UBND TPHCM vào cuộc vụ Công ty Kim khí chuyển nhượng dự án “đất công”

CAO HÙNG |

Văn phòng UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố làm rõ thông tin cho rằng "Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM chuyển nhượng dự án đất công".

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 7059/VP-TH gửi các cơ quan ban, ban ngành liên quan ở TPHCM, trong đó yêu cầu trả lời rõ thông tin báo chí nêu: Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM chuyển nhượng dự án đất công. 

Trước đó, Báo Lao Động ngày 2.6.2018 đã có bài: “Công ty cổ phần Kim khí TP HCM: Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá?”.

Tại văn bản nêu trên, Văn phòng UBND TPHCM cho biết: “Một số vụ việc được báo chí quan tâm, có việc: Công ty cổ phần Kim khí TPHCM chuyển nhượng dự án khu đất 9.125m2 tại phường Phú Thuận, quận 7, cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. Đây là công ty Nhà nước nắm 51% vốn. Việc chuyển nhượng này không thông qua đấu giá và đây là đất công, có dấu hiệu bán đất của Nhà nước với giá rẻ”.

Lô đất có vị trí rất đắc địa, gần cầu Phú Mỹ, kề sát sông Sài Gòn. Ảnh: C.H
Lô đất có vị trí rất đắc địa, gần cầu Phú Mỹ, kề sát sông Sài Gòn. Ảnh: C.H

Như công luận phản ánh: Lô đất 9.125m2 ở phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM có nguồn gốc là đất công. Từ năm 1975, khi còn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Công ty Kim khí đã ký hợp đồng thuê lô đất trên với Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM. Tiền thuê đất được Công ty Kim khí trả hàng năm. Công ty sử dụng lô đất làm kho bãi, nhà kho chứa hàng...

Sau khi cổ phần hoá, Công ty Kim khí vẫn thuê lô đất công trên và trả tiền cho Nhà nước hàng năm. Tuy nhiên, năm 2011 Công ty Kim khí lập dự án bất động sản, nộp 87 tỷ đồng để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở... Sau đó, Công ty Kim khí chuyển nhượng luôn dự án bất động sản (trên giấy), bao gồm cả lô đất công 9.125m2 cho Công ty tư nhân Đất Xanh, với giá hơn 102 tỷ đồng, nhưng không qua đấu giá.

Trong khi đó, trả lời PV báo Lao Động về vụ việc này, ông Nguyễn Minh Xuân - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí TP HCM - cho biết: "Chính tôi là người đứng đầu Công ty Kim khí thời điểm trước và sau cổ phần hoá tại công ty này. Nói chính xác khu đất đó là đất công do nhà nước quản lý, Công ty Kim khí thuê đất trả tiền hàng năm để sử dụng làm kho bãi... Sau cổ phần hoá, công ty vẫn chọn hình thức thuê lô đất công đó... Nhưng sau này, lãnh đạo công ty chuyển nhượng ra sao cho tư nhân thì tôi không rõ, vì lúc đó, tôi đã chuyển công tác...".

Một cán bộ của Sở Tài nguyên - Môi trường cho hay, hiện Sở này đang chấp hành chỉ đạo của UBND TPHCM, sẽ rà soát kiểm tra vụ việc... Đây là một trong những vụ việc rất nóng được dư luận quan tâm. Kết quả xác minh sẽ công bố rộng rãi cho các cơ quan báo chí trong thời gian tới.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá ?”: Phó thác “tư vấn” pháp lý cho Công ty Đất Luật (?)

CAO HÙNG |

Ngày 2.6, báo Lao Động đăng bài: “Công ty cổ phần Kim khí TPHCM: Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá?”. Bài báo phản ánh việc Cty CP Kim khí TPHCM chuyển nhượng dự án bất động sản trên lô đất 9.125m2, tại phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM, theo hình thức “chào giá cạnh tranh” cho Cty CP dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh mà không qua đấu giá...

Cty cổ phần Kim khí TPHCM: Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá?

CAO HÙNG |

Gần đây, trong vụ “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM, Cty cổ phần Kim khí TPHCM (gọi tắt HMC) là 1 trong 4 doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Công thương đã bị Thanh tra Chính phủ “tuýt còi” vi phạm, do chuyển nhượng vốn góp cho DN tư nhân, lấy tiền chênh lệch 50 tỉ đồng bất hợp pháp. Mới đây, thêm vụ tố giác tại Cty này về việc chuyển nhượng dự án (DA) bất động sản có vốn ngân sách, nhưng không qua đấu giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ “Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá ?”: Phó thác “tư vấn” pháp lý cho Công ty Đất Luật (?)

CAO HÙNG |

Ngày 2.6, báo Lao Động đăng bài: “Công ty cổ phần Kim khí TPHCM: Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá?”. Bài báo phản ánh việc Cty CP Kim khí TPHCM chuyển nhượng dự án bất động sản trên lô đất 9.125m2, tại phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM, theo hình thức “chào giá cạnh tranh” cho Cty CP dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh mà không qua đấu giá...

Cty cổ phần Kim khí TPHCM: Dự án bất động sản vào tay tư nhân, vì sao không đấu giá?

CAO HÙNG |

Gần đây, trong vụ “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM, Cty cổ phần Kim khí TPHCM (gọi tắt HMC) là 1 trong 4 doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Công thương đã bị Thanh tra Chính phủ “tuýt còi” vi phạm, do chuyển nhượng vốn góp cho DN tư nhân, lấy tiền chênh lệch 50 tỉ đồng bất hợp pháp. Mới đây, thêm vụ tố giác tại Cty này về việc chuyển nhượng dự án (DA) bất động sản có vốn ngân sách, nhưng không qua đấu giá.