Tuyến metro số 1 chưa thể giải ngân 2.484 tỉ đồng vốn ODA cấp phát

MINH QUÂN |

Năm 2021, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được phân bổ số vốn ODA là 2.484 tỉ đồng nhưng đến nay chưa giải ngân do chưa xác định được vốn ODA cấp phát còn lại cho dự án.

Ngày 21.7, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đến nay, tuyến metro số 1 đã hoàn thành khoảng 87% khối lượng.

Trong đó, gói thầu CP1a (nhà ga Bến Thành và đoạn hầm ngầm trên đường Lê Lợi) đã đạt gần 92% khối lượng; Gói thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) khối lượng thực hiện đạt 98,3%; Gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) đạt 93,63% khối lượng thực hiện và gói thầu CP3 (mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng về thiết bị) hiện khối lượng thực hiện đã đạt 72,7%.

Đến nay, đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được nhập khẩu từ Nhật Bản về TP.HCM và được đưa về depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) chuẩn bị cho công tác chạy thử nghiệm.

Tuy nhiên, vướng mắc trong việc xác định giá trị vốn ODA cấp phát còn lại của dự án (do quan điểm khác biệt trong việc xác định giá trị còn lại là tiền Yen hay tiền đồng Việt Nam) đã ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Cụ thể, năm 2021, dự án đã được phân bổ số vốn 2.484 tỉ đồng nhưng chưa có sơ sở để giải ngân.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc này, hồi tháng 4 năm nay, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì họp với lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM phối hợp với Văn phòng Chính phủ thống nhất phương án theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư công vào ngày 20.7.2020.

Tại buổi làm việc ngày 20.7.2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM có văn bản xác định chính xác giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất bổ sung số vốn còn thiếu so với mức được ngân sách Trung ương hỗ trợ (dự kiến bằng đồng Việt Nam tương đương hơn 17,8 tỉ Yen), tỉ giá tính theo thời điểm thanh toán.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho hay, đã trình Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án xem xét, thẩm định trình UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh dự án làm cơ sở xác định giá trị ODA cấp phát từ Trung ương.

Sau khi các bên thống nhất, UBND TP.HCM sẽ văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bố trí vốn để thực hiện công tác giải ngân.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km, trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6km, đoạn đi trên cao dài 17,1km. Toàn tuyến có 14 nhà ga gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tổng mức đầu tư dự án sau khi được điều chỉnh là 43.700 tỉ đồng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2022.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn metro số 1 chuyển sang làm việc onilne và giám sát qua camera

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tư vấn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) phải tạm dừng công tác giám sát trực tiếp trên công trường và chuyển sang làm việc online, giám sát thi công qua camera.

7 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã về TP.HCM

MINH QUÂN |

Đến nay, đã có tổng cộng 7 đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được vận chuyển từ Nhật Bản về TP.HCM.

Metro số 1 bị rơi gối cầu, sau 8 tháng vẫn chưa tìm được nguyên nhân

MINH QUÂN |

Sau gần 8 tháng kể từ ngày phát hiện sự cố rơi gối cao su đầu tiên ở gói thầu CP2 tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tư vấn metro số 1 chuyển sang làm việc onilne và giám sát qua camera

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tư vấn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) phải tạm dừng công tác giám sát trực tiếp trên công trường và chuyển sang làm việc online, giám sát thi công qua camera.

7 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã về TP.HCM

MINH QUÂN |

Đến nay, đã có tổng cộng 7 đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được vận chuyển từ Nhật Bản về TP.HCM.

Metro số 1 bị rơi gối cầu, sau 8 tháng vẫn chưa tìm được nguyên nhân

MINH QUÂN |

Sau gần 8 tháng kể từ ngày phát hiện sự cố rơi gối cao su đầu tiên ở gói thầu CP2 tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ việc.