Tuyệt đối không bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong tháng khuyến mại Hà Nội

Kh.V |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đối với sự kiện “Tháng khuyến mại Hà Nội 2017”. Theo ông Nguyễn Doãn Toản, tháng khuyến mại sẽ tạo thêm động lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các mặt hàng thương hiệu Việt và là đòn bẩy kích thích mua sắm.

Tháng khuyến mại Hà Nội thu hút sự tham gia của gần 1.000 DN với 50 Điểm Vàng và trên 1.000 điểm bán hàng khuyến mại tại địa bàn các quận, huyện, thị xã. Đồng thời có trên 3.000 chương trình khuyến mại của các DN đăng ký thực hiện trong Tháng khuyến mại trên địa bàn TP.

Trong chuỗi sự kiện, Hội chợ Vàng khuyến mại sẽ được tổ chức từ 25-29.11, tại Cung Thể thao Quần Ngựa với quy mô 200 gian hàng và 20.000 sản phẩm điện máy, gia dụng, hàng tiêu dùng, ẩm thực, đặc sản vùng miền… khuyến mại giảm giá từ 10%-50% với sự góp mặt của nhiều DN.

Theo Sở Công thương Hà Nội, hưởng ứng Tháng Khuyến mại Hà Nội 2017, TCty Thương mại Hà Nội (HAPRO) – với tư cách là nhà tài trợ đồng, đồng thời là đơn vị đồng hành với chương trình liên tục trong nhiều năm qua, thực hiện nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn với hàng nghìn mặt hàng phong phú tại gần 20 siêu thị, cửa cửa hàng tiện ích Hapromart, Haprofood và chuỗi cửa hàng chuyên doanh thời trang Hafasco.

Tham gia vào chuỗi sự kiện, Hapro  đăng ký tham gia 2 điểm vàng trong lĩnh vực bán lẻ (siêu thị tổng hợp) gồm: Siêu thị Hapromart C12 Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân – Hà Nội) và siêu thị Hapromart nhà K3 khu đô thị Việt Hưng (Long Biên - Hà Nội).

Mức giảm giá từ 10% đến 50% tập trung vào các sản phẩm thương hiệu Việt và nguồn gốc xuất xứ hàng Việt nhằm kích cầu người tiêu dùng quan tâm hơn đến các sản phẩm được sản xuất trong nước. Tại hệ thống Hapromart thuộc Cty CP Thương mại Đầu tư Long Biên và tại hệ thống Hapromart thuộc Cty siêu thị Hà Nội, Hapro thực hiện giảm giá một số mặt hàng tại hệ thống đến hết 30.11; khuyến mại đặc biệt trong 2 ngày Vàng 18-19.11…

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các DN, trung tâm thương mại, siêu thị tham gia Tháng khuyến mại cần tổ chức tốt các hoạt động bán hàng khuyến mại phục vụ nhân dân, bảo đảm văn minh thương mại, thực hiện đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích của DN. 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.