"Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố

Lan Hương |

Nữ Phó giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại TPBank Phạm Hùng, người vừa bị khởi tố từng trả lời báo chí: “Sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng".

Bà Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một nữ doanh nhân khá có tiếng trước khi bị công an khởi tố vì tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” .

Bên cạnh công việc tại ngân hàng, bà Nguyễn Hoài Thương từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Viện Thẩm mỹ Bonita có địa chỉ tại số 10 Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp này thành lập ngày 13.3.2018 với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Bà Nguyễn Hoài Thương. Ảnh: Doanhnhan.vn.
Bà Nguyễn Hoài Thương từng làm Tổng Giám đốc Viện Thẩm mỹ Bonita . Ảnh: Doanhnhan.vn.

Viện Thẩm mỹ Bonita từng vướng vào "lùm xùm" không được Sở Y tế Hà Nội cấp phép dịch vụ làm đẹp có xuất xừ từ động vật nhưng vẫn quảng cáo về phương pháp “Aviar là dịch vụ trẻ hóa da sử dụng những sản phẩm được chiết xuất từ trứng cá tầm – kim cương đen của đại dương.

Bà Hoài Thương từng trả lời phỏng vấn trên báo Doanh nhân như sau: "Là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp, quyến rũ. Có một câu nói “Đàn bà đẹp luôn có quà” như một minh chứng rằng phụ nữ có nhan sắc sẽ dễ hạnh phúc hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Đẹp là có quyền nhưng không có nghĩa bạn có quyền thiếu hiểu biết.

Bà Hoài Thương. Ảnh TL
Bà Hoài Thương hay còn gọi là Nguyễn Thu Trang. Ảnh TL

Theo tôi, sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là một điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng chứ không thể là điều kiện đủ để phụ nữ đạt được thành công trong cuộc sống và tạo dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc".

Không chỉ làm ở ngân hàng, bà Hoài Thương còn là Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện. Ảnh doanhnhan.vn

Không chỉ làm ở ngân hàng, bà Hoài Thương còn là Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện. Ảnh doanhnhan.vn

Tổng Giám đốc Viện Thẩm mỹ Bonita Nguyễn Hoài Thương khi đó từng chia sẻ với báo chí: “Sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng chứ không thể là điều kiện đủ để phụ nữ đạt được thành công trong cuộc sống và tạo dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc".

Bà Thương tại buổi khai trương Viện Thẩm Mỹ Bonita. Ảnh TL
Bà Thương tại buổi khai trương Viện Thẩm Mỹ Bonita. Ảnh TL

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện ngân hàng TPBank cho biết: “Sự việc này đã được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho Ngân hàng và tài sản của khách hàng. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại TPBank. Sau khi phát hiện ra vụ việc của bà Thương, chúng tôi đã chủ động đề nghị Cơ quan CSĐT để phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật”. Bà Thương sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng về hành vi vi phạm của mình - vị đại diện này nói thêm.

Liên quan tới việc đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng gửi tiền, đại diện TPBank khẳng định các khách hàng có liên quan trong vụ việc đều được TPBank đảm bảo quyền lợi, đều đã được hoàn trả đầy đủ gốc và lãi các sổ tiết kiệm đã gửi đúng theo quy định. 

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Nữ thủ quỹ ngân hàng tráo tiền mệnh giá thấp để tham ô gần 1,3 tỉ

Việt Dũng |

Bà Chu Thị Việt Hà (45 tuổi, cựu thủ quỹ Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank) xếp xen kẽ mệnh giá thấp vào các cọc tiền, rồi rút lõi, trang trải món nợ vay tín dụng "đen".

Thương vụ hợp tác trăm triệu USD của tỉ phú Hongkong và Vietcombank

Lan Hương |

Vietcombank vừa kí kết thoả thuận hợp tác với Tập đoàn bảo hiểm FWD của tỉ phú Richard Li, người giàu thứ 21 tại Hongkong (Trung Quốc) do Forbes bình chọn.

BIDV công bố cổ đông chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank

Lan Hương |

Thương vụ bán vốn có giá trị lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam với KEB Hana Bank đã đưa BIDV vươn lên là ngân hàng có vốn điều lệ lớn hệ thống. Đây là thông tin thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường tài chính ngân hàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ thủ quỹ ngân hàng tráo tiền mệnh giá thấp để tham ô gần 1,3 tỉ

Việt Dũng |

Bà Chu Thị Việt Hà (45 tuổi, cựu thủ quỹ Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank) xếp xen kẽ mệnh giá thấp vào các cọc tiền, rồi rút lõi, trang trải món nợ vay tín dụng "đen".

Thương vụ hợp tác trăm triệu USD của tỉ phú Hongkong và Vietcombank

Lan Hương |

Vietcombank vừa kí kết thoả thuận hợp tác với Tập đoàn bảo hiểm FWD của tỉ phú Richard Li, người giàu thứ 21 tại Hongkong (Trung Quốc) do Forbes bình chọn.

BIDV công bố cổ đông chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank

Lan Hương |

Thương vụ bán vốn có giá trị lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam với KEB Hana Bank đã đưa BIDV vươn lên là ngân hàng có vốn điều lệ lớn hệ thống. Đây là thông tin thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường tài chính ngân hàng.