Tưng bừng “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An" năm 2022

Minh Khuê |

Nghệ An- Tỉnh Nghệ An và TP.Hà Nội vừa phối hợp tổ chức lễ khai mạc "Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An" năm 2022 tại phố đi bộ Vinh.

Thông qua những sản vật chất lượng, được chọn lọc kỹ càng, hai địa phương mong muốn “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An” sẽ trở thành một chương trình thường niên, giúp tăng cường kết nối, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, điểm đến du lịch của Thành phố Hà Nội đến với tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu. Ảnh: MK
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu. Ảnh: MK

Cùng với quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các đơn vị kết nối, hợp tác còn có sản phẩm, quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch; trình diễn nghệ thuật làm tò he; trình diễn ẩm thực Hà Nội; biểu diễn nghệ thuật dân tộc…

Người dân đến tham quan, thưởng thức đặc sản các vùng miền tại Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu. Ảnh: MK
Người dân đến tham quan, thưởng thức đặc sản các vùng miền tại Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu. Ảnh: MK

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là sự kiện kết nối giữa 2 địa phương; không chỉ nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của Hà Nội, Nghệ An mà còn các tỉnh, thành khác, đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp các địa phương kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Các gian hàng của Nghệ An chật kín người tới tham quan, thưởng thức. Ảnh: MK
Các gian hàng của Nghệ An chật kín người tới tham quan, thưởng thức. Ảnh: MK

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao sáng kiến phối hợp tổ chức “Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022” và sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp của Hà Nội.

Tuần lễ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là điểm hẹn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội giao thương, góp phần đưa kinh tế các địa phương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển.

Những sản phẩm của Hà Nội được giới thiệu tới thực khách thành phố Vinh. Ảnh: MK
Những sản phẩm của Hà Nội được giới thiệu tới thực khách thành phố Vinh. Ảnh: MK

Dự kiến, tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 12.6.

Minh Khuê
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An "Tiếp sức mùa thi" năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022.

Nghệ An: Vận chuyển 191 kg ma túy, người đàn ông lĩnh án tử

Quang Đại |

Năng từ Lào Cai vào Nghệ An vận chuyển ma túy để lấy 1 tỉ đồng tiền công.

Nghệ An: 50 công nhân lao động tham gia đối thoại với Thủ tướng

QUANG ĐẠI |

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An, 50 công nhân lao động tiêu biểu tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An "Tiếp sức mùa thi" năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022.

Nghệ An: Vận chuyển 191 kg ma túy, người đàn ông lĩnh án tử

Quang Đại |

Năng từ Lào Cai vào Nghệ An vận chuyển ma túy để lấy 1 tỉ đồng tiền công.

Nghệ An: 50 công nhân lao động tham gia đối thoại với Thủ tướng

QUANG ĐẠI |

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An, 50 công nhân lao động tiêu biểu tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.