Ùn ứ rau gia vị ở các tỉnh phía Nam nghi ngờ liên quan đến mì Hảo Hảo

Vũ Long |

Tình trạng ùn ứ rau gia vị tại một số tỉnh phía Nam diễn ra từ đầu tháng 9.2021 đến nay gây ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản.

Tại Diễn đàn trực tuyến “Thúc đẩy kết nối cung cầu thực phẩm tươi sống cho TPHCM trong tình hình thực hiện giãn cách phòng chống COVID-19” tổ chức sáng 11.9, TS. Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (CCD - thuộc Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II), thành viên Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) - cho biết: Từ 11 ngày nay đã xảy ra tình trạng ùn ứ bất thường của rau gia vị. Trong đó, rau ngò gai (mùi tàu), gừng, riềng cũng trong tình trạng dư thừa khá lớn. Mặc dù chưa có thông tin chính thức sự liên quan, nhưng TS Trần Minh Hải cho rằng, nguyên nhân có khả năng liên quan đến thông tin về chất Ethylene oxide trong mì ăn liền.

Tuy vậy, TS Trần Minh Hải cũng cho hay: Các sản phẩm nông sản đăng ký VietGAP, GlobalGAP đều tiêu thụ được với tỉ lệ 100%. Bên cạnh đó, một số địa phương áp dụng nhật ký sản xuất điện tử, đưa mã QR Code cho nhà thu mua, dù chưa có VietGAP nhưng người mua vẫn biết được lần phun thuốc gần nhất là ngày nào, nên việc lưu thông, tiêu thụ khá hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam - Tổ trưởng Tổ Công tác 970 của Bộ NNPTNT, ngay sau khi có thông tin này, ngành nông nghiệp đã yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra lại hàng nông sản xuất khẩu sang EU.

“Tôi khẳng định, đến thời điểm này, các điều kiện xuất khẩu vào EU các sản phẩm nông sản, thực phẩm của Việt Nam vẫn đáp ứng được, kể cả mì gói. Những sản phẩm nông sản, thực phẩm đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn của EU vẫn đang lưu hành bình thường” - Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định.

Về việc cung ứng hàng hóa, nông sản cho người tiêu dùng tại TPHCM, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết: Qua 2 lần tổ chức diễn đàn tiêu thụ hàng hóa trực tuyến, các đầu mối cung ứng nông sản và cả phía đầu cầu tiêu thụ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm để chuỗi “cung - cầu” thông suốt, nông dân và hợp tác xã đã rút được nhiều kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Theo bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm TPHCM, thông tin về vấn đề chất Ethylene oxide trong mì Hảo Hảo, do là một doanh nghiệp FDI nên Công ty Acecook phải xử lý việc này một cách thận trọng, phải chờ ý kiến của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc tiêu thụ nguồn rau gia vị ở các địa phương bị chững lại. Hiện nay, Acecook đã đưa sản phẩm đi kiểm tra tại 2 đơn vị kiểm tra của nước ngoài và thông báo: Tất cả nguyên liệu về hạt, rau củ quả… sản xuất, tiêu thụ trong nước, được lấy mẫu bất kỳ thì hoàn toàn không có chất ethylene oxide trong sản phẩm.


Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tạo điều kiện lưu thông, phân phối nông sản trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các địa phương phải triển khai thực hiện thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người lao động, phương tiện vận tải tham gia thu mua, vận chuyển nông sản.

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Dù dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2021 tăng 21,6%

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Đắk Lắk tạo điều kiện lưu thông, phân phối nông sản trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền các địa phương phải triển khai thực hiện thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người lao động, phương tiện vận tải tham gia thu mua, vận chuyển nông sản.

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Dù dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2021 tăng 21,6%

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.