Ứng phó với hàng loạt dịch bệnh, đảm bảo đủ thịt phục vụ Tết

Vũ Long |

Hàng loạt dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, ngành thú y và các địa phương đang ứng phó để đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết.

Xuất hiện bệnh lạ giết chết nhiều gia súc

Trao đổi với PV, TS Nguyễn Văn Long – Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), cho biết: Từ giữa tháng 10.2020 đến nay, bệnh viêm da nổi cục lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên 83 xã, 33 huyện của 10 tỉnh, thành phố, làm trên 1.100 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó có trên 170 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại hơn 1.500 xã của 50 tỉnh, thành phố; virus dịch tả lợn Châu Phi có khả năng còn lưu hành, tồn tại trong môi trường và đàn lợn khá cao.

Bên cạnh đó, nhiều dịch bệnh đang xảy ra như: Bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 84 xã của 28 tỉnh, thành phố, tăng gần 2 lần so với năm 2019. Bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại 194 xã của 24 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, bệnh tai xanh đã xảy ra tại 5 xã của 2 tỉnh.

"Nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (vụ Đông Xuân) là rất cao" - TS Nguyễn Văn Long nhận định.

Theo Bộ NNPTNT, nguyên nhân khiến dịch bệnh gia súc, gia cầm gia tăng trong thời gian tới là do các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật tăng mạnh để phục vụ nhu cầu trong thời gian trước, trong và sau Tết Tân Sửu. Trong khi đó giết mổ nhỏ lẻ chiếm tỉ lệ lớn (trên 80%) ở nhiều địa phương. Công tác tổ chức tiêm phòng vắcxin cho đàn vật nuôi tại một số địa phương chưa được triển khai đầy đủ, tỉ lệ tiêm phòng thấp.

Trong khi đó, công tác chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh còn rất hạn chế, nhiều nơi chưa nắm bắt kịp thời, chậm báo cáo tình hình dịch bệnh; việc xử lý các ổ dịch chưa được thực hiện dứt khoát, triệt để, chưa bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc... Ngoài ra, thời tiết ẩm nóng cũng là nguyên nhân khiến mầm bệnh phát triển mạnh trong thời gian tới.

Ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo nguồn thịt phục vụ Tết

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra diện rộng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ NNPTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Bố trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Lợn bị dịch bệnh tả Châu Phi bắt buộc phải tiêu hủy. Ảnh: Vũ Long
Lợn bị dịch bệnh tả Châu Phi bắt buộc phải tiêu hủy. Ảnh: Vũ Long

Chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 20.12.2020 – 20.1.2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, địa phương thường xuyên xảy ra dịch bệnh.

Rà soát, tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắcxin, nhất là đối với bệnh đang hiện hành nêu trên.

Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không làm nghiêm, dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định mục tiêu hàng đầu năm 2021 là kiểm soát dịch bệnh. Qua vụ việc bệnh nhân là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines không tuân thủ quy định cách ly, ông Phong nói nếu việc này không làm nghiêm, dịch sẽ có nguy cơ bùng phát.

LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất.

Tọa đàm trực tuyến: Phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ

Lao Động |

Đợt mưa lũ vừa qua không chỉ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây dịch bệnh cho người dân. Để người dân biết cách phòng, tránh dịch bệnh trong và sau mùa mưa bão, chiều 26.11, Báo Lao Động thực hiện buổi tọa đàm trực tuyến với các chuyên gia Bộ Y tế.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Không làm nghiêm, dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định mục tiêu hàng đầu năm 2021 là kiểm soát dịch bệnh. Qua vụ việc bệnh nhân là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines không tuân thủ quy định cách ly, ông Phong nói nếu việc này không làm nghiêm, dịch sẽ có nguy cơ bùng phát.

LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất.

Tọa đàm trực tuyến: Phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ

Lao Động |

Đợt mưa lũ vừa qua không chỉ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây dịch bệnh cho người dân. Để người dân biết cách phòng, tránh dịch bệnh trong và sau mùa mưa bão, chiều 26.11, Báo Lao Động thực hiện buổi tọa đàm trực tuyến với các chuyên gia Bộ Y tế.