Ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan có bước nhảy vọt

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đánh giá, 5 năm trở lại đây (2016-2020), việc ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan đã có bước tiến nhảy vọt.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin của toàn Ngành. Công tác hiện đại hóa hải quan đang có chuyển động mới, mục tiêu mới trên cơ sở những kết quả tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin những năm qua, đặc biệt là kết quả nổi bật trong thời gian gần đây.

Theo Tổng cục Hải quan , 5 năm trở lại đây (2016-2020), việc ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan đã có bước tiến nhảy vọt. Những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin là động lực để xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu cải cách, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin hoạt động tương đối ổn định, thống suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản lý hải quan như: thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế, quản lý hàng hóa tại cảng biển, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, quản lý nội ngành.

Trước hết là thực hiện thủ tục hải quan tự động. Hiện thủ tục hải quan hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS. Đã có hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc. Thông qua việc triển khai Hệ thống đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Kết thúc năm 2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 202/238 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính toàn Ngành. Trong đó có 196 thủ tục hành chính đã được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82,4%).

Cùng với đó là thực hiện thanh toán điện tử; hệ thống giám sát, quản lý hải quan tự động VASSCM; đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan;…

Dù có nhiều kết quả tích cực, nổi bật, nhưng để đáp ứng mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Tổng cục Hải quan thẳng thắn nhìn nhận hiện trạng về công nghệ thông tin hiện nay của Ngành còn gặp không ít vấn đề hạn chế.

Trước tiên, ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa phủ tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan. Bởi, còn một số lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan vẫn chưa được tin học hóa và tự động hóa như: thanh tra, kiểm tra; miễn giảm, hoàn thuế; quá cảnh; giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải,…

Thứ hai, khả năng thay đổi, đáp ứng các yêu cầu thay đổi của quy định pháp luật còn chậm. Bên cạnh đó, trang thiết bị phần cứng vẫn còn thiếu và chưa có hệ thống công nghệ thông tin dự phòng.

Nguyên nhân của thực trạng trên do hệ thống công nghệ thông tin được phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ngoài ra, Ngành còn thiếu kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin. Chính phủ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, thông suốt, dựa trên thiết kế tổng thể. Trong khi đó, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan chưa có thiết kế tổng thể.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngành Hải quan: Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu

CAO NGUYÊN |

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Quốc hội và Bộ Tài chính giao, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu.

Tổng cục Hải quan nói về vụ cán bộ bị bắt liên quan chuyên án xăng giả

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Ngô Văn Thụy để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an.

Thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 54.760 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã thông quan cho lượng hàng hóa với giá trị đạt hơn 97,5 tỉ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành Hải quan: Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu

CAO NGUYÊN |

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Quốc hội và Bộ Tài chính giao, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu.

Tổng cục Hải quan nói về vụ cán bộ bị bắt liên quan chuyên án xăng giả

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Ngô Văn Thụy để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an.

Thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 54.760 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã thông quan cho lượng hàng hóa với giá trị đạt hơn 97,5 tỉ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.