Tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chính thức hoạt động

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Việc kết nối Cà Mau với đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang là cơ hội phát triển du lịch thời kỳ sau giãn cách vì dịch COVID-19.

Tàu cao tốc Phú Quốc Express là tàu hai thân có tải trọng 600 khách. Tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc phục vụ người dân và du khách chuyến đầu tiên vào lúc 9h ngày 7.7. Tàu khởi hành từ Cảng khách Ông Đốc thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; quay trở lại từ Cảng Bãi Vòng Phú Quốc vào lúc 13h30. Giá vé tổng tuyến hạng ghế phổ thông đối với người lớn 590.000 đồng/người, đối với người cao tuổi và trẻ em là 470.000 đồng/người;đối với hạng ghế VIP là 980.000 đồng/người.

Tàu cao tốc Sông Đốc - Nam Du - Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động 7.7 (ảnh Nhật Hồ)
Tàu cao tốc Sông Đốc - Nam Du - Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động 7.7 (ảnh Nhật Hồ)

Ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc, khẳng định du khách sẽ được tận hưởng dịch vụ 5 sao theo chuẩn châu Âu ngay trên chuyến hành trình vượt biển cùng tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam của Phú Quốc Express, với thời gian vỏn vẹn chỉ 3 giờ 15 phút.

Một điểm du lịch sinh thái tại Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một điểm du lịch sinh thái tại Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Ông Trần Hồng Quân,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhận định: “Việc đầu tư mở tuyến tàu cao tốc liên tỉnh Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc phù hợp với chủ trương của Chính phủ khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia khai thác mô hình vận tải hành khách chất lượng, hiện đại trên các tuyến đường biển liên tỉnh, phục vụ cho nhân dân và du khách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, du lịch nói chung. Đây là tuyến du lịch biển, đảo đầu tiên của tỉnh Cà Mau, có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Cà Mau”.

Điểm du lịch tại Đất Mũi, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Điểm du lịch tại Đất Mũi, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Theo ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, việc đưa vào hoạt động tuyến cao tốc du lịch tạo cơ hội để Cà Mau xúc tiến, quảng bá, xây dựng các sản phẩm bổ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương...

Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau nhận định: “Do ảnh hưởng COVID-19, ngành du lịch Cà Mau chịu thiệt hại nặng. Chúng tôi cố gắng quản bá hình ảnh Cà Mau bằng những việc làm thiết thực, gắn kết du lịch nội vùng, liên tỉnh nhằm tạo sự đa dạng các điểm du lịch cho du khách đến Cà Mau”.

Được biết, Cà Mau đang củng cố lại các điểm du lịch tại Hòn Đá Bạc, Đất Mũi, kêu gọi đầu tư du lịch tại Đầm Thị Tường…nhằm tạo thêm nhiều điểm du lịch cho những du khách về miền cuối đất có thêm nhiều điểm tham qua, dừng chân thay vì đi đến Đất Mũi rồi quay về như hiện nay.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thái Thuỳ Linh giới thiệu du lịch Việt Nam qua dự án vì cộng đồng

Thái An |

Thái Thùy Linh mang đến hành trình trải nghiệm với dự án vì cộng đồng "Du Ca", với những câu chuyện đặc biệt.

Du lịch Phú Quốc “bùng nổ” trở lại

NGUYÊN ANH |

Khác với không khí vắng vẻ của hơn 1 tháng trước đây, những ngày đầu tháng 7.2020 du khách đang nườm nượp đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Đưa nghệ thuật Tuồng thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Mai Hương |

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng), tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là sau dịch COVID-19, vẫn là một trong những điển hình về sự nỗ lực trong việc tăng sức hút khán giả thông qua thay đổi, vận động sáng tạo với những chương trình hoạt động hấp dẫn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thái Thuỳ Linh giới thiệu du lịch Việt Nam qua dự án vì cộng đồng

Thái An |

Thái Thùy Linh mang đến hành trình trải nghiệm với dự án vì cộng đồng "Du Ca", với những câu chuyện đặc biệt.

Du lịch Phú Quốc “bùng nổ” trở lại

NGUYÊN ANH |

Khác với không khí vắng vẻ của hơn 1 tháng trước đây, những ngày đầu tháng 7.2020 du khách đang nườm nượp đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Đưa nghệ thuật Tuồng thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Mai Hương |

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng), tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là sau dịch COVID-19, vẫn là một trong những điển hình về sự nỗ lực trong việc tăng sức hút khán giả thông qua thay đổi, vận động sáng tạo với những chương trình hoạt động hấp dẫn.