kiện, chấp nhận nộp 56 tỉ đồng nợ thuế

KH |

Theo nguồn tin Báo Lao Động, Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan) đã đồng ý nộp trả toàn bộ tiền nợ thuế cho Cục Thuế TPHCM với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng (tương đương 2,4 triệu USD).