Tỷ phú Bill Gates hé lộ khối tài sản đất đai lớn nhất nước Mỹ

Trà My (dịch Forbes) |

Bill Gates hoá ra không chỉ là tỷ phú công nghệ mà còn là tỷ phú đất đai chính hiệu khi sở hữu hàng trăm nghìn mẫu đất nông nghiệp tại 18 bang của nước Mỹ.

Tỷ phú công nghệ chuyển thành tỷ phú đất nông nghiệp

Tỷ phú thế giới Bill Gates suốt nhiều năm qua đã lặng lẽ mua 242.000 mẫu đất nông nghiệp trên toàn nước Mỹ. Tin tức này được lan ra đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Như vậy tỷ phú Bill Gates mặc dù không phải là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay nhưng nếu tính theo số lượng đất nông nghiệp sở hữu thì ông là chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ.

Tỷ phú Bill Gates đã âm thầm mua đất tại Florida và Washington. The Land Report tiết lộ rằng vị tỷ phú này đã xây dựng một danh mục đầu tư đất nông nghiệp khổng lồ trải dài khắp 18 bang của nước Mỹ.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã đầu tư nhiều tiền mua đất nông nghiệp khắp nước Mỹ. Ảnh TL
Vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã đầu tư nhiều tiền mua đất nông nghiệp khắp nước Mỹ. Ảnh TL

Khu đất có giá trị lớn nhất của tỷ phú là ở Louisiana (69.071 mẫu Anh - 1 mẫu Anh bằng khoảng 0,4 hecta), Arkansas (47.927 mẫu Anh) và Nebraska (20.588 mẫu Anh). Ngoài ra, ông có cổ phần trong 25.750 mẫu đất chuyển tiếp ở phía tây của Phoenix, Arizona, nơi đang được phát triển như một vùng ngoại ô mới. Theo Forbes, hiện tỷ phú Bill Gates đang sở hữu khối tài sản trị giá 121 tỷ USD.

Theo nghiên cứu của The Land Report, khu đất này được công ty đầu tư cá nhân của Bill Gates là Cascade Investments nắm giữ trực tiếp và thông qua các bên thứ ba. Một số khoản đầu tư khác của Cascade bao gồm công ty an toàn thực phẩm Ecolab, nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng Vroom và công ty Đường sắt Quốc gia Canada.

Các tỷ phú đua nhau mua đất nông nghiệp

Trên thực tế, trước đây vị tỷ phú từng tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2008, quỹ Bill & Melinda Gates đã công bố khoản tài trợ trị giá 306 triệu USD để thúc đẩy nông nghiệp năng suất cao và bền vững cho các gia đình nông dân ở châu Phi cận Sahara và Nam Á.

Quỹ Bill & Melinda Gates liên tục đầu tư vào việc phát triển và nhân rộng các "siêu cây trồng" có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giống bò sữa đem lại năng suất cao. Năm ngoái, quỹ Bill & Melinda Gates đã công bố Gates Ag One, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy những nỗ lực trên.

Không rõ lượng đất nông nghiệp khổng lồ của tỷ phú Gates được sử dụng với mục đích gì. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, quỹ đất của tỷ phú đều phục vụ cho các dự án cộng đồng của quỹ Bill & Melinda Gates.

Bill Gates không phải tỷ phú duy nhất trong danh sách những chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân hàng đầu của The Land Report. Hai nhà đồng sáng lập của Wonderful Company là Stewart và Lynda Resnick (tài sản ròng: 7,1 tỷ USD) sở hữu tới 190.000 mẫu Anh. Các khu đất của hai tỷ phú này sản xuất nông phẩm cho các thương hiệu của họ bao gồm POM Wonderful, Wonderful Pistachios và Wonderful Halos.

Tuy là chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất nhưng tỷ phú Bill Gates không phải là chủ sở hữu đất cá nhân lớn nhất của Mỹ. Trong danh sách 100 chủ đất hàng đầu của The Land Report, vị trí đầu bảng thuộc về Chủ tịch Liberty Media - John Malone, người sở hữu 2,2 triệu mẫu trang trại và rừng.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos. Ảnh TL
Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh TL

Trong khi đó, nhà sáng lập hãng CNN, Ted Turner, xếp thứ ba với 2 triệu mẫu đất trang trại tại 8 bang. Ngay cả CEO của Amazon - Jeff Bezos cũng đang đầu tư vào đất đai trên quy mô lớn. Ông giữ vị trí thứ 25 với 420.000 mẫu đất chủ yếu ở phía tây Texas.

Trà My (dịch Forbes)
TIN LIÊN QUAN

Tỷ phú Trần Bá Dương được đề cử vào HĐQT của HAGL Agrico

Thiên Bình |

Tỷ phú Trần Bá Dương - người đã mua lại nhiều công ty con của Bầu Đức được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Hé lộ khối tài sản"khủng" của ba gia tộc tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

Trà My |

Theo Forbes, 3 gia tộc tỷ phú giàu nhất nước Mỹ là gia đình nhà Waltons, gia tộc nhà Koch và gia tộc nhà Mars.

‘Mua hàng ngay, trả tiền sau, không lãi suất’, triết lý của tỷ phú Úc

Mi Vân |

Tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Úc đã tạo ra thói quen chi tiêu mới cho hàng triệu người trẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tỷ phú Trần Bá Dương được đề cử vào HĐQT của HAGL Agrico

Thiên Bình |

Tỷ phú Trần Bá Dương - người đã mua lại nhiều công ty con của Bầu Đức được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Hé lộ khối tài sản"khủng" của ba gia tộc tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

Trà My |

Theo Forbes, 3 gia tộc tỷ phú giàu nhất nước Mỹ là gia đình nhà Waltons, gia tộc nhà Koch và gia tộc nhà Mars.

‘Mua hàng ngay, trả tiền sau, không lãi suất’, triết lý của tỷ phú Úc

Mi Vân |

Tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Úc đã tạo ra thói quen chi tiêu mới cho hàng triệu người trẻ.