UBND TP.Hải Dương kêu gọi mua đào Tết ủng hộ người dân địa phương

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có công văn số 281/UBND -KT ngày 1.2.2021 về việc hỗ trợ nông dân trồng đào trên địa bàn TP. Hải Dương.

Cụ thể, tại văn bản gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thương lái, người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ ngày 27.1, đại dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ tại tỉnh Hải Dương tác động mạnh đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân tỉnh Hải Dương nói chung và người dân thành phố Hải Dương nói riêng.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Dương có 275 ha trồng cây hoa đào Tết (bao gồm cả đào thế và đào cành) đang trong thời kỳ bán cho dân trong dịp Tết Tân Sửu. Các diện tích trồng cây hoa đào Tết tập trung chủ yếu ở tập trung ở phường Hải Tân, phường Tân Hưng, phường Thạch Khôi, xã Gia Xuyên, xã Liên Hồng.

Tuy nhiên sau khi nghe tin tỉnh Hải Dương bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 thì nhiều thương lái mua đào của các tỉnh ngoài đã hủy bỏ giao dịch, đòi lại tiền đặt cọc. Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán năm 2021, nhưng thực tế hiện nay, các hộ trồng đào mới bán được khoảng 10% tổng số cây hoa đào. Các hộ trồng đào đều đang sốt ruột, lo lắng vì nếu không bán được cây hoa đào năm nay thì họ sẽ trắng tay và có nguy cơ nợ ngân hàng.

Cây hoa đào gắn liền với nét đặc trưng văn hóa người miền Bắc, với sắc Xuân tràn ngập hạnh phúc của người Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về. Vì vậy trong khí của Tết Tân Sửu đang đến gần, với phương châm “Người Hải Dương chơi hoa đào tết của Hải Dương”, UBND thành phố Hải Dương đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thương lái, người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương mua cây hoa đào Tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với các hộ nông dân trồng cây hoa đào Tết trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hải Dương: CNLĐ cách ly sẽ nhận quà Tết 300.000 đồng/người

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tặng 3.500 suất quà tết cho CNLĐ đang bị cách ly, không được ăn tết cùng gia đình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Hải Dương khẩn cấp tìm người dự 3 đám cưới có ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Tối 31.1, Sở Y tế Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người dự 3 đám cưới trên địa bàn TP Chí Linh và huyện Nam Sách nơi phát hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Hải Dương: CNLĐ cách ly sẽ nhận quà Tết 300.000 đồng/người

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tặng 3.500 suất quà tết cho CNLĐ đang bị cách ly, không được ăn tết cùng gia đình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Hải Dương khẩn cấp tìm người dự 3 đám cưới có ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Tối 31.1, Sở Y tế Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người dự 3 đám cưới trên địa bàn TP Chí Linh và huyện Nam Sách nơi phát hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.