Từ trạm chiết gas nhiều khuất tất lộ diện đại gia chơi xế "khủng"

Đỗ Văn |

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện trạm chiết nạp gas thuộc công ty TNHH Chung Đức (Mộc Châu, Sơn La) có dấu hiệu vi phạm. Qua tìm hiểu, một vị đại gia sở hữu dàn siêu xe khủng đứng đằng sau trạm chiết gas này.

Trạm chiết gas nhiều khuất tất  

Ngày 12.7, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 (QLTT- Mộc Châu), Chi cục QLTT Sơn La, cho biết trạm chiết nạp gas của Cty TNHH Chung Đức tại bản Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, có dấu hiệu chiếm giữ trái phép gần 3.000 vỏ bình gas của nhiều hãng khác nhau.

 
 Chiếc xe chở ga được trình báo. Ảnh: HT

Đại diện Đội QLTT số 3 cho biết, đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành, bởi vậy, đơn vị đã làm văn bản báo cáo Chi Cục QLTT tỉnh Sơn La

Cũng theo đại diện Đội QLTT số 3, việc chở vỏ của hãng gas khác đã là không đúng quy định, công ty này còn chở cả bình chứa có gas, như vậy rất có thể đây là hành vi chiết gas lậu. 

Trước đó, ngày 5.7, Đội QLTT số 3 Mộc Châu đã nhận được nguồn tin của người dân trình báo về chiếc xe tải Gas Venuas, BKS 29C... có dấu hiệu bất thường. Sau khi tiến hành kiểm tra, Đội QLTT số 3 nhận thấy chiếc xe ô tô BKS 29C... chở vỏ bình gas của nhiều hãng khác nhau có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe này chở gas cho công ty TNHH Chung Đức (thuộc bản Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Sơn La). Tuy nhiên, chiếc xe tải gas Venus, BKS 29C... thuộc sở hữu của công ty TNHH SELLAN GAS, có địa chỉ 66B ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội.

Cũng tại thời điểm này, tại trạm gas bản Bun của công ty này phát hiện đang lưu trữ số lượng lớn bình gas của nhiều thương hiệu khác nhau. Ngay sau đó, Đội QLTT số 3 đã lập biên bản, niêm phong tang vật để tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc của một số hãng gas có tại khuôn viên trạm chiết nạp gas bản Bun. 

Lộ diện đại gia xế "khủng"

Theo thông tin từ Đội QLTT số 3, một người phụ nữ tên Lương Thị Sinh nắm tới 49% cổ phần tại trạm chiết gas này. Được biết, bà Sinh là phu nhân của đại gia "Hiệp gas" nổi tiếng tại Hà Nội với dàn siêu xe vào loại "khủng".

Những năm gần đây, "Hiệp gas" được giới truyền thông chú ý về dàn siêu xe lên tới gần 20 chiếc, trong đó có 6 chiếc được đóng theo cặp bao gồm: Bộ đôi Lamborghini Gallardo, bộ đôi Lamborghini Murcielago LP640 màu đen và màu cam, hai chiếc Aston Martin Rapide, bộ đôi coupe Bentley Continental GT, bộ đôi limousine và hai chiếc Rolls-Royce Ghost.

Còn lại là những siêu xe và xe sang như Ferrari 458 Italia, Cadillac, BMW M6.

"Hiệp gas" tên thật là Nguyễn Hồng Hiệp, ông chủ của nhãn hiệu gas Venus, có trụ sở đặt tại Hà Nội, ra đời từ năm 2011. 

 
 Dàn siêu xe của vị đại gia Hiệp "gas". Ảnh: VK

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu việc chiết nạp gas, chiếm giữ vỏ gas trái phép và những liên quan đến vị đại gia này.

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Bật mí cách thu tiền “trắng trợn” của Hiệp hội gas “chui”

NHÓM PV |

Tiếp tục lần tìm thông tin về tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật, PV Báo Lao Động đã tìm thấy cách thu tiền “trắng trợn” của tổ chức này.

Vụ phù phép Hiệp hội gas "chui" thành chính thức: Cần làm rõ trách nhiệm của quản lý thị trường

NHÓM PV |

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong số trước, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật đã lột xác thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. 

Phù phép hiệp hội gas “chui” thành chính thức

NHÓM PV |

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép là “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” lại bất ngờ được phù phép thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. Hoạt động của Chi nhánh vẫn ngang nhiên diễn ra trong khi các vi phạm cũ của các đơn vị tham gia chưa được xử lý, gây bất bình cho hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Ninh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bật mí cách thu tiền “trắng trợn” của Hiệp hội gas “chui”

NHÓM PV |

Tiếp tục lần tìm thông tin về tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật, PV Báo Lao Động đã tìm thấy cách thu tiền “trắng trợn” của tổ chức này.

Vụ phù phép Hiệp hội gas "chui" thành chính thức: Cần làm rõ trách nhiệm của quản lý thị trường

NHÓM PV |

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong số trước, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật đã lột xác thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. 

Phù phép hiệp hội gas “chui” thành chính thức

NHÓM PV |

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép là “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” lại bất ngờ được phù phép thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. Hoạt động của Chi nhánh vẫn ngang nhiên diễn ra trong khi các vi phạm cũ của các đơn vị tham gia chưa được xử lý, gây bất bình cho hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Ninh.