Từ vụ bảo kê chợ Long Biên: Phí chợ được thu như thế nào?

Phạm Dung |

Theo đúng quy định, phí đỗ xe nhiều nhất đối với tiểu thương chỉ dừng ở mức 3 triệu đồng/tháng, thế nhưng tiểu thương ở chợ Long Biên phải đóng hơn 8 triệu đồng/tháng.  

Mới đây, Đài truyền hình Việt Nam phát phóng sự về tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên. Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hoá, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Có người cho biết đã đóng theo năm với số tiền chừng 100 triệu đồng. Vậy thực chất khoản phí này là bao nhiêu theo quy định của pháp luật?

Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn luật sư TP Hà Nội, quyết định về việc thu phí chợ sẽ do UBND tỉnh, Thành phố quyết định. Việc này phải căn cứ vào các Pháp lệnh, Nghị định và Thông tư về Phí, Lệ phí của Chính phủ và các bộ ngành.

UBND Hà Nội có quyết định 48/2014/QĐ-UBND về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích để bán hàng, làm dịch vụ (gọi chung là kinh doanh) hoặc chở hàng hóa ra, vào chợ để kinh doanh bằng ô tô.

Mức thu phí quy định cụ thể của từng chợ không được cao hơn mức thu tối đa tại biểu quy định. Cụ thể như sau:

 
 Mức thu phí được quy định

Theo quy định, có 3 loại phí mà Ban quản lý chợ được thu bao gồm: phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng), phí sử dụng diện tích đối với xe ô tô vào chợ để kinh doanh (theo ngày) và phí sử dụng diện tích kinh doanh tại chợ theo ngày.

Theo đó, phí đỗ xe ôtô sẽ được thu theo ngày, thấp nhất là là 5.000 đồng/ ngày đối với xe có trọng tải dưới 0,5 tấn và cao nhất là 100.000 đồng/ngày đối với xe có trọng tải trên 10 tấn.

Như vậy, mức phí mà tiểu thương ở chợ Long Biên phải đóng cho “bảo kê” gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật.

Luật sư Truyền cũng cho biết thêm, đối với các chợ thành lập Ban quản lý chợ thì các khoản phí sẽ do Ban quản lý chợ thu. Sở Tài chính là đơn vị thẩm định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu khi thẩm định mức thu tại từng chợ và trình UBND Thành phố quy định tạm thời; UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố tại phiên họp gần nhất.

Đơn vị thu phí có trách nhiệm quản lý, kê khai, quyết toán, nộp ngân sách và sử dụng số tiền phí được để lại theo quy định. 

Cũng theo Luật sư Truyền, trưởng ban, phó trưởng ban quản lý chợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật. Nên để xảy ra sự việc bảo kê ở chợ đầu mối, ngoài xử lý ban quản lý chợ thì UBND cấp có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có bao nhiêu chợ đầu mối như chợ Long Biên?

TH (tổng hợp) |

Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp… là những chợ đầu mối quy mô lớn của Hà Nội, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ăn cướp trên mồ hôi, nước mắt người lao động"

A.T |

Liên quan vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc Báo Lao Động cho rằng, bên cạnh việc điều tra, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, cũng cần điều tra, xử lý những đối tượng đứng đằng sau "chống lưng" cho nhóm đối tượng này hoạt động.

Bộ Công an: Việc “bảo kê” chợ Long Biên là không chấp nhận được

Thanh Hà |

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an giải đáp về nghi vấn công an “bảo kê” chợ Long Biên trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều 1.10.

Toàn cảnh vụ "bảo kê" chợ Long Biên đang gây xôn xao dư luận

VÂN TRƯỜNG |

Dư luận những ngày qua đặc biệt quan tâm đến vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh. Ở diễn biến mới nhất Phó Ban quản lý  và 2 tổ bốc dỡ tại chợ này đã bị đình chỉ công tác.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Phải xử lý nghiêm vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên

Xuân Hải |

Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, dứt khoát phải xử lý nghiêm theo pháp luật, không có vùng cấm trong nghi án “bảo kê” tại chợ Long Biên.

Khởi tố vụ án về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" chợ Long Biên

L.HOA |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Vụ "bảo kê" chợ Long Biên: Tạm đình chỉ công tác Phó Ban quản lý chợ và 2 tổ bốc dỡ

HOA LÊ |

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ công tác 1 Phó Ban quản lý chợ Long Biên và yêu cầu tạm dừng hoạt động của 2 tổ bốc xếp trong khu vực chợ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Hà Nội có bao nhiêu chợ đầu mối như chợ Long Biên?

TH (tổng hợp) |

Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp… là những chợ đầu mối quy mô lớn của Hà Nội, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ăn cướp trên mồ hôi, nước mắt người lao động"

A.T |

Liên quan vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc Báo Lao Động cho rằng, bên cạnh việc điều tra, xử lý nhóm đối tượng bảo kê, cũng cần điều tra, xử lý những đối tượng đứng đằng sau "chống lưng" cho nhóm đối tượng này hoạt động.

Bộ Công an: Việc “bảo kê” chợ Long Biên là không chấp nhận được

Thanh Hà |

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an giải đáp về nghi vấn công an “bảo kê” chợ Long Biên trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều 1.10.

Toàn cảnh vụ "bảo kê" chợ Long Biên đang gây xôn xao dư luận

VÂN TRƯỜNG |

Dư luận những ngày qua đặc biệt quan tâm đến vụ "bảo kê" chợ Long Biên được báo chí phản ánh. Ở diễn biến mới nhất Phó Ban quản lý  và 2 tổ bốc dỡ tại chợ này đã bị đình chỉ công tác.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Phải xử lý nghiêm vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên

Xuân Hải |

Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, dứt khoát phải xử lý nghiêm theo pháp luật, không có vùng cấm trong nghi án “bảo kê” tại chợ Long Biên.

Khởi tố vụ án về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" chợ Long Biên

L.HOA |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nghi vấn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Vụ "bảo kê" chợ Long Biên: Tạm đình chỉ công tác Phó Ban quản lý chợ và 2 tổ bốc dỡ

HOA LÊ |

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ công tác 1 Phó Ban quản lý chợ Long Biên và yêu cầu tạm dừng hoạt động của 2 tổ bốc xếp trong khu vực chợ.