VỤ DOANH NGHIỆP FDI 37 TRIỆU USD SA LẦY, BÊN BỜ PHÁ SẢN:

UBND tỉnh Quảng Trị ra “tối hậu thư” lần thứ 16

B.T.B |

Hôm nay (15.11) là hết thời hạn cuối cùng để UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) hoàn thành “tối hậu thư” lần thứ 16 của Chủ tịch UBND tỉnh này trong việc giao đất thực hiện dự án nông nghiệp chất lượng cao do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ với số vốn đăng ký 37 triệu USD.

“Tối hậu thư” gần đây nhất được ban hành cách đây 6 tháng: Ngày 11.5 tại hội nghị giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp FDI (Cty TNHH MTV My Anh - Khe Sanh) với sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã ra “hạn cuối cùng là ngày 25.5.2017 UBND huyện Hướng Hóa phải hoàn thành việc giao đất thực địa cho DN khai hoang kịp thời vụ trồng cây”. Từ đó đến nay, vẫn không có bất cứ sự chuyển biến nào.

Đặc biệt nghiêm trọng, cùng với việc DN phải bỏ tiền ra đền bù lần thứ 3 trên cùng một diện tích theo hồ sơ kiểm đếm và đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa; mới đây, đã phát hiện thêm trong tổng số diện tích đã đền bù và cấp sổ đỏ cho DN có đến 85ha là rừng tự nhiên toàn bộ hoặc có xen kẽ đất khai hoang cũng đã được UBND huyện Hướng Hóa kiểm đếm và giải ngân tiền đền bù theo danh sách hộ gia đình từ nguồn tiền của DN.

Trước thực trạng DN liên tục kêu cứu vì không được giao đất theo cam kết trong khi hàng chục nghìn cây giống đắt tiền quá thời vụ phải vứt bỏ, gây thiệt hại lớn, ngày 3.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục ra “tối hậu thư”: Giao UBND huyện Hướng Hóa đề xuất UBND tỉnh thu hồi lại đất rừng tự nhiên (đã giao cho DN) và tìm đất để cấp bù cho Cty My Anh - Khe Sanh; xác định kinh phí đã bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất rừng tự nhiên, đề xuất phương án thu hồi tiền đã bồi thường, hỗ trợ để trả lại cho Cty; hoàn thành trước ngày 15.11.2017 (văn bản số 5568/UBND-TN ngày 3.11.2017).

Trả lời Lao Động chiều tối 14.11, lãnh đạo Cty My Anh - Khe Sanh cho biết, Cty vẫn chưa được giao thêm một tấc đất nào suốt gần năm qua và chưa được nhận lại tiền bồi thường cho đất rừng tự nhiên như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tinh Quảng Trị.

B.T.B
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.