Ùn tắc nông sản tại biên giới phía Bắc đòi hỏi phải đẩy nhanh "cửa khẩu số"

Vũ Long |

Tình trạng ùn ứ hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu đường bộ đòi hỏi tỉnh Lạng Sơn phải đẩy nhanh nền tảng số tại các cửa khẩu.

Vẫn còn trên 950 xe hàng bị ùn ứ tại 3 cửa khẩu đường bộ

Tính đến 20h ngày 24.5.2022, tại 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, còn tồn 954 xe hàng chờ xuất khẩu, tăng 139 xe so với ngày hôm trước; trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 376 xe (tăng 92 xe so với ngày hôm trước), số lượng xe chở hoa quả chiếm khoảng 39% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Cũng trong 24 giờ qua, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 326 xe, phần lớn chở hoa quả tươi.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 24.5.2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là 547 xe, trong đó xuất khẩu được 186 xe (129 xe hoa quả); nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam có 361 xe.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, có 71 xe hàng được thông quan xuất khẩu, trong đó có 54 xe hoa quả. Ở chiều ngược lại, có 155 xe hàng hóa được nhập khẩu. Cũng trong ngày 24.5, có 119 xe chở hoa quả và nhiều mặt hàng khác từ nội địa lên chờ xuất khẩu. Tính đến 20h ngày 24.5.2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị là 284 xe, mặt hàng tồn chủ yếu là hoa quả (156 xe).

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, trong nhiều ngày qua không có xe hàng nào được xuất đi qua cửa khẩu này. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu có 42 xe.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, trong ngày 24.5 xuất khẩu được 115 xe (có 75 xe hoa quả); trong ngày có 207 xe hàng mới từ nội địa lên, trong đó chủ yếu chở mít, bột sắn, chuối, thanh long, xoài, hạt sen, cây mây… Ở chiều ngược lại, có 164 xe hàng nhập khẩu được thông quan.

Tính đến 20h ngày 24.5.2022, có 670 xe chờ xuất khẩu tại cửa khẩu này, trong đó có 220 xe chở hoa quả.

Ngoài ra, tại Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng, có 42 toa hàng xuất khẩu và 78 toa hàng nhập khẩu được thông quan.

Thí điểm "cửa khẩu số" để đẩy nhanh năng lực thông quan

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, sau một thời gian triển khai thực hiện nền tảng cửa khẩu số đã mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Việc khai báo trên nền tảng cửa khẩu số vừa đáp ứng được các yêu cầu phục vụ quản lý, giảm bớt thời gian, công sức và khối lượng công việc của cơ quan quản lý, lực lượng tại cửa khẩu, vừa giúp các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giảm thời gian đi lại, giảm chi phí phát sinh. Đặc biệt, cửa khẩu số góp phần hạn chế được tối đa việc tiếp xúc đông người, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, từ đó giữ vững vùng xanh an toàn tại khu vực cửa khẩu.

Đến nay, nền tảng cửa khẩu số đã chạy ổn định. Đa số các doanh nghiệp đã khai báo thuần thục trên hệ thống thông tin trực tuyến. Hiện, doanh nghiệp chỉ mất từ 2–5 phút là có thể hoàn thành việc khai báo thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, cho biết: Từ ngày 21.2 (thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh) đến nay, tất cả các xe hàng nhập khẩu và xuất khẩu đã thực hiện khai báo trực tuyến và được xử lý trên nền tảng cửa khẩu số với tổng số hơn 29.000 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua 2 cửa khẩu này.

Mặc dù vậy, hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu trên nền tảng số tại 2 cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bao gồm: Cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đồng bộ dẫn đến việc thực hiện quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số còn bị vướng, chưa thông suốt.

Để triển khai nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đạt hiệu quả trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp về những tiện ích của việc triển khai nền tảng cửa khẩu số. Mặt khác, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành, giữa các lực lượng công tác tại cửa khẩu để đẩy mạnh tiến độ thông quan tại các cửa khẩu, phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu giữa 2 bên.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở đất đá trên quốc lộ, đường lên cửa khẩu tê liệt trong nhiều giờ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong 2 ngày 23- 24.5, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, giao thông từ TP.Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang bị tê liệt trong nhiều giờ.​

Vẫn còn trên 950 xe hàng ùn ứ tại 3 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn

Vũ Long |

Tại 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma còn tồn 951 xe hàng chờ xuất khẩu, chủ yếu là xe chở hoa quả.

Cửa khẩu ở Quảng Trị "mở cửa", xuất nhập cảnh trở lại bình thường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau một thời gian áp dụng các biện pháp để phòng dịch COVID-19, việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị đã trở lại bình thường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sạt lở đất đá trên quốc lộ, đường lên cửa khẩu tê liệt trong nhiều giờ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong 2 ngày 23- 24.5, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, giao thông từ TP.Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang bị tê liệt trong nhiều giờ.​

Vẫn còn trên 950 xe hàng ùn ứ tại 3 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn

Vũ Long |

Tại 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma còn tồn 951 xe hàng chờ xuất khẩu, chủ yếu là xe chở hoa quả.

Cửa khẩu ở Quảng Trị "mở cửa", xuất nhập cảnh trở lại bình thường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau một thời gian áp dụng các biện pháp để phòng dịch COVID-19, việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị đã trở lại bình thường.