Tỷ phú Thái Lan vung tiền nắm quyền chi phối nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng

Lan Hương |

Tập đoàn ThaiBev của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi rót thêm 3, 6 triệu USD thông qua Sabeco để nắm cổ phần chi phối gián tiếp tại liên doanh nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn - Lâm Đồng.

Thai Beverage Pubilc Co. Ltd công bố thông tin nâng tỷ lệ sở hữu gián tiếp của ThaiBev tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Lâm Đồng, công ty liên kết với Sabeco.

Cụ thể, ThaiBev thông qua Sabeco nâng vốn lên từ 100 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng (khoảng 8,6 triệu USD) để mở rộng công suất hoạt động.

Trước đó, Sabeco sở hữu khoảng 20% tổng vốn và cổ phần tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Lâm Đồng. 80% số cổ phần còn lại nằm trong tay các cổ đông khác.

Sau khi rót vốn, Sabeco đã góp thêm khoảng 85,8 tỉ đồng (tương đương 3,6 triệu USD) để nâng tỉ lệ sở hữu tại tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng lên mức xấp xỉ 52,9%.

Các cổ đông còn lại nắm khoảng 47,08% số cổ phần tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng.

Như vậy, Sabeco chính thức nắm quyền chi phối điều hành bởi Sabeco nhờ khoản đầu tư gián tiếp từ ThaiBev của tỷ phú Thái Lan.

Trước đó, vào giữa tháng 12.2019, tờ Financial Times đăng tải thông tin ThaiBev đang có tham vọng tách mảng bia để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Singapore vào năm 2020 nhằm mục tiêu huy động 2,5 tỉ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng động thái này là bản chất là tìm kiếm người mua công ty Sabeco Việt Nam với giá trị cao.

Ngay sau đó, Thaibev của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco.

ThaiBev cho rằng các thông tin mà báo chí truyền thông quốc tế và Việt Nam đưa tin gần đây về việc khả năng ThaiBev muốn bán Sabeco là "sai và không đáng tin cậy".

ThaiBev cho rằng doanh nghiệp của họ tự tin vào hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, nơi tiếp tục là một trong những thị trường cốt lõi và không thể thiếu trong mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong ngành đồ uống của khu vực.

ThaiBev cho biết Tập đoàn đang cân nhắc về khả năng niêm yết mảng bia mới ở Singapore như đã công bố vào tháng 11. Tuy nhiên, quá trình đánh giá này mới chỉ đang ở giai đoạn đầu và không có gì chắc chắn hoặc đảm bảo giao dịch sẽ diễn ra.

Theo Financial Times, đề xuất IPO của ThaiBev định giá mảng bia của tập đoàn Thái Lan này lên tới 12 tỉ USD

ThaiBev, thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi có trụ sở tại Bangkok, nổi tiếng với nhãn hiệu bia Thái Lan Chang. Năm 2017, công ty này đã mua lại phần lớn cổ phần của nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam Sabeco với giá gần 5 tỉ đôla.

Theo dữ liệu của Bloomberg, ông Charoen là tỷ phú giàu nhất Thái Lan với khối tài sản trị giá 19,6 tỉ đô la. Việc mua bán sáp nhập các thương vụ đã biến tập đoàn của ông thành một trong những “tay chơi” mạnh nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống lớn nhất Đông Nam Á, với sở trường kinh doanh từ nước ngọt đến thực phẩm đông lạnh.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Tỷ phú Thái nói gì vụ bán Sabeco?; Có nơi thưởng Tết 120 triệu

Hương Nguyễn |

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco; Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt; Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng tại một tỉnh... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco

Hương Nguyễn (dịch The Business Times và Financial Times) |

Thaibev của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi  vừa lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco.

Thương vụ khủng: ThaiBev của tỷ phú Thái muốn IPO bán Sabeco cho Budweiser

Hương Nguyễn (dịch Financial Times) |

Nếu thành công, đây sẽ là vụ IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán Singapore trong gần 1 thập kỷ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kinh tế 24h: Tỷ phú Thái nói gì vụ bán Sabeco?; Có nơi thưởng Tết 120 triệu

Hương Nguyễn |

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco; Cổ phiếu ngành thép lao dốc sau khi Mỹ áp thuế 456% với thép Việt; Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng tại một tỉnh... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Thaibev của tỷ phú Thái Lan phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco

Hương Nguyễn (dịch The Business Times và Financial Times) |

Thaibev của tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi  vừa lên tiếng phủ nhận thông tin muốn bán Sabeco.

Thương vụ khủng: ThaiBev của tỷ phú Thái muốn IPO bán Sabeco cho Budweiser

Hương Nguyễn (dịch Financial Times) |

Nếu thành công, đây sẽ là vụ IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán Singapore trong gần 1 thập kỷ.