USD “chợ đen” không ngừng tăng, chọc thủng mốc 23.000 đồng/USD

Lan Hương |

Tại thị trường tự do, theo khảo sát của PV báo Lao Động vào sáng 22.6, giá USD hiện giao dịch ở mức 23.070 – 23.100 đồng/USD (mua vào – bán ra). Hiện tỷ giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sáng ngày 22.6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 22.620 đồng/USD, giảm 2 đồng so với trước đó một ngày. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.298 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.944 VND/USD. Tính từ ngày 1.6 đến nay, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 54 đồng. 

Tại Vietcombank, tỷ giá niêm yết hiện nay là 22.850 – 22.920 đồng/ USD ở hai chiều mua vào và bán ra, tăng 30 đồng so với cùng thời điểm sáng qua. 

BIDV niêm yết giá USD ở mức 22.860 - 22.930 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng so với cùng thời điểm sáng qua.  Techcombank tăng 30 đồng ở cả chiều mua và 20 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua, giá đồng bạc xanh đang được ngân hàng này niêm yết ở mức 22.840 - 22.930 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại thị trường tự do, theo khảo sát của PV báo Lao Động vào sáng 22.6, giá USD hiện giao dịch ở mức 23.070 – 23.100 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Hiện tỷ giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay, tăng 1,3% so với đầu năm và tăng 1,46% so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND tự do và liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 7.2.2017 vẫn chưa phải tín hiệu đáng lo ngại”, chuyên gia của Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết.

Tại thị trường vàng, sáng ngày 22.6, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,73 – 36,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 40 nghìn đồng so với ngày hôm qua ở chiều mua vào.

Trước đó, ngày 13.6, Fed đã thông báo tăng lãi suất cơ bản ngắn hạn thêm 0,25%, đồng thời ám chỉ từ nay đến cuối năm lãi suất có thể tăng thêm 2 lần nữa. Vậy tổng cộng 4 lần, với mức tăng này tốc độ tăng lãi suất đã diễn ra nhanh hơn kỳ vọng của thị trường.

Thêm vào đó, căng thẳng xung quanh cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng khiến các nhà đầu tư lo lắng. Tổng thống Mỹ Donal Trump đã yêu cầu đại diện thương mại Mỹ đưa ra một danh sách các mặt hàng (Trung Quốc) sẽ bị áp thuế 10% với tổng trị giá 200 tỷ USD. Biện pháp này nhằm trả đũa quyết định của Bắc Kinh đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Mỹ với tổng trị giá 50 tỷ USD. Mức thuế này của Trung Quốc tương đương với loạt thuế đầu tiên mà ông Trump áp lên hàng Trung Quốc. Tin tức này lập tức ảnh hưởng mạnh tới giá USD, cổ phiếu và thị trường vàng.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.