Tưng bừng kích cầu du lịch Bình Thuận hè và công bố Sàn thương mại du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch hè năm 2022 với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, giá cả ưu đãi đến từ các resort dành cho du khách. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận.

Chiều 28.5, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ phát động chương trình “Kích cầu Du lịch Bình Thuận hè năm 2022” và khai trương Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các vụ trưởng thuộc tổng cục và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo sở VHTT&DL tỉnh.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát động chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: DT
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát động chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: DT

Với thông điệp “Bình Thuận, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, chương trình kích cầu du lịch hè năm 2022 nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch. Đây cũng là sự kiện truyền thông tới công chúng và du khách về điểm đến Bình Thuận với nhiều sản phẩm.

Du khách đến Bình Thuận rất đông trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: DT
Du khách đến Bình Thuận rất đông trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: DT

Tại chương trình, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phát động chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè năm 2022. Cũng tại chương trình này, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nêu một số ý kiến để hướng đến nhằm phát triển du lịch Bình Thuận theo hướng bền vững, trở thành một trong những trung tâm du lịch của đất nước. Theo đó, đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng trong phát triển du lịch.

Du khách quốc tế trở lại nghỉ dưỡng tại resort ở TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Du khách quốc tế trở lại nghỉ dưỡng tại resort ở TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Cùng với đó, cần xác định và tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch nổi trội, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Việc cơ cấu lại thị trường khách du lịch sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là các thị trường khách du lịch quốc tế cũng rất quan trọng. Đồng thời, thu hút đầu tư các dự án tổ hợp du lịch, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với dịch vụ vui chơi, giải trí, thương mại.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch, xúc tiến quảng bá sản phẩm mới cũng rất quan trọng trong tiến trình phát triển ngành du lịch Bình Thuận. Ảnh: DT
Việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch, xúc tiến quảng bá sản phẩm mới cũng rất quan trọng trong tiến trình phát triển ngành du lịch Bình Thuận. Ảnh: DT

Có thể thấy, việc triển khai các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách, tạo ra các giá trị mới mẻ, tăng trải nghiệm để giới thiệu đến du khách. Chương trình kích cầu thu hút sự tham gia, đồng hành của nhiều doanh nghiệp du lịch với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, độc đáo, chất lượng với giá ưu đãi.

Đại diện các doanh nghiệp kí kết hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: DT
Đại diện các doanh nghiệp kí kết hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: DT

Đại diện các doanh nghiệp du lịch đã kí kết hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch hè 2022 tại chương trình. Các đơn vị này đã đưa ra những gói du lịch với giá ưu đãi nhưng chất lượng vẫn đảm bảo.

Toàn cảnh phát động “Kích cầu Du lịch Bình Thuận hè năm 2022” và khai trương Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận. Clip: DT

Nhằm tạo sự tiện ích, kết nối giao dịch nhanh chóng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch, Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận có địa chỉ là travelbook.vn/binhthuan cũng đã được công bố tại chương trình. Đây là sản phẩm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viettel Bình Thuận xây dựng.

Các đại biểu bấm nút tượng trưng công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận. Ảnh: DT
Các đại biểu bấm nút tượng trưng công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận. Ảnh: DT

Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận là kênh giao dịch du lịch trực tuyến giúp các Doanh nghiệp du lịch kết nối với các đối tác, các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước tạo ra một môi trường kinh doanh giao dịch nhanh chóng, tiện ích. Trên nền tảng của Sàn thương mại du lịch Bình Thuận còn có thể tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến. Các đại biểu đã bấm nút tượng trưng để công bố Sàn Thương mại du lịch Bình Thuận.

Đường Nguyễn Đình Chiểu trước các resort đông đúc du khách trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: DT
Đường Nguyễn Đình Chiểu trước các resort đông đúc du khách trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: DT

Bình Thuận vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023. Các chương trình kích cầu và nhiều sản phẩm khác được triển khai trong thời gian qua góp phần đẩy mạnh khai thác, phát triển tiềm năng du lịch tỉnh nhà, để du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Thuận.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du khách bùng nổ dịp lễ 30-4, du lịch sẽ sớm quay về thời “hoàng kim”?

Phương Thảo |

Sau hai năm trầm lắng bởi dịch bệnh, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, ngành du lịch như bừng tỉnh. Lượng khách tới các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đều tăng đột biến.

Du khách quốc tế thích thú khi trở lại Mũi Né du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách quốc tế đã chọn đến Mũi Né, Bình Thuận du lịch sau gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không khí trong lành, nước biển trong xanh, cát vàng là nét đặc trưng riêng của Mũi Né khiến du khách quốc tế thích thú.

Bất ngờ với hình ảnh đông đúc du khách ở “thủ phủ resort” Mũi Né về đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu qua 2 phường Hàm Tiến và Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp, đông đúc du khách trong những đêm dịp lễ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Du khách bùng nổ dịp lễ 30-4, du lịch sẽ sớm quay về thời “hoàng kim”?

Phương Thảo |

Sau hai năm trầm lắng bởi dịch bệnh, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, ngành du lịch như bừng tỉnh. Lượng khách tới các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đều tăng đột biến.

Du khách quốc tế thích thú khi trở lại Mũi Né du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách quốc tế đã chọn đến Mũi Né, Bình Thuận du lịch sau gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không khí trong lành, nước biển trong xanh, cát vàng là nét đặc trưng riêng của Mũi Né khiến du khách quốc tế thích thú.

Bất ngờ với hình ảnh đông đúc du khách ở “thủ phủ resort” Mũi Né về đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu qua 2 phường Hàm Tiến và Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp, đông đúc du khách trong những đêm dịp lễ.