Tỷ giá ngoại tệ 23.1: USD NHNN tăng mạnh, thị trường tự do giảm

P.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (23.1), giá USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng mạnh ở chiều bán ra, thị trường tự do và đồng Euro giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Hôm nay, Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.515 đồng (tăng 22 đồng so với phiên liền trước).

NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.879 đồng đổi 1 USD, không đổi so với hôm qua.

Trên thị trường tự do niêm yết đồng USD đứng mức: 23.200 - 23.230 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giá không đổi ở chiều bán ra.

Đầu giờ sáng 23.1, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đôla Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.155 đồng (mua) và 23.245 đồng (bán).

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.155 đồng (mua vào) và 23.245 đồng (bán ra). BIDV cũng công bố tỷ giá cùng mức với Vietcombank.

Vietcombank niêm yết giá Euro ở mức: 26.167 - 26.901 đồng (mua - bán), giảm 9 đồng mỗi chiều giao dịch.

Đầu phiên giao dịch ngày 23.1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,45 điểm.

USD đứng ở mức: 1 Euro đổi 1,1344 USD; 109,43 Yen đổi 1 USD  và 1,2915 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới chùng xuống nhưng vẫn ở mức cao, trong khi đồng Euro và Nhân dân tệ giảm tiếp do giới đầu tư lo ngại kinh tế khu vực Châu Âu và Trung Quốc.

Đồng USD vẫn ở mức cao do đồng euro không ngừng yếu với những mối lo ngại về suy giảm tăng trưởng kinh tế khu vực châu Âu. Đồng Nhân dân tệ cũng giảm sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng kinh tế năm 2018 xuống mức thấp nhất 30 năm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 và 2020 với lý do sự suy giảm lớn hơn dự kiến ​​ở Trung Quốc và khu vực đồng Euro và cho rằng việc không giải quyết căng thẳng thương mại có thể làm mất ổn định nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố báo cáo hôm thứ hai dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới tập thể ở mức 3,5% trong năm 2019, giảm so với dự báo cuối cùng của họ vào tháng 10 là tăng trưởng 3,7%.

Việc hạ mức dự báo tăng trưởng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 ở mức 6,6%, đây là mức thấp nhất trong 29 năm.

P.M
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 22.1: Tăng tỷ giá trung tâm, giá USD bất động

P.Đ |

Những thỏa thuận tích cực đã đạt được từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến giá ngoại tệ bình ổn, không có nhiều thay đổi.

Sát Tết Nguyên Đán, tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng cao kỷ lục

L.H |

Trong khi tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng khá ổn định quanh mức 23.200 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục được nâng. Tính từ đầu năm tới nay tỷ giá trung tâm đã tăng 45 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ 21.1: USD tự do và thế giới tăng mạnh phiên đầu tuần

P.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21.1 giá USD thị trường tự do và thế giới cùng bật tăng, trong khi đó, đồng Euro và bảng Anh giảm mạnh hơn 200 đồng ở chiều bán ra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tỷ giá ngoại tệ 22.1: Tăng tỷ giá trung tâm, giá USD bất động

P.Đ |

Những thỏa thuận tích cực đã đạt được từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến giá ngoại tệ bình ổn, không có nhiều thay đổi.

Sát Tết Nguyên Đán, tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng cao kỷ lục

L.H |

Trong khi tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng khá ổn định quanh mức 23.200 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục được nâng. Tính từ đầu năm tới nay tỷ giá trung tâm đã tăng 45 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ 21.1: USD tự do và thế giới tăng mạnh phiên đầu tuần

P.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21.1 giá USD thị trường tự do và thế giới cùng bật tăng, trong khi đó, đồng Euro và bảng Anh giảm mạnh hơn 200 đồng ở chiều bán ra.