Tỷ giá ngoại tệ 31.12: USD tự do đi ngang, phiên cuối năm tăng mạnh

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (31.12), giá USD thị trường chợ đen đi ngang ngày cuối của năm 2018. Trước đó, phiên cuối năm của đồng tiền này đã có một phiên tăng giá mạnh.

Hôm nay, giá USD tự do đứng ở mức: 23.250 đồng (mua) - 23.270 đồng (bán), giá không đổi.

Theo Vietnamnet, trong năm 2018, giá USD liên tục tăng tuy nhiên tới gần cuối năm lại có xu hướng giảm, nhu cầu mua USD phòng ngừa rủi ro đã giảm xuống khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch đêm qua.

Tâm lý thị trường bớt bi quan sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết vừa có một cuộc điện đàm "dài và rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi nhiều về vấn đề thương mại.

Chốt phiên cuối năm 2018, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.825 đồng (tăng 25 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.439 đồng (tăng 10 đồng).

Một số ngân hàng thương mại giảm tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay 5 đồng so với cuối phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.165 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.165 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán). Vietinbank: 23.163 đồng (mua) và 23.253 đồng (bán). ACB: 23.170 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).

Do ảnh hưởng của USD quốc tế, thị trường trong nước cũng liên tục tăng. Tỷ giá VND/USD biến động khá mạnh trong năm 2018.

Sau khi tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm, tỷ giá tăng mạnh trong các tháng 6 và tháng 7 trước khi hạ nhiệt trở lại vào 3 tháng cuối năm. Tổng kết năm 2018, tỷ giá VND/USD tăng 2,6%.

Giá USD tự do tăng do yếu tố tâm lý khi Mỹ nâng lãi suất cơ bản vừa qua, cộng thêm thông tin về căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc gần đây. Tuy nhiên, việc điều chỉnh lãi suất của Mỹ đã được thị trường dự báo từ trước nên không phải là yếu tố bất ngờ.

Hiện NHNN vẫn quy định mức lãi suất 0% đối với tiền gửi USD cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Trong khi đó, lãi suất huy động VND vẫn được giữ ổn định kể từ đầu năm.

Mức chênh lệch lãi suất tiền gửi USD và VND ở mức khá cao trong bối cảnh lạm phát duy trì ở hợp lý khiến người dân có xu hướng bán USD và nắm giữ VND. Đây cũng là điều kiện cho NHNN có thêm nhiều dư địa để duy trì mức tỷ giá VND/USD hợp lý.

Năm 2019, MBS cho rằng NHNN sẽ chỉ tăng nhẹ tỷ giá VND/USD khoảng 1,5 - 2% nhằm cân đối hai mục tiêu là ổn định vĩ mô và hỗ trợ xuất khẩu.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ tăng kỷ lục trong năm 2019

P.Đ (Theo Kitco) |

Mặc dù thị trường vàng năm 2018 là giảm đáng kể và khá nhiều biến động, nhưng kim loại quý này hứa hẹn sẽ trở lại theo đà tăng trong tháng vừa qua. Các nhà đầu tư của Main Street dự đoán đà tăng đó vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2019.

Tỷ giá ngoại tệ 28.12: NHNN tăng mạnh giá bán USD, Euro bật đi lên

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay NHNN tăng giá bán USD lên 31 đồng ở chiều bán ra, đồng Euro cũng có một phiên tăng mạnh, trong khi đó giá USD thị trường chợ đen lại giảm 10 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ 27.12: USD chợ đen và ngân hàng giảm cực mạnh

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27.12), thị trường chợ đen và ngân hàng thương mại giảm mạnh lên đến 50 đồng mỗi chiều giao dịch. Trong khi đó, chỉ số US Dollar Index quay đầu tăng đứng ở mức 96,80 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ tăng kỷ lục trong năm 2019

P.Đ (Theo Kitco) |

Mặc dù thị trường vàng năm 2018 là giảm đáng kể và khá nhiều biến động, nhưng kim loại quý này hứa hẹn sẽ trở lại theo đà tăng trong tháng vừa qua. Các nhà đầu tư của Main Street dự đoán đà tăng đó vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2019.

Tỷ giá ngoại tệ 28.12: NHNN tăng mạnh giá bán USD, Euro bật đi lên

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay NHNN tăng giá bán USD lên 31 đồng ở chiều bán ra, đồng Euro cũng có một phiên tăng mạnh, trong khi đó giá USD thị trường chợ đen lại giảm 10 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ 27.12: USD chợ đen và ngân hàng giảm cực mạnh

P.V |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27.12), thị trường chợ đen và ngân hàng thương mại giảm mạnh lên đến 50 đồng mỗi chiều giao dịch. Trong khi đó, chỉ số US Dollar Index quay đầu tăng đứng ở mức 96,80 điểm.